Tổng tài sản 1 tỷ, MT Quảng Đà trúng đấu giá mỏ cát 370 tỷ đồng

Google News

Chốt đấu giá mỏ cát với giá 370 tỷ đồng, gấp 153 lần giá khởi điểm nhưng tiềm lực tài chính của MT Quảng Đà khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.

Vừa qua, Công ty CP MT Quảng Đà (MT Quảng Đà) làm dậy sóng dư luận sau thông tin đấu giá mỏ cát gấp 153 lần giá khởi điểm. Cụ thể, cuộc đấu giá mỏ cát xây dựng ĐB2B (xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) diễn ra vào sáng 18/10, tại hội trường UBND thị xã Điện Bàn và kết thúc lúc lúc 4h 7 phút sáng 19/10.
Được biết, giá khởi điểm đấu mỏ cát chỉ 1,8 tỷ đồng, nhưng qua hơn 20 tiếng đồng hồ và qua 200 vòng đấu, mỏ cát được chốt giá 370 tỷ đồng, tăng 153 lần so với giá khởi điểm. Doanh nghiệp trúng thầu là Công ty Cổ phần MT Quảng Đà có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng.
Đáng nói, MT Quảng Đà mới chỉ thành lập từ tháng 5/2022, địa chỉ trụ sở tại quận Cẩm Khê, thành phố Đà Nẵng. Ngày đầu thành lập, MT Quảng Đà có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, Công ty đăng ký 41 mã ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch; Dịch vụ kinh doanh nhà trọ.
Tháng 2/2023, MT Quảng Đà thay đổi đăng ký kinh doanh và bổ sung thêm loạt ngành nghề không hoạt động tại trụ sở, trong đó bao gồm khai thác đá, cát, sỏi.
Tong tai san 1 ty, MT Quang Da trung dau gia mo cat 370 ty dong
 Trụ sở của MT Quảng Đà tại Đà Nẵng. Ảnh Internet.
Theo tìm hiểu, người đại diện pháp luật của MT Quảng Đà là Tổng Giám đốc Nguyễn Sỹ Minh Tiến, doanh nhân sinh năm 2000, xuất thân tại xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông Tiến đồng thời cũng là cổ đông lớn nhất của MT Quảng Đà với 68% vốn góp. Các cổ đông còn lại gồm ông Lê Nguyễn Đồng Quân, giữ 2%, và cổ đông Võ Thị Hồng Nhung sở hữu 30%.
Ngoài MT Quảng Đà, doanh nhân trẻ tuổi này còn giữ vai trò lớn tại nhiều doanh nghiệp với ngành nghề đa dạng như xây dựng, nông nghiệp nhưng đều có điểm chung là thành lập trong năm 2022 và đăng ký vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên.
Cụ thể, ông Tiến là cổ đông lớn nhất của Công ty CP Minh Tiến Đông Dương, doanh nghiệp thành lập tháng 4/2022, trụ sở tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Công ty có ngành nghề chính là hoạt động xây dựng nhà để ở, vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Trong đó, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Sỹ Minh Tiến góp 70% vốn; Võ Thị Hồng Nhung góp 10%, và cổ đông Đỗ Thị Lệ góp 20%.
Một doanh nghiệp khác cùng có vốn góp của vị doanh nhân trẻ tuổi là Công ty CP Nông Sơn Farm thành lập tháng 8/2022 tại huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Doanh nghiệp có ngành nghề chính là chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn. Doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ 150 tỷ đồng.
Cơ cấu cổ đông của Nông Sơn Farm xuất hiện những cái tên tương tự tại MT Quảng Đà. Trong đó, bà Võ Thị Hồng Nhung giữ 59% tỷ lệ sở hữu; ông Nguyễn Sỹ Minh Tiến giữ 40,9%; còn 0,1% còn lại thuộc về cổ đông Lê Nguyễn Đồng Quân. Đáng chú ý đây cũng là một trong những doanh nghiệp tham giá đấu thầu mỏ cát trên. 
5 công ty khác tham gia bỏ thầu, gồm: Công ty TNHH VLXD Khoáng sản Miền Trung (địa chỉ tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng); Công ty TNHH Xây lắp, Thương mại và Dịch vụ Tân Nguyên Văn (phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam); Công ty CP Đầu tư tư vấn thăm dò địa chất Trung Trung Bộ (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng); Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Bá Anh (phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam),
Sốc với tài chính của MT Quảng Đà: Tiền mặt không tới 1 tỷ đồng
Dù thành lập từ tháng 5/2022 nhưng theo BCTC của MT Quảng Đà, doanh nghiệp không hề ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trong năm 2022, đến năm 2023 vẫn chưa phát sinh doanh thu, duy chỉ có hoạch định chi phí quản lý doanh nghiệp 3 triệu đồng. Điều này khiến MT Quảng Đà báo lỗ 3 triệu đồng trong năm 2023.
Về cơ cấu nguồn vốn, tại ngày 31/12/2023, MT Quảng Đà có tổng tài sản là 1 tỷ đồng, trong đó có 997 triệu đồng tiền mặt. Vốn góp của chủ sở hữu ghi nhận chỉ 1 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ đăng ký đến 100 tỷ đồng.
Điều khiến dư luận chú ý là mức vốn điều lệ (100 tỷ đồng), thấp hơn nhiều so với quy định của Luật Khoáng sản (ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản) tại giá bỏ thầu 370 tỷ đồng mà công ty này đưa ra đối với phiên đấu giá mỏ cát ĐB2B. Theo đó thì MT Quảng Đà không đủ điều kiện để được cấp phép khai thác mỏ cát này, nếu giá trúng thầu là 370 tỷ đồng.
Theo quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 53 Luật Khoáng sản Việt Nam năm 2010 quy định về Nguyên tắc và điều kiện cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ghi rõ:
2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 10 của Luật này. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản;
b) Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
c) Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

Minh Châu

>> xem thêm

Bình luận(0)