Vì sao công trình 70 tầng ở Ga Hà Nội bị bác bỏ?

Google News

(Kiến Thức) - Liên quan đến đề án Ga Hà Nội, Bộ Xây dựng vừa chính thức phúc đáp UBND TP Hà Nội về công trình 70 tầng này.

Liên quan đến đề án Ga Hà Nội, Bộ Xây dựng vừa phúc đáp UBND TP Hà Nội. 
Quy hoạch phân khu đô thị Ga Hà Nội nằm trên địa bàn 4 quận nội thành, là khu nội đô lịch sử, hạn chế phát triển, không xây dựng nhà ở cao tầng mới và gia tăng dân số.
Việc đề xuất xây dựng công trình ngầm và công trình nổi, tái định cư; trong đó xây dựng một số công trình 40 – 70 tầng, chiều cao tới 200m) sẽ tác động lớn về giao thông và không gian kiến trúc – cảnh quan đô thị.
 Ga Hà Nội còn có tên là ga Hàng Cỏ, do Pháp xây dựng và khánh thành năm 1902. Ảnh: Bảo Ngọc.
Dân số khu vực hiện 40.300 người, dự kiến sau quy hoạch là 44.000 người. Việc hình thành các dịch vụ cũng làm tăng một lượng lớn khách vãng lai.
Do đó, theo Bộ Xây dựng, quy hoạch phân khu cần nghiên cứu, dự báo và tính toán về dân số để đảm bảo không gây ra tình trạng quá tải về hạ tầng đô thị, đặc biệt là giao thông.
Như Kiến Thức đã đưa tin, UBND thành phố Hà Nội đề xuất quy hoạch phân khu đô thị khu vực ga Hà Nội và phụ cận. Ga Hà Nội sẽ trở thành tổ hợp giao thông đường sắt, đường ngầm được bố trí thông minh, hợp lý, tỏa đi nhiều hướng.
 
Khu vực xung quanh Ga Hà Nội được xây dựng với chiều cao 40 - 70 tầng, tạo nên một tổ hợp trung tâm tài chính, trung tâm thương mại, nghỉ dưỡng, khu dân cư sầm uất. >> Xem thêm: Hình ảnh ga Hà Nội trước đề xuất xây cao ốc 40 - 70 tầng
Tuy nhiên, đề xuất xây lại ga Hà Nội đã nhận nhiều ý kiến không đồng tình của người dân và chuyên gia…
Mời quý độc giả xem video "Quy hoạch ga Hà Nội, xây dựng khu cao tầng gây đột biến gia tăng dân số và áp lực giao thông?". Nguồn: Thời Sự VTV:
Bảo Ngọc

>> xem thêm

Bình luận(0)