Ngoại trưởng Nga: Phương Tây cần hỗ trợ đối thoại Donbass-Kiev

(Kiến Thức) - Moscow kêu gọi phương Tây hỗ trợ thiết lập cuộc đối thoại giữa Kiev với các đại diện 2 nước Cộng hòa Nhân dân miền đông Ukraine.

Tuyên bố được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra ngày 19/11. Phát biểu trước Hạ viện Duma Nga, ông Lavrov cho biết: "Phương Tây cần hỗ trợ cho tiến trình này, thay vì tìm cách hậu thuẫn những gì mà “đảng chiến tranh” ở Kiev đang làm, nhắm mắt làm ngơ trước những vi phạm thô bạo về nhân quyền, sự trắng trợn bất chấp luật pháp và các tội ác chiến tranh".
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. 
Bộ trưởng Nga khẳng định trong suốt cuộc khủng hoảng Ukraina, phía Nga luôn tìm cách giúp Ukraine vượt qua "giai đoạn khó khăn này trong lịch sử, đạt hòa bình bền vững và sự đồng thuận dân tộc vì tương lai đất nước."
Ông Lavrov kêu gọi phương Tây ảnh hưởng đến Ukraine và đề cập nhu cầu cấp thiết trở lại thỏa thuận Minsk giải quyết hòa bình tình hình Donbass.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier phát biểu tại Moscow hôm 18/11 cho biết ông không thấy lạc quan về khả năng kết thúc cuộc xung đột đông nam Ukraine trước "nguy cơ" leo thang bạo lực trong khu vực.

Hình ảnh vệ tinh phương tây cho thấy MH17 bị MiG-29 bắn rơi?

(Kiến Thức) - Xuất hiện hình ảnh được cho là chụp từ vệ tinh Mỹ hoặc Anh cho thấy MH17 bị máy bay chiến đấu MiG-29 bắn rơi.

Hình ảnh này được ông George Beatle - người tự xưng là nhân viên kiểm soát không lưu với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc gửi tới kênh Channel 1 của Nga.
Theo ông Beatle, chiếc MH17 của Malaysia Airline bị một máy bay chiến đấu bắn rơi. Đầu tiên, chiếc MH17 bị bắn bằng đạn thông thường. Sau đó, buồng lái của máy bay bị trúng một tên lửa không-đối-không và động cơ bên trái bị trúng một tên lửa tầm nhiệt. Thông điệp của ông Beatle còn đính kèm hình ảnh cho thấy tên lửa được phóng đi từ cánh trái của máy bay chiến đấu và nhắm thẳng vào buồng lái chiếc MH17.

Nga ra tối hậu thư vụ Mistral cho Pháp

(Kiến Thức) - Pháp sẽ phải đối mặt với một vụ kiện tụng nếu họ không giao tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral cho Nga vào cuối tháng 11 này.

“Chúng tôi đang chuẩn bị cho các tình huống khác nhau. Chúng tôi đang chờ từ nay cho tới cuối tháng 11/2014. Cho tới lúc đó, nếu Pháp)không giao Mistral, chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp của mình”, nguồn tin cao cấp ở Moscow cho hãng thông tấn Sputnik biết vào ngày 14/11.
Tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral.
Tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral.
Thứ trưởng Nga Dmitry Rogozin trước đó cho biết, Pháp đã mời công ty xuất khẩu vũ khí Nga là Rosoboronexport tham dự lễ bàn giao chính thức tàu đổ bộ Mistral đầu tiên vào ngày 14/11.

Nga: NATO phải đảm bảo 100% không đưa Ukraine vào khối

(Kiến Thức) - Nga muốn có sự đảm bảo 100% về việc NATO không kết nạp Ukraine làm thành viên, Phát ngôn viên của Tổng thống Putin nói với BBC.

Cùng với đó, Phát ngôn viên Dmitry Peskov còn cho biết thêm rằng, cách tiếp cận kiểu “mưa dầm thấm lâu” của NATO đối với các khu vực biên giới của Nga thực sự khiến Nga “lo lắng”.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
NATO đã đưa ra lời cảnh báo về việc quân Nga tăng cường lực lượng ở vùng lãnh thổ do ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, ông Peskov cáo buộc NATO phá vỡ lời cam kết ngày xưa khi mà họ đang dần dần tiếp cận các khu vực biên giới của Nga. Phát ngôn viên Peskov nói rằng, khối liên minh quân sự “đang cố gắng phá vỡ sự cân bằng quyền lực”.  
Trước đó, trong dịp tham dự diễn đàn Mặt trận nhân dân toàn nước Nga ở thủ đô Moscow diễn ra ngày 18/11, Tổng thống Putin khẳng định, Mỹ sẽ không bao giờ “thu phục” được nước Nga.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.