Siêu dự án du lịch Làng Vân 5 tỷ USD... quy mô “khủng” thế nào?

Google News

Siêu dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân đầu tư 5 tỷ USD, có các hạng mục như: Tổ hợp khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao quy mô hơn 1.000 phòng, quần thể căn hộ và biệt thự cao cấp; trung tâm hội nghị quốc tế…

Ngày 30/3 vừa qua, UBND TP.Đà Nẵng và chủ đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu), đã tổ chức khởi động lại dự án.
Làng Vân nằm dưới chân đèo Hải Vân, dự án do Công ty cổ phần Vinpearl (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, với tổng vốn lên đến 5 tỷ USD (tương đương hơn 115.000 tỷ đồng).
Sieu du an du lich Lang Van 5 ty USD... quy mo
Ảnh minh họa. 
Năm 2011, dự án được UBND TP.Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư, triển khai trên diện tích hơn 1.000 ha; trong đó 600 ha đất, hơn 400ha mặt nước.
Quy mô dự án du lịch Làng Vân gồm các hạng mục như: Tổ hợp khách sạn và khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao quốc tế với quy mô hơn 1.000 phòng; quần thể căn hộ và biệt thự cao cấp; trung tâm nghệ thuật biểu diễn và nhà hát kịch; trung tâm hội nghị quốc tế; sân golf, tổ hợp thể thao, câu cá, du thuyền và các hoạt động thể thao dưới nước; khu giải trí thế giới biển...
Sau khi được chấp thuận đầu tư, Công ty cổ phần Vinpearl đã phối hợp với Đà Nẵng thực hiện các thủ tục về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giải phóng mặt bằng để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư. Trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, Vinpearl đã đóng 200 tỷ đồng cho TP.Đà Nẵng.
Siêu dự án du lịch Làng Vân có thời gian hoạt động là 50 năm. Khi đi vào hoạt động, dự án chắc chắn sẽ tạo sức bật lớn cho kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch Đà Nẵng.
Khánh Hoài (T/H)

>> xem thêm

Bình luận(0)