Nepal sau một tháng thảm họa lũ quét

Một tháng sau trận lũ kinh hoàng quét qua nhiều vùng của Nepal, hàng nghìn người đã phải di dời, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Thảm họa lũ quét khiến đất nước Nepal đối mặt với quá trình phục hồi lâu dài và tốn kém trong khi nhiều gia đình trải qua nỗi đau mất người thân, nhà cửa và sinh kế.

Hơn 1.450 thi thể được tìm thấy, 5.644 người vẫn mất tích

Cơ quan quản lý thiên tai của Nepal cho biết tính đến ngày 25/9, 1.453 thi thể đã được tìm thấy sau thảm họa lũ quét ở Nepal xảy ra vào ngày 26/8. Ngoài ra, 5.644 người vẫn mất tích. Chỉ 112 thi thể được bàn giao cho người thân trong khi 1.333 thi thể được chôn cất tạm thời để chờ nhận dạng.

Các lều tạm được dựng lên tại Bệnh viện Cảnh sát Nepal ở Kathmandu, nơi người thân nạn nhân có thể cung cấp mẫu ADN để giúp xác định danh tính người mất. Nhà chức trách sẽ so sánh các mẫu này với ADN thu thập được từ những thi thể đã được tìm thấy. Được biết, các chuyên gia từ Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Singapore và Hàn Quốc đang hỗ trợ công việc này.

Rabi Kumar Thapa Magar, một công nhân thủy điện, người đã mất vợ, anh trai, chị dâu và mẹ trong thảm họa, cho biết anh đã nhận ra vợ mình qua ảnh của những người thiệt mạng nhưng chính quyền đã chôn cất thi thể cô trước khi gia đình kịp nhìn thấy.

Giới chức trách từ chối bàn giao thi thể cho đến khi có kết quả đối chiếu ADN, một quá trình mà họ cho biết sẽ mất ít nhất một tháng.

apnepal.png
Một nạn nhân được giải cứu sau trận lũ quét ở huyện Nuwakot, Nepal, ngày 26/8/2026. Ảnh: AP/Niranjan Shrestha.

Sau 5 năm làm việc tại Ả Rập Xê Út, Narayan Prassan trở về quê nhà Nepal với số tiền tiết kiệm được, nhưng lại mất nhà trong trận động đất năm 2015. Ông lại ra nước ngoài, kiếm đủ tiền để xây dựng lại nhà cửa và an cư lạc nghiệp cùng gia đình. Trận lũ tháng trước một lần nữa tàn phá mọi thứ.

Do nhà của ông nằm trong khu vực được chỉ định là vùng nguy hiểm và chưa biết rõ gia đình mình sẽ tái định cư ở đâu, Prassan hiện ở cùng vợ con tại nhà một người thân và đang cân nhắc việc ra nước ngoài làm việc một thời gian nữa.

“Trận lũ này đã cuốn trôi tất cả mọi thứ. Tôi không biết phải làm gì”, ông nói.

Nỗ lực kết nối lại các cộng đồng bị cô lập

Chính phủ Nepal ước tính chi phí tái thiết và phục hồi sẽ lên tới 4,77 tỷ đô la. Theo AP, gần 33.000 người bị ảnh hưởng và khoảng 7.500 ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy trong thảm họa lũ quét hôm 26/8.

Công tác khắc phục hiện đang tập trung vào việc khôi phục các tuyến đường bị chia cắt do lũ lụt, đặc biệt là ở các khu vực hẻo lánh nơi cơ sở hạ tầng bị hư hại khiến việc vận chuyển hàng cứu trợ gặp nhiều khó khăn.

ap26269074946979.jpg
Con đường tạm thời đang được xây dựng để nối liền các thị trấn và làng mạc ở huyện Nuwakot, Nepal, ngày 22/9/2026, sau khi lũ quét phá hủy đường sá. Ảnh: AP/Niranjan Shrestha.

Ishmita Shah, một kỹ sư đường bộ, cho biết các đội công nhân đã phối hợp với quân đội Nepal từ ngày thứ hai sau trận lũ để mở lại các tuyến đường ở những khu vực bị ảnh hưởng.

