Tập đoàn Hoa Sen hoãn ĐHĐCĐ bất thường vì COVID-19

Google News

(Kiến Thức) - Mới đây, HĐQT Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) đã thông qua chủ trương tạm hoãn thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường.

Theo kế hoạch, HSG sẽ tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 8/8 nhằm xin sự chấp thuận của cổ đông về chủ trương phát hành cổ phần cho đối tác chiến lược.

Nguyên nhân hủy bỏ là do những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

Đến nay, UBND TPHCM cũng đã có công văn về việc hạn chế tụ tập đông người. Mặt khác, Ban lãnh đạo HSG cho rằng ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh khiến thị trường chứng khoán diễn biến bất lợi.

“Diễn biến của thị trường chứng khoán nói chung và giá cổ phiếu HSG nói riêng hiện chưa phản ánh đúng tình hình hoạt động của Công ty và chưa phù hợp với việc xây dựng và triển khai phương án phát hành để trình ĐHĐCĐ”, văn bản nêu rõ. Theo đó, Đại hội lần này sẽ được dời sang thời điểm khác phù hợp hơn.

Tap doan Hoa Sen hoan DHDCD bat thuong vi COVID-19
 HSG dời ngày tổ chức Đại hội.

Diễn biến gần đây, Tập đoàn Hoa Sen quyết định từ bỏ dự án thép Cà Ná sau khi thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 9/2016 thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Cảng tổng hợp quốc tế Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận và Công ty Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.

Còn về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu niên độ tài chính, doanh thu thuần mà Công ty báo đạt 19.189 tỷ đồng, giảm 12%. Tuy nhiên lãi ròng đạt 701 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của Hoa Sen giảm 789 tỷ đồng, xuống còn 16.436 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 4.598 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng. Các khoản tiền và tương đương tiền chiếm 390 tỷ từ mức 289 tỷ của đầu năm.

Trong cơ cấu nguồn vốn, vay nợ tài chính của Hoa Sen đã giảm được 1.423 tỷ đồng, xuống mức 8.469 tỷ đồng. Nhờ đó, chi phí lãi vay cũng giảm đáng kể từ 560 tỷ đồng xuống mức 446 tỷ đồng.

Đáng nói, trong hơn 8.500 tỷ đồng vay nợ này thì Hoa Sen cũng phải chịu áp lực khá lớn khi có tới 6.119 tỷ đồng là vay ngắn hạn.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)