Nga: Quân đội Ukraine không nên tham gia trấn áp biểu tình

(Kiến Thức) - Bước đầu tiên nhằm giảm căng thẳng ở Ukraine phải là việc bãi bỏ mệnh lệnh sử dụng quân đội và lực lượng Vệ binh quốc gia để dập tắt các cuộc biểu tình.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Đấy là tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố tại Vienna vào ngày hôm nay (6/5).
Ông viện dẫn tuyên bố của lãnh đạo NATO mà hồi tháng 2 đòi hỏi không để xảy ra sự can thiệp quân sự vào tiến trình chính trị cũng như yêu cầu quân đội phải tuân thủ tính trung lập. Và ông Lavrov lưu ý rằng, bây giờ các đại diện EU lại nói rằng lãnh đạo Ukraine “có toàn quyền sử dụng quân đội để thực hiện cái gọi là hoạt động chống khủng bố”.
“Đây là những tuyên bố hoàn toàn trái ngược”, ông Lavrov nhấn mạnh.
Sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng kêu gọi NATO tái khẳng định lập trường đã tuyên bố của liên minh này hồi tháng 2 về việc không được phép sử dụng quân đội để giải quyết các vấn đề nội bộ ở Ukraine.
Theo ông Lavrov, đó sẽ là bước đi đầu tiên hướng đến việc giải quyết tình hình căng thẳng ở Ukraine.

Ukraine điều thêm xe tăng-thiết giáp bao vây Slavyansk

(Kiến Thức) - Quân đội Ukraine có thể điều thêm ít nhất 20 xe tăng tới khu vực quanh thành phố Slavyansk.

Nhóm chiến binh Israel sẵn sàng tới miền đông Ukraine

(Kiến Thức) - Nhóm phụ trách hoạt động chống khủng bố và bạo lực ở Israel là Alia sẵn sàng sang Ukraine dưới vai trò là một tổ chức gìn giữ hòa bình.

“Tôi nên lưu ý rằng, đó là một đề xướng mang tính cá nhân. Chúng tôi không có quan hệ gì với chính quyền Israel cả. Họ cũng không hỗ trợ gì cho bọn tôi hết. Các thành viên của tiểu đoàn khá quan tâm tới những điều đang diễn ra ở Ukraine, đặc biệt sau thảm kịch Odessa”, chỉ huy nhóm Alia Roman Ratner nói trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Nga Izvestia.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Theo Ratner, thậm chí sau những điều xảy ra ở Odessa, sẽ càng khó khăn để “nói chuyện với những thủ phạm của thảm kịch này”. Tuy nhiên, một ai đó phải đứng lên để “buộc các nhóm xung đột tuân theo”. “Trong tình huống này, các chiến binh Alia sẵn sàng tới Ukraine nếu nhận được lời yêu cầu”, chỉ huy Ratner nói.

Hiện trường tấn công khủng bố bằng dao ở Quảng Châu, TQ

(Kiến Thức) - Các phương tiện truyền thông Trung Quốc hôm nay đưa tin, vụ tấn công bằng dao vừa xảy ra ở ga tàu hỏa thuộc tỉnh Quảng Châu, khiến 6 người bị thương.

Vào khoảng 11h 30 trưa hôm nay (theo giờ địa phương), tại khuôn viên quảng trường trước nhà ga tàu hỏa Quảng Châu.
Vào khoảng 11h 30 trưa hôm nay (theo giờ địa phương), tại khuôn viên quảng trường trước nhà ga tàu hỏa Quảng Châu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới