Ông Trump nói về cuộc gặp giữa Đặc phái viên Mỹ và quan chức Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết, cuộc gặp giữa các Đặc phái viên Mỹ và quan chức Iran đã diễn ra "tốt đẹp".

AP đưa tin ngày 22/9, Tổng thống Trump nói với phóng viên rằng các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã có cuộc gặp với các quan chức Iran trong khoảng 3 giờ bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Cuộc gặp diễn ra tốt đẹp

"Đó là một cuộc gặp rất tốt đẹp và đây là tín hiệu đáng mừng", ông Trump nói về cuộc gặp giữa các Đặc phái viên Mỹ và quan chức Iran.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng ông không cung cấp nhiều chi tiết về diễn biến cuộc thảo luận hay nội dung trao đổi.

Đặc phái viên Mỹ Witkoff hy vọng nỗ lực này sẽ mang tính xây dựng và "đầy hứa hẹn".

apdacphaivienmy.png
Đặc phái viên Mỹ, ông Steve Witkoff. Ảnh: AP/Jacquelyn Martin.

Cuộc gặp này diễn ra sau nhiều tháng đàm phán Mỹ - Iran bị đình trệ kể từ khi thỏa thuận khung đạt được hồi tháng 6 sụp đổ. Các nhà đàm phán của Mỹ và Iran đã gặp riêng nhà trung gian hòa giải của Qatar và Pakistan tại Doha vào đầu tháng 7 để tiến hành những cuộc đàm phán gián tiếp.

Trước đó, ngày 22/9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông Trump sẵn sàng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong thời gian ông đến New York tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Cũng trong ngày 22/9, ông Trump đã gặp lãnh đạo và quan chức cấp cao từ các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh - Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - cũng như Jordan để thảo luận về hướng đi tiếp theo trong cuộc xung đột Mỹ - Iran.

Các quốc gia vùng Vịnh kêu gọi Iran ngừng tấn công

Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) kêu gọi Iran và các nhóm đồng minh ngừng tấn công các quốc gia vùng Vịnh Ả Rập và cho phép tự do đi lại qua hai cửa khẩu hàng hải quan trọng.

Jasem Mohamed AlBudaiwi, người đứng đầu hội đồng, cho biết sự gián đoạn giao thông qua eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb đã làm rung chuyển thị trường dầu mỏ và chuỗi cung ứng trên toàn thế giới, gây ra “hậu quả toàn cầu”.

Ông AlBudaiwi đưa ra nhận xét này trong cuộc gặp với các quan chức Thụy Sĩ bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

ap26249358420357.jpg
Một số tàu ở khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 6/9/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.

Eo biển Bab el-Mandeb sẽ không trở lại trạng thái bình thường?

Thiếu tướng Yahya Rahim Safavi, cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, ngày 22/9 nói rằng tình hình ở eo biển Bab el-Mandeb sẽ không trở lại bình thường như trước đây trong bối cảnh xung đột liên quan đến lực lượng Houthi ở Yemen và hoạt động vận chuyển hàng hải trên Biển Đỏ.

Ông Safavi đưa ra nhận xét này trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình nhà nước Iran.

"Mỹ không những không đạt được mục tiêu của họ về eo biển Hormuz, mà giờ đây họ còn phải đối mặt với một vấn đề mới mang tên eo biển Bab el-Mandeb”, ông Safavi nói.

Vị quan chức Iran khẳng định rằng việc mở lại eo biển Hormuz phụ thuộc vào việc Mỹ chấp nhận các điều kiện của Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng eo biển sẽ không được mở lại thông qua áp lực quân sự của Mỹ.

Trước khi lên đường tới New York tham dự Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng Tehran đã vượt qua giai đoạn xung đột vừa qua với vị thế được củng cố, đồng thời khẳng định Iran sẽ mạnh mẽ bảo vệ lập trường của mình tại các diễn đàn quốc tế và truyền tải thông điệp của người dân tới thế giới.

aptongthongiran.png
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran/AP.

“Sau khi không thể khuất phục Iran bằng biện pháp quân sự, họ đang tìm mọi cách để gây sức ép lên chúng ta. Nhưng với sự đoàn kết trong nước và dưới sự lãnh đạo của Lãnh tụ tối cao Iran, chúng ta sẽ làm thất bại những âm mưu này”, ông Masoud Pezeshkian tuyên bố.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trước đó cho biết mục tiêu quan trọng của phái đoàn Iran là tận dụng diễn đàn quốc tế này để bảo vệ “tính chính danh, quyền và lợi ích của người dân Iran” trong bối cảnh cuộc xung đột chưa kết thúc.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn thấp

Nguồn video: VTV

Mỹ cử đặc phái viên tới Pakistan, đàm phán với Iran sắp diễn ra?

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cử Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 24/4, Tổng thống Trump đã cử Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khi các quan chức tại Pakistan đang thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 25/4 trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Iran đã làm tê liệt các tuyến xuất khẩu năng lượng quan trọng qua eo biển Hormuz, phủ bóng lên bức tranh kinh tế toàn cầu và khiến hàng nghìn người thiệt mạng trên khắp Trung Đông.

Đằng sau việc Mỹ gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran theo đề nghị của Pakistan.

Tổng thống Donald Trump ngày 21/4 tuyên bố Mỹ sẽ gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran - chỉ một ngày trước khi lệnh này hết hiệu lực - trong bối cảnh vòng đàm phán hòa bình mới đang bị đình trệ. Thông báo này dường như đã xoa dịu lo ngại rằng các cuộc giao tranh, vốn đã làm rung chuyển thị trường năng lượng và kinh tế toàn cầu, sẽ sớm bùng phát trở lại.

Iran hiện vẫn chưa phản hồi về thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn của ông Trump. Cả hai nước đều cảnh báo rằng nếu không đạt được thỏa thuận, họ sẵn sàng nối lại giao tranh, theo AP.

G7 ủng hộ thỏa thuận Mỹ - Iran

Các nhà lãnh đạo trong nhóm G7 đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran.

AP đưa tin, các nhà lãnh đạo trong nhóm G7 đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh,...

Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh G7 kéo dài 3 ngày hôm 17/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng đây là một "thỏa thuận rất tốt", đồng thời cho biết các đồng minh của Mỹ trong nhóm G7 ủng hộ vì "thỏa thuận này giúp chấm dứt tình trạng bất ổn nghiêm trọng vốn gây ra những hậu quả khủng khiếp cho nền kinh tế của chúng ta”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới