Bối rối khi làm bố ở tuổi 19

Google News

Mới 19 tuổi, hiện đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học, em rất rối trí khi biết bạn gái có bầu.

Em năm nay 19 tuổi là sinh viên năm nhất, bạn gái em 18 tuổi, hiện đang học lớp 12.
Chúng em yêu nhau đến nay đã lâu. Chúng em đã có vài lần quan hệ, cả 2 đều đã sử dụng biện pháp tránh thai, nhưng không hiểu sao bạn gái em vẫn có bầu.
Boi roi khi lam bo o tuoi 19
 Ảnh minh họa.
Cách đây 1 tuần, cô ấy vừa khóc, vừa gọi điện cho em nói mình đã có bầu. Em thực sự rất bối rối, em không biết nên làm gì lúc này nữa. Bạn gái vì lo sợ bố mẹ mắng nên cả ngày ngồi khóc nức nở, em có dỗ thế nào cũng vô dụng.
Em cũng cảm thấy rất lo lắng, cả hai bọn em đều đang đi học, còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện lập gia đình. Bạn gái em nói sẽ bỏ đứa bé, không để cho bố mẹ biết, nhưng em rất sợ, vì em nghe nói, lần đầu mang thai, nếu phá bỏ, rủi ro sẽ rất cao, không may sau này còn có thể vô sinh.
Em không biết nên làm thế nào nữa. Em lo sợ khi bố mẹ biết chuyện sẽ rất tức giận, nhưng quả thực em và bạn gái không biết phải làm sao nữa.
Em mong mọi người có thể tư vấn giúp em hướng giải quyết vấn đề này ạ.
Theo PV/ VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)