Mỹ bắt đầu tập trận quân sự quy mô lớn ở Trung Đông

Mỹ đã khởi động các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn và kéo dài nhiều ngày ở khu vực Trung Đông.

RT đưa tin ngày 28/1, Mỹ đã khởi động các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, kéo dài nhiều ngày ở khu vực Trung Đông. Các cuộc tập trận này diễn ra cùng lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố về việc triển khai thêm lực lượng hải quân tới khu vực, làm leo thang căng thẳng với Iran.

ap26016568106152.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Bộ Tư lệnh Không quân Trung tâm Mỹ (AFCENT) ngày 27/1 tuyên bố cuộc "diễn tập sẵn sàng" được thiết kế để chứng minh khả năng triển khai nhanh chóng các máy bay chiến đấu. Hoạt động này được cho là nhằm mục đích xác thực các quy trình phân bố nhân sự và máy bay phản lực tới nhiều "địa điểm khẩn cấp" khác nhau và phối hợp chỉ huy với các "quốc gia đối tác".

"Hoạt động này nhằm duy trì cam kết của chúng tôi trong việc đảm bảo lực lượng không quân sẵn sàng chiến đấu và việc thực thi kỷ luật cần thiết để đảm bảo sức mạnh không quân luôn sẵn sàng khi cần thiết", Tư lệnh AFCENT, Trung tướng Derek France, tuyên bố.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã tiến vào khu vực Trung Đông vào đầu tuần. Mỹ cũng đã điều thêm các máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle, hệ thống tên lửa Patriot và hệ thống phòng không THAAD đến khu vực này.

"Hiện một hạm đội hùng hậu khác đang tiến về phía Iran", ông Trump cho biết trong bài phát biểu hôm 27/1, nói thêm rằng ông hy vọng Tehran sẽ đạt được một thỏa thuận.

Động thái này diễn ra sau nhiều tuần căng thẳng giữa Mỹ và Iran, trong đó ông Trump được cho là suýt ra lệnh tấn công để trừng phạt Iran vì cuộc biểu tình tại nước Cộng hòa Hồi giáo này. Mặc dù Tổng thống Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, một quan chức vùng Vịnh giấu tên nói với Middle East Eye rằng Washington đang cân nhắc các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các quan chức và chỉ huy quân sự Iran.

Iran cảnh báo rằng nước này sẽ đáp trả toàn diện bất kỳ hành động gây hấn nào. Người phát ngôn Chính phủ Fatemeh Mohajerani tuyên bố rằng Tehran “đã chuẩn bị đầy đủ” cho bất kỳ cuộc chiến tiềm tàng nào, nhấn mạnh rằng bất cứ cuộc tấn công nào của Mỹ sẽ dẫn đến phản ứng "nhanh chóng và toàn diện" (của Iran).

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Iran

Nguồn video: X/RT

Thương vong mới nhất trong cuộc biểu tình ở Iran

Theo số liệu của Human Rights Activists News Agency, hơn 6.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Iran thời gian qua.

AP đưa tin, Human Rights Activists News Agency có trụ sở tại Mỹ ngày 27/1 cho biết, ít nhất 6.126 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Iran thời gian qua. Trong số đó có ít nhất 5.777 người biểu tình, 214 thành viên của lực lượng liên kết với Chính phủ, 86 trẻ em và 49 dân thường không tham gia biểu tình.

"Ngoài ra, 41.800 đã bị bắt giữ", báo cáo của Human Rights Activists News Agency cho biết thêm.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Iran

Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt 5 quan chức Iran với cáo buộc liên quan đến các biện pháp trấn giữ an ninh đối với người biểu tình tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.

RT đưa tin ngày 15/1, động thái này diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang "hạ nhiệt" lời đe dọa hành động quân sự đối với Iran.

Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran, một số chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các cơ quan thực thi pháp luật.

Giữa căng thẳng với Mỹ, Iran đóng cửa không phận nhiều giờ

Iran đã đóng cửa không phận đối với các chuyến bay thương mại trong nhiều giờ vào sáng sớm 15/1.

AP đưa tin, Iran đã đóng cửa không phận đối với các chuyến bay thương mại trong nhiều giờ vào sáng sớm 15/1 mà không đưa ra lời giải thích nào trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Mỹ đang leo thang.

Phi công Iran cho biết, việc đóng cửa không phận kéo dài hơn 4 tiếng. Các hãng hàng không quốc tế đã chuyển hướng bay về phía bắc và phía nam để tránh Iran, nhưng sau một lần gia hạn, lệnh đóng cửa dường như đã hết hiệu lực và một số chuyến bay nội địa đã cất cánh ngay sau 7 giờ sáng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới