Thêm một doanh nghiệp đề nghị bỏ cọc ‘đất vàng’ Thủ Thiêm

Sau công ty thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh lại có thêm doanh nghiệp đề nghị huỷ hợp đồng mua đấu giá “đất vàng” tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Liên quan đến vụ việc 4 doanh nghiệp trúng đấu giá 4 lô “đất vàng” tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào ngày 10/12/2021, nối gót công ty thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, một doanh nghiệp vừa đề nghị huỷ hợp đồng trúng đấu giá.

Trao đổi với PV VietNamNet vào chiều 8/2, ông Lê Duy Minh – Cục trưởng Cục thuế TP.HCM cho biết, doanh nghiệp vừa có văn bản chính thức đến Cục thuế TP.HCM đề nghị huỷ hợp đồng trúng đấu giá là Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh thương mại Bình Minh (Công ty Bình Minh). 

Công ty Bình Minh là doanh nghiệp trúng đấu giá lô đất 3-9 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm với giá 5.026 tỷ đồng. Lô đất này có diện tích 5.000m2, có giá khởi điểm là 728,6 tỷ đồng. Công ty Bình Minh đã trả giá cao gấp 7 lần giá khởi điểm để giành quyền sử dụng lô đất này. 

Them mot doanh nghiep de nghi bo coc ‘dat vang’ Thu Thiem
Công ty Bình Minh trúng đấu giá lô đất 3-9 với giá 5.026 tỷ đồng nhưng vừa đề nghị huỷ hợp đồng.  

Trong thông báo ngày 6/1/2022, Cục thuế TP.HCM đề nghị Công ty Bình Minh nộp tiền đợt 1 gồm 500 triệu đồng lệ phí trước bạ và 50% tiền sử dụng đất của lô đất 3-9 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 7/1/2022. Số tiền còn lại phải nộp trong vòng 90 ngày sau. 

Theo Cục trưởng Cục thuế TP.HCM, đến ngày 8/2, trên hệ thống của Cục thuế TP.HCM vẫn chưa ghi nhận việc Công ty Bình Minh nộp tiền đợt 1. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng có văn bản chính thức đề nghị chấm dứt hợp đồng trúng đấu giá. 

Ngoài Công ty Bình Minh, trên hệ thống của Cục thuế TP.HCM vẫn chưa ghi nhận việc thanh toán tiền đợt 1 của hai doanh nghiệp khác trúng đấu giá khác là Công ty CP Dream Republic (trúng đấu giá lô đất 3-5) và Công ty CP Sheen Mega (trúng đấu giá lô đất 3-8). 

Về hướng xử lý đối với các doanh nghiệp trúng đấu giá nhưng chậm nộp tiền đợt 1, Cục trưởng Cục thuế TP.HCM cho biết đơn vị sẽ giải quyết theo từng bước. Cụ thể, nếu hết thời hạn nộp tiền đợt 1 mà doanh nghiệp chưa nộp tiền thì Cục thuế TP.HCM sẽ có văn bản nhắc nhở. 

“Nếu hết thời hạn nộp tiền đợt 2 mà doanh nghiệp vẫn không nộp tiền thì Cục thuế TP.HCM sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế như cưỡng chế tài khoản ngân hàng, cưỡng chế hoá đơn, nặng hơn thì có thể thu hồi giấy phép. Ngoài ra, còn phải căn cứ vào điều khoản trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá”, ông Minh nói. 

Như vậy, đến nay đã có 2 trong 4 doanh nghiệp trúng đấu giá 4 lô "đất vàng" tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đề nghị huỷ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Cổ phiếu bất động sản đồng loạt tím nhờ sức nóng đấu giá đất Thủ Thiêm

Phiên đấu giá đất Thủ Thiêm vào tuần trước đã tác động đến tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Kết phiên giao dịch 13/12, VN-Index tăng 12,67 điểm (+0,87%) lên 1.476,21 điểm, HNX-Index tăng 6,81 điểm (+1,51%) lên 457,56 điểm, UPCoM-Index tăng 0,49 điểm (0,44%) lên 112,3 điểm.

Cận cảnh cây ổi lạ 15 tỷ xôn xao cộng đồng mạng

Cây ổi được định giá 15 tỷ đồng cao 3,9m, có tuổi đời lâu năm. Thân cây nổi nhiều u cục sần sùi.

Can canh cay oi la 15 ty xon xao cong dong mang
 Xuất hiện trên một kênh YouTube, chậu ổi của anh Đoàn ở Phú Phương, Ba Vì (Hà Nội) nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng vì được định giá lên tới 15 tỷ đồng. 

Đạo diễn trẻ chi 3 tỷ xây tặng mẹ căn nhà “sương sương”

“Nhà của mẹ” nằm ở khu tái định cư đường Thanh Niên (quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng là món quà đặc biệt của anh Nguyễn Quang Tâm (30 tuổi) dành tặng mẹ.

Dao dien tre chi 3 ty xay tang me can nha “suong suong”

Đọc nhiều nhất

Tin mới