Lũ quét ở Nepal: 900 học sinh thoát chết nhờ quyết định của hiệu trưởng

Hiệu trưởng một trường học tại Nepal kịp thời sơ tán 900 học sinh trước khi lũ quét ập đến, cuốn phăng nhiều công trình tại thị trấn biên giới.

Một hiệu trưởng tại Nepal đã nhận được lời khen ngợi vì kịp thời sơ tán 900 học sinh ngay trước khi trận lũ quét kinh hoàng ập đến thị trấn biên giới, cuốn phăng mọi thứ chỉ trong nháy mắt.

Kể lại trải nghiệm thoát chết trong trận lũ quét ngày 26/8, ông Rajendra Dawadi - hiệu trưởng trường trung học Tribhuvan Trishuli ở Nuwakot, với quy mô 1.600 học sinh - cho biết, ông đã nhận được 4 lời cảnh báo từ nhiều nguồn khác nhau chỉ trong vài phút, bao gồm cả tin báo từ Betrawati, một thị trấn nằm ngay phía thượng nguồn.

Thầy hiệu trưởng Rajendra Dawadi. (Ảnh: The Guardian)
Thầy hiệu trưởng Rajendra Dawadi. (Ảnh: The Guardian)

Điều này thôi thúc ông hành động ngay lập tức. "Tôi quyết định mình không thể chần chừ thêm nữa”, ông chia sẻ với đài BBC. "Ngay cả khi lũ không ập đến, thì chúng tôi cũng chỉ bỏ dở một ngày học mà thôi”.

Ông Dawadi kể lại, trong quá trình sơ tán học sinh, ông đã chứng kiến một tòa nhà nằm cách con sông khoảng 100 m bị dòng nước lũ cuồn cuộn nhấn chìm.

"Nếu chúng tôi quyết định chậm hơn 10 phút thôi, thì tất cả mọi người - bao gồm cả tôi và các em học sinh - đã không còn ở đây ngày hôm nay”, ông nói.

Nữ sinh Yunisha (16 tuổi) cho biết quyết định của thầy hiệu trưởng Dawadi đã cứu mạng các em trong gang tấc. “Cháu và các bạn mình đã thoát chết chỉ trong tích tắc. Chỉ chênh lệch đúng 10 giây thôi”.

Yunisha mô tả cảnh các nhóm học sinh chạy ngược lên con đường đầy bùn đất để thoát thân khi nước lũ và đất đá tràn ngập thị trấn. "Chỉ trong chớp mắt, cả khu chợ đã bị dòng nước cuốn phăng ngay trước mắt cháu”, Yunisha kể lại. Ba ngày sau, em mới được đoàn tụ với gia đình.

Theo tổ chức từ thiện Save the Children, ít nhất 69 trường học đã bị phá hủy hoặc hư hại do lũ lụt, ảnh hưởng đến gần 19.000 trẻ em.

Tại Dhading, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, một nhóm học sinh đã may mắn sống sót nhờ rời khỏi lớp học để nghỉ ăn trưa.

Những em khác trong khu vực cũng thoát nạn khi được giáo viên yêu cầu sơ tán khẩn cấp khỏi lớp học ngay trước khi dòng nước lũ ập đến.

Một lớp học bám đầy bùn đất sau khi nước lũ quét qua ở Dhading. (Ảnh: AP)
Một lớp học bám đầy bùn đất sau khi nước lũ quét qua ở Dhading. (Ảnh: AP)

Mẹ của một học sinh chia sẻ với hãng tin AP, rằng các giáo viên đã cảnh báo học sinh: "Có lũ lụt, các em hãy bỏ lại cặp sách và hộp cơm trưa”. Chính nhờ vậy mà các em đã sống sót.

Tính đến nay, hơn 3.700 người đã được giải cứu sau trận lũ quét tại biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc). Ngày 30/8, Nepal thông báo có 2.502 người bị mất liên lạc, trong đó có 592 người nước ngoài. Số người thiệt mạng được cập nhật là 781 người.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), thảm họa xảy ra vào 26/8 tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng thuộc dãy Himalaya, bắt nguồn từ sự sụp đổ của một khối băng, tạo ra một “bức tường nước” và đất đá khổng lồ đổ ập xuống hạ lưu.

Trung Quốc gửi viện trợ khẩn cấp và cử chuyên gia cứu hộ tới Nepal

Trung Quốc chuyển 50 tấn hàng cứu trợ và cử 9 chuyên gia cứu hộ đường hầm tới Nepal hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ quét ngày 26/8.

Thiệt hại sau lũ quét tại Trishuli, Nepal. Ảnh: ANI/TTXVN phát
Thiệt hại sau lũ quét tại Trishuli, Nepal. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Đại sứ quán Trung Quốc tại Nepal cho biết hai máy bay vận tải Y-20 của Không quân Trung Quốc đã hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu vào sáng 30/8, mang theo 13.200 kiện hàng cứu trợ. Số hàng này, bao gồm lều, chăn, túi ngủ, thực phẩm nén và bộ sơ cứu, sẽ được phân phát cho người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa.

Nepal cảnh báo về nguy cơ lũ lụt mới

Giới chức Nepal cảnh báo về khả năng xảy ra lũ lụt mới sau khi mực nước sông Bhotekoshi dâng cao.

AP đưa tin, giới chức Nepal cảnh báo về khả năng xảy ra lũ lụt mới và kêu gọi người dân tại các huyện bị ảnh hưởng luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ sau khi mực nước sông Bhotekoshi dâng cao.

Thông báo cảnh báo lũ lụt đã được gửi đến điện thoại của người dân vào sáng sớm ngày 30/8 trong bối cảnh các đội cứu hộ nỗ lực dọn dẹp một tuyến đường cao tốc chính nối Kathmandu với một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận lũ thảm khốc hôm 26/8.

Nhân chứng kể khoảnh khắc lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc

Nhân viên hải quan Karbir Gaire là một trong số những người sống sót trong thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc vừa qua.

Theo thông báo của cơ quan quản lý thiên tai Nepal hôm 28/8, thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc hôm 26/8 đã khiến 579 người thiệt mạng. Cảnh sát Nepal sau đó đưa ra con số tử vong là 553 trong khi số nạn nhân thiệt mạng ở Trung Quốc tăng lên 5, AP đưa tin.

Đến nay, hơn 3.700 người đã được giải cứu ở Nepal. Những người sống sót, bao gồm cả nạn nhân bị thương, đã được đưa đến Kathmandu và các địa điểm khác. Tuy nhiên, số nạn nhân mất tích tại Nepal đã tăng lên 1.924 người khi có thêm nhiều cư dân địa phương được đưa vào danh sách. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết 558 người mất tích tại nước này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới