Tàu cao tốc 50 tỷ rút nửa thời gian ra đảo Phú Quý

Google News

(Kiến Thức) - Hành trình từ đất liền ra đảo Phú Quý và ngược lại giảm một nửa thời gian với việc đưa vào hoạt động tàu cao tốc 50 tỷ đồng. 

Chiều qua 11/9 ông Phạm Tấn Luật, Trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái Sở GTVT Bình Thuận cho biết: “Sáng cùng ngày, chuyến tàu cao tốc “Hưng Phát 26” xuất phát từ huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã cập cảng Phan Thiết”.
Tau cao toc 50 ty rut nua thoi gian ra dao Phu Quy
Chiếc tàu cao tốc Hưng Phát 26 có vốn đầu tư hơn 50 tỷ đồng vừa cập cảng Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận sau hơn 3,5 giờ vượt biển đưa người dân từ đảo Phú Quý vào đất liền. 
Điều đáng nói là chuyến đi bằng tàu cao tốc 50 tỷ đồng này rút ngắn hành trình đáng kể, chỉ còn hơn 3 tiếng đồng hồ.
“Từ xưa đến nay, mỗi khi có công việc từ đảo vào đất liền, đi tàu phải mất hơn 6 tiếng. Điều này khiến khách du lịch từ các nơi ngại đến với Phú Quý. Tuy nhiên chuyến tàu cao tốc mới này rút ngắn thời gian đáng kể và chỉ mất gần 3,5 giờ”, một hành khách phấn khởi chia sẻ.
Đây là chiếc tàu cao tốc đầu tiên do tư nhân ở huyện đảo Phú Quý đầu tư đóng mới, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân huyện đảo và khách du lịch.
Tau cao toc 50 ty rut nua thoi gian ra dao Phu Quy-Hinh-2
 

Tau cao toc 50 ty rut nua thoi gian ra dao Phu Quy-Hinh-3
Tàu Hưng Phát 26 có 3 tầng có thể chở được 250 hành khách (109 ghế và 141 giường nằm. 
Tàu cao tốc Hưng Phát 26 có 3 tầng có thể chở  250 hành khách (109 ghế và 141 giường nằm. Giá vé giường nằm trong phòng là 350.000đ/lượt khách, ghế, giường ở ngoài phòng có giá 250.000đ/lượt khách.
 Tàu hoạt động mỗi ngày 1 chuyến, tăng chuyến vào cao điểm lễ tết. Tàu có chiều dài 44,72m; chiều rộng 7,8m, tốc độ 20 hải lý/giờ, chịu được sóng gió cấp 8, cấp 9. Tổng giá trị con tàu này là hơn 50 tỷ đồng.
Đăng Lê

>> xem thêm

Bình luận(0)