Lợn nhiễm bệnh vẫn được đóng dấu kiểm dịch, cơ quan chức năng nói gì?

Vào thời điểm kiểm tra khi giết mổ không phát hiện lợn bệnh, sau đó đóng dấu và cho lưu hành mua bán nhưng khi đưa ra sạp thì lấy mẫu lại nhiễm bệnh. 

Ngày 16/10, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ cho biết, vào thời điểm kiểm tra khi giết mổ không phát hiện bệnh, sau đó đóng dấu và cho lưu hành, mua bán theo quy định. Tuy nhiên, khi đưa ra sạp thì lấy mẫu lại nhiễm bệnh. Cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, xử lý vụ việc.

Liên quan đến vụ việc lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi được bán ở chợ mà VOV đã thông tin trước đó. Trao đổi tại buổi họp báo đài quý III của UBND thành phố Cần Thơ, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, con lợn trước khi giết mổ vẫn bình thường không phát hiện bệnh và khi giết mổ xong nhân viên có kiểm toàn thân lợn và nội tạng thì cũng không phát hiện bệnh, sau đó đóng dấu và cho lưu hành, mua bán theo quy định.

Tuy nhiên, khi đưa ra sạp thì lấy mẫu lại thì phát hiện nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Hiện, Chi cục Thú y cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, xử lý vụ việc.

lon-benh-1.jpg
Công an TP. Cần Thơ phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm. (Ảnh: CACC)

Trước đó, như VOV đã thông tin, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP. Cần Thơ phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại Cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ ở xã Vĩnh Viễn, TP. Cần Thơ phát hiện 1 con lợn đã được giết mổ, đóng dấu kiểm dịch đang chuẩn bị vận chuyển ra chợ Vĩnh Viễn để bán, với tổng trọng lượng 120kg.

lon-benh-3.jpg
Kiểm soát chặt việc mua bán, giết mổ lợn

Qua test nhanh và trưng cầu giám định đối với mẫu thịt cá thể lợn này cho kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Qua làm việc, đoàn kiểm tra xác định con lợn này là của bà Th.H.C đang bán thịt lợn tại chợ Vĩnh Viễn.

lon-b.jpg
Phát hiện 1 con lợn đã được giết mổ, đóng dấu kiểm dịch đang chuẩn bị vận chuyển ra chợ. (Ảnh: CACC)

Đoàn kiểm tra đã thu mẫu và thực hiện giám định đối với số thịt lợn nóng và thịt lợn ướp lạnh của 2 sạp thịt tại Chợ Vĩnh Viễn. Kết quả có 10/12 mẫu dương tính với tả lợn châu Phi.

Sau đó, Công an thành phố đã phối hợp các cơ quan chức năng tiêu hủy hơn 840kg thịt heo nhiễm bệnh theo đúng quy định.

Hai người dân ở Phú Thọ mua bán 7 con lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Hai người dân ở Phú Thọ vừa bị Công an phát hiện có hành vi mua bán 7 cá thể lợn có mắc bệnh dịch tả châu Phi, trong đó có 1 cá thể đã chết.

Mới đây, qua công tác nắm tình hình và biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Vĩnh Yên (tỉnh Phú Thọ) kiểm tra, phát hiện ông Phạm Bá M. (sinh năm 1983, trú tại tổ dân phố Đông Hưng, phường Vĩnh Yên) và ông Trần Văn B. (sinh năm 1979, trú tại thôn Đồng Quạ, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ) đang có hành vi mua bán 7 cá thể lợn có dấu hiệu mắc bệnh, tổng trọng lượng 332kg, trong đó có 1 cá thể đã chết.

cats-7664.jpg
Toàn bộ số lợn bệnh bị tiêu hủy. (Ảnh: Lê Minh).

Khởi tố 3 đối tượng tiêu thụ lợn bệnh ở Quảng Trị

Các đối tượng đang giao lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại chợ thì bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh quảng trị phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 19/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng: H. Đ.T; N.T. K. L và T. V. Đ.

Trước đó, ngày 23/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y số 8 - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị và Công an phường Quảng Trị tiến hành kiểm tra, phát hiện tại lò mổ heo của ông V.B (Khu phố 8, phường Quảng Trị), có H.Đ.T (SN 1990, trú tại phường Quảng Trị) cùng với P.T.H (SN 1982, trú tại xã Triệu Phong) đang thực hiện hành vi giết mổ heo.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.