WHO đề xuất tiêu chuẩn mới cho bữa ăn học đường nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em

WHO khuyến khích các trường học cung cấp thực phẩm lành mạnh, hạn chế đồ ngọt, béo và thúc đẩy thói quen ăn uống tốt suốt đời cho học sinh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức ban hành bộ hướng dẫn tiêu chuẩn toàn cầu về bữa ăn học đường. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, WHO đưa ra các khuyến nghị toàn cầu về thực phẩm lành mạnh và giàu dinh dưỡng trong trường học trên toàn thế giới.

Theo WHO, thực phẩm lành mạnh tại trường học có thể giúp trẻ hình thành thói quen ăn uống tốt suốt đời. Trường học đang ở tuyến đầu trong cuộc chiến với "gánh nặng kép" về dinh dưỡng này. Trong năm 2025, khoảng 10% trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi đi học - tương đương 188 triệu người đang sống chung với béo phì trên thế giới. Đây là lần đầu tiên con số này vượt qua số lượng trẻ em thiếu cân.

Tình trạng thừa cân và béo phì ở trẻ em đang gia tăng trên toàn cầu, trong khi suy dinh dưỡng vẫn là một thách thức dai dẳng. Bên cạnh đó, một báo cáo gần đây của WHO cho thấy, bệnh đái tháo đường hiện ảnh hưởng đến hơn 800 triệu người trên toàn cầu, trong đó cứ 6 ca mang thai thì có 1 ca liên quan đến bệnh này.

Ước tính hiện có khoảng 466 triệu trẻ em được ăn tại trường nhưng thông tin về chất lượng dinh dưỡng của những bữa ăn này vẫn còn hạn chế.

Trước thực trạng này, WHO nhận định trường học chính là "mặt trận" quan trọng nhất. Với việc học sinh dành phần lớn thời gian trong ngày tại trường, khay cơm bán trú không chỉ đơn thuần là bữa trưa tiếp năng lượng, mà còn là nơi hình thành khẩu vị và thói quen ăn uống sẽ theo các em suốt cả cuộc đời.

Hướng dẫn toàn cầu mới này của cơ quan Liên Hợp Quốc dựa trên các bằng chứng khoa học về chính sách và can thiệp, cho thấy thực phẩm lành mạnh trong trường học có thể giúp trẻ em hình thành thói quen ăn uống tốt cho sức khỏe suốt đời.

WHO khuyến nghị các quốc gia áp dụng cách tiếp cận "toàn trường", bảo đảm rằng thực phẩm và đồ uống trong trường, cũng như trong môi trường ăn uống xung quanh trường, đều lành mạnh và giàu dinh dưỡng.

“Thực phẩm mà trẻ em ăn ở trường, cũng như môi trường xung quanh định hình cách các em lựa chọn thực phẩm, có thể tác động sâu sắc đến khả năng học tập và để lại những hệ quả lâu dài đối với sức khỏe và hạnh phúc của các em”, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh.

WHO khuyến nghị tăng cường khả năng tiếp cận các loại thực phẩm và đồ uống lành mạnh, đồng thời giảm những thực phẩm không có lợi cho sức khỏe. Điều này bao gồm việc hạn chế tinh bột hấp thụ nhanh, đường, chất béo bão hòa và natri, đồng thời cung cấp nhiều hơn ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, các loại hạt và đậu đỗ.

Các khuyến nghị khác bao gồm việc áp dụng các biện pháp “thúc đẩy hành vi” (nudging interventions) như thay đổi bao bì, cách bày trí hoặc khẩu phần ăn nhằm khuyến khích trẻ em lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn.

WHO cho biết sẽ hỗ trợ các quốc gia thông qua tư vấn kỹ thuật, chia sẻ kiến thức và các hình thức hợp tác khác nhằm hiện thực hóa những hướng dẫn mới này.

Trong hướng dẫn mới, WHO khuyến nghị các trường học cải thiện việc cung cấp thực phẩm nhằm khuyến khích học sinh ăn uống lành mạnh.

