Vi phạm TTXD ở Sa Đôi: Quận “nóng”… phường Phú Đô "lạnh"?

Google News

(Kiến Thức) - Mặc dù UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã chỉ đạo “nóng” Chủ tịch phường Phú Đô báo cáo kết quả vi phạm TTXD tại khu vực đường Sa Đôi về UBND quận, có văn bản thông tin đến Báo điện tử Kiến Thức, xong trước ngày 10/12/2020. Tuy nhiên, đến nay phường Phú Đô vẫn đang rà soát vi phạm.

Vẫn đang rà soát vi phạm?
Như Kiến Thức đã đưa tin, sau loạt bài viết phản ánh về việc nhiều công trình, nhà xưởng ngang nhiên “mọc” trên đất nông nghiệp ở khu vực đường Sa Đôi thuộc phường Phú Đô, ngày 9/12/2020, ông Nguyễn Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã ký ban hành văn bản số 2529/UBND-TNMT “kiểm tra các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên đường Sa Đôi, phường Phú Đô”.
Tại văn bản này, lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm giao Chủ tịch UBND phường Phú Đô kiểm tra về việc xây dựng các công trình tại vị trí phía Tây Bắc đường Sa Đôi, thuộc tờ bản đồ số 27 (lập 1994), xác định thời điểm vi phạm, thiết lập hồ sơ, áp dụng biện pháp ngăn chặn, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với từng trường hợp vi phạm cụ thể để xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP.
Ông Nguyễn Quốc Nam yêu cầu, Chủ tịch phường Phú Đô báo cáo kết quả về UBND quận, đồng thời có văn bản thông tin đến Báo điện tử Kiến Thức, xong trước ngày 10/12/2020...
Vi pham TTXD o Sa Doi: Quan “nong”… phuong Phu Do
 Trụ sở UBND phường Phú Đô.
Trái ngược với chỉ đạo “nóng” của lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm, chiều ngày 24/12, thông tin với PV về vi phạm trật tự xây dựng ở Sa Đôiông Nguyễn Phùng Hưng - Chủ tịch UBND phường Phú Đô lại nói rằng, đến thời điểm này phường vẫn đang thu thập hồ sơ, rà soát các vi phạm vì “còn nhiều việc để làm”.
Thậm chí, Chủ tịch UBND phường Phú Đô Nguyễn Phùng Hưng còn tỏ ra khó hiểu khi nhắc đến nội dung văn bản chỉ đạo của lãnh đạo quận Nam Từ Liêm. Ông Hưng nói: “Về Luật đất đai năm 2013, chẳng ai mang bản đồ năm 1994 đi để rà soát. Văn bản đúng trên một góc độ ở thời điểm năm 1994, nhưng thời điểm hiện tại không ai sử dụng bản đồ 1994 để kiểm tra cả”.
Vi pham TTXD o Sa Doi: Quan “nong”… phuong Phu Do
 Sau khi báo điện tử Kiến Thức phản ánh việc nhiều công trình, nhà xưởng ngang nhiên “mọc” trên đất nông nghiệp ở khu vực đường Sa Đôi thuộc phường Phú Đô, lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã có văn bản chỉ đạo.
Nhiều công trình vi phạm đã bị “trảm”?
Ông Nguyễn Phùng Hưng - Chủ tịch UBND phường Phú Đô cho hay, những ngày bình thường phường Phú Đô vẫn có một đội cán bộ thường xuyên đi kiểm tra các công trình trên địa bàn. Phát hiện những công trình mới phát sinh ở đường Sa Đôi, phường đã tiến hành lập biên bản và cưỡng chế.
Vi pham TTXD o Sa Doi: Quan “nong”… phuong Phu Do
 Loạt công trình vừa và nhỏ đua nhau "mọc" trên đất nông nghiệp ở khu vực đường Sa Đôi, phường Phú Đô.
Theo ông Hưng, năm 2020 có 6 công trình mới “mọc” ở Sa Đôi đã bị phường tổ chức cưỡng chế. Đối với những công trình cũ, ông Hưng cho rằng theo Luật đất đai năm 2013 và Nghị định 43 các công trình này được phép tồn tại đến khi Nhà nước thu hồi đất, nên phường sẽ “cố gắng giữ nguyên hiện trạng”.
Vi pham TTXD o Sa Doi: Quan “nong”… phuong Phu Do
 Hai trong số các công trình mới "mọc" ở khu vực đường Sa Đôi bị phường Phú Đô xử lý. (Ảnh: Chủ tịch phường Phú Đô cung cấp cho PV).
“Khi đường Sa Đôi mở rộng, một số hộ bị cắt phần diện tích vào nhà nên đã cho họ cải tạo, sửa lại để ổn định cuộc sống”, - ông Hưng nói.
Vi pham TTXD o Sa Doi: Quan “nong”… phuong Phu Do
  Quán bia "mọc" trên đất nông nghiệp ở Phú Đô.
Ngoài ra, ông Nguyễn Phùng Hưng còn cho hay, giai đoạn năm 2018-2019, UBND phường Phú Đô đã xử lý, cưỡng chế khoảng 300 công trình vi phạm trật tự xây dựng, chủ yếu “mọc” trong đất dự án.
*Kiến Thức tiếp tục thông tin.
Đoàn Khang

>> xem thêm

Bình luận(0)