Shah cho biết các cây cầu đang được xây dựng để cải thiện khả năng tiếp cận đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất và giúp việc vận chuyển hàng cứu trợ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, công việc vẫn còn khó khăn, dự báo thời tiết xấu hơn nữa sẽ tiếp diễn trong những ngày tới.

“Những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn vì thời tiết, nhưng chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho điều đó”, Shah nói.

Lời cảnh báo cho toàn thế giới

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 24/9, Thủ tướng Nepal Balendra Shah nhấn mạnh trận lũ quét như một lời cảnh báo về những rủi ro khí hậu ngày càng gia tăng đối với khu vực Himalaya.

“Thảm họa này không chỉ là một bi kịch địa phương, mà còn là một lời cảnh báo cho toàn thế giới. Tôi muốn hỏi các vị hôm nay: 'Liệu chúng ta đã thực sự lắng nghe lời cảnh báo đó chưa?”, Thủ tướng Nepal nói.

Ông cũng kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế lớn hơn cho quá trình phục hồi của Nepal và tăng cường hợp tác khu vực để chuẩn bị ứng phó với các thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu.

“Biến đổi khí hậu không phân biệt biên giới", Thủ tướng Nepal nhấn mạnh.

>>> Mời độc giả xem thêm video về trận lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc hồi tháng 8/2026

Nguồn video: VTV

Tìm thấy 4 thi thể trong đường hầm thủy điện ở Nepal

Lực lượng cứu hộ ở Nepal tìm thấy 4 thi thể trong đường hầm của một nhà máy thủy điện khi hoạt động tìm kiếm nạn nhân mất tích trong thảm họa lũ quét tiếp diễn.

AP đưa tin, quân đội Nepal ngày 16/9 đã tìm thấy 4 thi thể trong đường hầm tại nhà máy thủy điện Chilime, nơi bị ngập trong thảm họa lũ quét vào ngày 26/8.

Theo Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa Quốc gia Nepal, số thi thể được tìm thấy kể từ sau trận lũ quét đến nay đã lên tới 1.403 người, trong khi vẫn còn 6.150 nạn nhân mất tích.

Vì sao việc cứu nạn nhân kẹt trong hầm thủy điện Nepal gặp khó khăn?

Việc tiếp cận các đường hầm sau thảm họa lũ quét ở Nepal gặp khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động giải cứu nạn nhân mắc kẹt bên trong.

Hôm 4/9, lực lượng cứu hộ đã giải cứu 2 công nhân mắc kẹt trong đường hầm thủy điện Trishuli 3A, Nepal, sau 9 ngày thảm họa lũ quét xảy ra. Nhà chức trách thông tin, một trong những người vừa được cứu cho biết vẫn còn nhiều người sống sót đang mắc kẹt bên trong.

Tuy nhiên, việc tiếp cận các đường hầm và nạn nhân gặp khó khăn do hậu quả của trận lũ và việc cơ sở hạ tầng bị hư hại,...

Nhân chứng kể khoảnh khắc lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc

Nhân viên hải quan Karbir Gaire là một trong số những người sống sót trong thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc vừa qua.

Theo thông báo của cơ quan quản lý thiên tai Nepal hôm 28/8, thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc hôm 26/8 đã khiến 579 người thiệt mạng. Cảnh sát Nepal sau đó đưa ra con số tử vong là 553 trong khi số nạn nhân thiệt mạng ở Trung Quốc tăng lên 5, AP đưa tin.

Đến nay, hơn 3.700 người đã được giải cứu ở Nepal. Những người sống sót, bao gồm cả nạn nhân bị thương, đã được đưa đến Kathmandu và các địa điểm khác. Tuy nhiên, số nạn nhân mất tích tại Nepal đã tăng lên 1.924 người khi có thêm nhiều cư dân địa phương được đưa vào danh sách. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết 558 người mất tích tại nước này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Ngày 24/9, Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết Dải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9/10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm nghìn người thất nghiệp.

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Ngày 24/9, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ - Trung sẽ tiếp tục được duy trì ổn định dưới sự dẫn dắt của hai bên.