Cận cảnh tàu siêu tốc nửa triệu “đô” phục vụ du khách đi Lý Sơn

Google News

Sáng 19/4, chiếc tàu khách siêu tốc mang tên Chín Nghĩa 05, trị giá gần 12 tỷ đồng (khoảng 0,5 triệu USD) chính thức được đưa vào hoạt động vận tải khách tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn.

Đây là chiếc tàu khách siêu tốc thứ 3 trong số 12 phương tiện vận tải khách hoạt động trong tuyến đường thuỷ này. Tàu khách siêu tốc Chín Nghĩa 05, do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bến xe Chín Nghĩa ( công ty Chín Nghĩa) làm chủ đầu tư, với trị giá gần 12 tỷ đồng; là tàu khách siêu tốc thứ 2 của đơn vị này.
 Tàu khách siêu tốc Chín Nghĩa 05.
Chiếc tàu có chiều dài 19,5 m, công suất 1500 Cv, sức chở 82 hành khách, với trang thiết bị hiện đại; thời gian chạy từ cảng Sa Kỳ (đất liền) ra đảo Lý Sơn khoảng 30 phút; nhanh hơn so với tàu khách cao tốc chạy cùng tuyến khoảng 45 phút.
 

 Cùng với cửa kính bên rộng, ở cuối tàu còn được thiết kế một khoảng boong trống khá rộng và mái che để du khách ngắm cảnh.
Ông Đặng Hữu Nhật, Phó tổng giám đốc công ty Chín Nghĩa tâm sự: “Để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của du khách đi lại, chúng tôi đã đầu tư để hiện đại hoá các phương tiện đang hoạt động trên tuyến này. Theo đó sau khi đưa tàu siêu tốc Chín Nghĩa 05 vào hoạt động, chúng tôi sẽ điều chuyển tàu khách cao tốc Chín Nghĩa 01 sang nơi khác”.
 Một góc bên trong của khoang và thiết bị an toàn cho khách trong quá trình chạy tàu.
Được biết, tham gia hoạt động vận tải khách tuyến đường thuỷ Lý Sơn-Sa Kỳ hiện có tất cả 12 tàu khách. Hàng ngày có từ 8-10 lượt tàu ra vào, với số lượng vận chuyển khoảng 500 khách/ngày. Riêng các dịp lễ tết thì số lượng khách ra đảo có thời điểm tăng gấp 10 lần.
Theo Công Xuân/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)