Ông Zelensky kỳ vọng Ukraine gia nhập EU vào năm 2027

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này kỳ vọng sẽ gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2027.

RT đưa tin, trong một bài đăng trên mạng X vào ngày 27/1, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã thảo luận về cuộc đàm phán 3 bên gần đây giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi (UAE) với Thủ tướng Áo Christian Stocker. Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng các cuộc đàm phán chủ yếu tập trung vào vấn đề quân sự cũng như đề cập đến các đảm bảo an ninh.

"Việc Ukraine gia nhập Liên minh Châu Âu sẽ là một trong những đảm bảo an ninh quan trọng không chỉ đối với chúng tôi mà còn đối với toàn Châu Âu. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang nói về mốc thời gian cụ thể (để Ukraine gia nhập EU) - năm 2027 - và chúng tôi trông cậy vào sự ủng hộ của các đối tác đối với lập trường của chúng tôi", ông Zelensky viết trên mạng X.

ukraine.png
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NurPhoto.

Chỉ vài ngày trước đó, Thủ tướng Áo Christian Stocker đã nói với truyền thông rằng ông phản đối việc đẩy nhanh tiến độ xin gia nhập của Ukraine.

"Tôi không thích việc đi đường tắt. Phải ứng đủ các tiêu chí gia nhập. Các điều kiện đối với tất cả thành viên đều giống nhau", Thủ tướng Stocker nhấn mạnh.

Việc Ukraine được nhanh chóng xét duyệt gia nhập EU được cho là một phần của kế hoạch tái thiết thịnh vượng trị giá 800 tỷ USD do Mỹ hậu thuẫn và được Ủy ban Châu Âu bí mật gửi đến các quốc gia thành viên EU vào tuần trước.

Theo Politico, văn kiện này khiến các nhà lãnh đạo EU phải cân nhắc kỹ lưỡng vì cách thức nó chính thức liên kết việc Ukraine gia nhập EU với quá trình tái thiết đất nước, chứ không chỉ vì chi phí khổng lồ.

Tuần trước, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã chỉ trích mạnh mẽ đề xuất này, cho rằng đề xuất yêu cầu EU cung cấp cho Ukraine 800 tỷ euro để tái thiết đất nước và thêm 700 tỷ euro cho nhu cầu quân sự quan trọng trong 10 năm tới.

"Hungary sẽ không trả tiền cho việc này", ông viết trên mạng X.

Thủ tướng Hungary cũng bác bỏ ý tưởng cho phép Ukraine gia nhập EU, lập luận rằng Quốc hội Hungary sẽ không bao giờ bỏ phiếu ủng hộ việc này "trong 100 năm tới".

Ông Orban từ lâu đã phản đối việc Ukraine gia nhập EU, cho rằng việc gia nhập sẽ khiến khối này có nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.

Moscow từ lâu tuyên bố không phản đối việc Ukraine gia nhập EU. Tuy nhiên, phía Nga cho biết, tham vọng gia nhập NATO của Ukraine là "lằn ranh đỏ" và là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới cuộc xung đột (Nga-Ukraine) hiện nay.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cánh cửa đạt thỏa thuận cho xung đột Ukraine vẫn để ngỏ

Nguồn video: THĐT

Hé lộ thời điểm diễn ra cuộc đàm phán Nga-Mỹ-Ukraine tiếp theo

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc gặp 3 bên tiếp theo giữa các phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine có thể diễn ra vào ngày 1/2 tới.

Theo Tân Hoa Xã, Tổng thống Zelensky ngày 26/1 cho biết cuộc gặp 3 bên tiếp theo giữa các phái đoàn từ Nga, Mỹ và Ukraine có thể diễn ra vào ngày 1/2.

"Trước đó, chúng tôi đã thảo luận về việc các phái đoàn có thể gặp nhau vào ngày 1/2. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể đẩy nhanh cuộc gặp này", ông Zelensky nói.

Kết quả cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine

Theo truyền thông, cuộc họp 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine đã kết thúc tại Abu Dhabi (UAE) sau hai ngày đàm phán.

RT đưa tin ngày 24/1, cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine đã kết thúc tại Abu Dhabi sau hai ngày. Các nguồn tin mô tả cuộc họp này "mang tính xây dựng".

Theo hãng RIA Novosti, phái đoàn Nga được nhìn thấy trở về khách sạn sau cuộc họp hôm 24/1. TASS cho biết, hiện chưa có kế hoạch cho cuộc tiếp xúc 3 bên tiếp theo. Một nguồn tin giấu tên nói với TASS rằng cuộc đàm phán đã mang lại "một số kết quả".

Thông tin mới về cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine

Bộ Ngoại giao UAE xác nhận các quan chức Nga, Mỹ và Ukraine đã ngồi vào bàn đàm phán vòng đầu tiên giữa 3 bên tại Abu Dhabi.

RT đưa tin, Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) xác nhận các quan chức Nga, Mỹ và Ukraine đã ngồi vào bàn đàm phán vòng đầu tiên giữa 3 bên tại thủ đô Abu Dhabi.

Trong một tuyên bố hôm 23/1, Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan hoan nghênh việc bắt đầu các cuộc đàm phán, nói rằng “các giải pháp bền vững cho cuộc xung đột chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại và giảm leo thang căng thẳng”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới