Vừa bị Ocean Group thoái, doanh nghiệp sở hữu Lotte Cinema về tay ai khi SCIC rời đi?

Google News

(Kiến Thức) - SCIC sẽ đấu giá gần 3 triệu cổ phần, tương đương 30% vốn của Fafim với giá khởi điểm lên đến 21.500 đồng/cp. Ước tính, SCIC sẽ thu về hơn 62 tỷ đồng nếu thoái vốn thành công. 

Ngày 2/12, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) công bố đấu giá toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Fafim Việt Nam.

Cụ thể, SCIC sẽ đấu giá gần 3 triệu cổ phần, tương đương 30% vốn của Fafim với giá khởi điểm lên đến 21.500 đồng/cp. Ước tính, SCIC sẽ thu về hơn 62 tỷ đồng nếu thoái vốn thành công. 

Hình thức đấu giá là trọn lô. Theo đó, mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán. Thời gian dự kiến diễn ra vào ngày 26/12 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
Vua bi Ocean Group thoai, doanh nghiep so huu Lotte Cinema ve tay ai khi SCIC roi di?
Fafim là cổ đông nắm 10% cổ phần trong Công ty TNHH Lotte Cinema Việt Nam 
Fafim có vốn điều lệ 96,7 tỷ đồng, là công ty hoạt động trong lĩnh vực chiếu phim. Hiện, Fafim đang sở hữu 3 phòng chiếu tại địa chỉ 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Fafim đồng thời là cổ đông nắm 10% cổ phần trong Công ty TNHH Lotte Cinema Việt Nam, công ty sở hữu chuỗi rạp Lotte Cinema.

Hiện SCIC đang sở hữu gần 3 triệu cổ phần của Fafim, chiếm 30% tổng số cổ phần đang lưu hành tại Công ty.

Trước đó, Fafim là công ty còn của Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, HoSE: OGC) khi sở hữu 51% lợi ích và 60,7% tỷ lệ quyền biểu quyết.

Sau quý 3/2019, Tập đoàn Đại Dương gặp nhiều khó khăn nên đã dần rút vốn và giảm tỷ lệ sở hữu tại Fafim xuống còn 34% (tính tại ngày 10/10).

Vua bi Ocean Group thoai, doanh nghiep so huu Lotte Cinema ve tay ai khi SCIC roi di?-Hinh-2
 

Trong năm 2017, Fafim mang về lãi sau thuế gần 470 triệu đồng và giá trị này tăng đến 162% vào năm 2018 khi ghi nhận hơn 1,2 tỷ đồng.

Trong 9 tháng 2019, Fafim có doanh thu thuần và thu nhập khác hơn 12 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 1,8 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Fafim ghi nhận hơn 105 tỷ đồng, trong đó có đến 101 tỷ đồng là vốn chủ sở hữu.

Hiện tại, Fafim có 2 lô đất tại số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội với diện tích 3.384 m2 (bao gồm tòa văn phòng 6 tầng, toà rạp chiếu phim 4 tầng và 2 tầng lững, bãi đỗ xe) và số 79 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng với diện tích 1.213 m2.

Được biết, toà rạp chiếu phim 4 tầng và 2 tầng lững, bãi đỗ xe là sản phẩm của Fafim được hưởng khi tham gia hợp tác với Công ty TNHH VNT thực hiện dự án Công trình hỗn hợp nhà ở, rạp chiếu phim, văn phòng và chung cư tại 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)