“Ma cà rồng” có thật ở Papua New Guinea

Google News

(Kiến Thức) - Những vụ ăn thịt người đang diễn ra một cách công khai ở Papua New Guinea khiến người ta không khỏi lo sợ.

Một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra ngày 9/10/2013 khi một người cha dẫn cô con gái nhỏ của mình ra rìa rừng và cắn vào cổ cô bé, ăn thịt, uống máu con gái mình. Cảnh tượng này đã được 2 cậu bé chứng kiến và báo lại với cảnh sát địa phương.
Vụ việc này không phải là cá biệt. Đất nước nằm ở hòn đảo phía bắc của châu Úc này vẫn còn tồn tại nhiều tục lệ truyền thống đáng sợ, trong đó có cả tục ăn thịt người.
Một bộ lạc ở Papua New Guinea.
Năm 2012, Papua New Guinea đã bắt 29 người vì tội giết hại và ăn sống não, bộ phận sinh dục của 7 người được cho là phù thủy.
Ở Papua New Guinea vẫn còn tồn tại những tín ngưỡng tôn sùng việc cưỡng dâm, giết hại dã man và ăn thịt người. Và điều này đồng nghĩa với việc những “ma cà rồng” thực sự vẫn còn tồn tại ở đất nước này.
Hiền Thảo (theo LS)

Bình luận(0)