Cụ thể, thiết lập tiêu chuẩn hoặc quy định để tăng khả năng tiếp cận, mua và tiêu thụ thực phẩm - đồ uống lành mạnh, đồng thời hạn chế thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Song song đó, thực hiện các biện pháp khuyến khích trẻ lựa chọn, mua và tiêu thụ thực phẩm, đồ uống lành mạnh hơn như đặt đồ ăn lành mạnh ở vị trí dễ thấy, trình bày bắt mắt hơn…

Ảnh minh họa/Internet

Theo WHO, tính đến tháng 10/2025, có 104 quốc gia thành viên ban hành chính sách liên quan đến thực phẩm học đường lành mạnh. Tuy nhiên, chỉ có 48 quốc gia áp dụng các chính sách hạn chế tiếp thị những thực phẩm chứa nhiều đường, muối hoặc chất béo không lành mạnh.

Với hàng triệu trẻ em dành phần lớn thời gian trong ngày tại trường học, môi trường thực phẩm mà các em tiếp xúc hằng ngày có vai trò quyết định trong việc hình thành thói quen ăn uống trong tương lai.

“Đảm bảo dinh dưỡng đúng cách tại trường học là yếu tố then chốt để phòng ngừa bệnh tật về sau và xây dựng một thế hệ người trưởng thành khỏe mạnh”, ông Tedros nói.

Hướng dẫn mới của WHO được thiết kế nhằm hỗ trợ hành động ở cả cấp quốc gia và địa phương, đồng thời thừa nhận vai trò đặc biệt quan trọng của chính quyền cấp dưới quốc gia và các thành phố trong việc thúc đẩy và thực hiện các sáng kiến về bữa ăn học đường. Đây cũng là một phần trong sứ mệnh rộng lớn hơn của WHO nhằm xây dựng môi trường thực phẩm lành mạnh, gắn liền với các sáng kiến toàn cầu như kế hoạch đẩy nhanh tiến độ phòng ngừa béo phì và sáng kiến trường học thân thiện với dinh dưỡng.

Trẻ em độ tuổi đến trường mắc tật khúc xạ gia tăng

Tỷ lệ cận thị ở trẻ em Việt Nam đang gia tăng mạnh, đặc biệt ở thành phố, do thói quen sử dụng thiết bị điện tử và ít hoạt động ngoài trời.

Theo Bộ Y tế, tỷ lệ người mắc tật khúc xạ (chủ yếu là cận thị) tại Việt Nam đang ở mức cao và gia tăng nhanh, ước tính khoảng 15-40% dân số, tương đương 14-36 triệu người cần điều chỉnh kính. Tỷ lệ này cao hơn ở thành phố (30-40%) so với nông thôn (15-20%).

Trẻ ở thành thị mắc tật khúc xạ cao hơn nông thôn

WHO cảnh báo nguy cơ mất thính lực do sử dụng tai nghe sai cách

Sử dụng tai nghe với âm lượng lớn trong thời gian dài có thể gây tổn thương tế bào lông trong tai, ảnh hưởng đến khả năng nghe, mất thính lực vĩnh viễn.

Giảm thính lực vẫn được xem là bệnh của người cao tuổi tuy nhiên tình trạng này đang ngày càng gia tăng đặc biệt ở người trẻ tuổi. Do thói quen, sở thích hay do tính chất công việc, nhiều người thường xuyên đeo tai nghe trong thời gian dài, thậm chí chọn mức âm thanh lớn. Tuy nhiên, việc này có thể làm giảm thính lực, thậm chí mất thính lực về sau.

Nguy cơ bị điếc vì thói quen sử dụng tai nghe sai cách

Nhiều người bỏng nặng vì tự ý đốt pháo, cảnh báo nguy hiểm dịp cận Tết

Các bệnh viện liên tiếp cấp cứu nhiều trường hợp bị thương nặng do pháo nổ trong mùa Tết, cảnh báo nguy hiểm, cần có biện pháp phòng tránh.

Cận Tết, các bệnh viện lớn liên tiếp tiếp nhận nhiều ca tai nạn do pháo nổ, chủ yếu là thanh thiếu niên.

Bệnh viện Nhi đồng 2 mới đây đã tiếp nhận một bệnh nhi 13 tuổi ở Đồng Nai bị bỏng nặng vùng đầu mặt sau khi đốt pháo mua trên mạng xã hội. Do đứng quá gần thời điểm pháo phát nổ, luồng nhiệt và áp lực mạnh đã gây tổn thương nghiêm trọng, buộc các bác sĩ phải điều trị tích cực cho bệnh nhân trong thời gian dài.

Đọc nhiều nhất

Tin mới