Đôi tình nhân nắm tay nhau nằm 700 năm dưới lòng đất

Google News

(Kiến Thức) - Các nhà khảo cổ Anh đã tìm thấy hai bộ xương có niên đại khoảng 700 năm trong trạng thái nằm sát cạnh nhau, hai tay nắm chặt.

Hai bộ xương được khai quật tại nhà thờ St. Morrel - vốn là nơi hành hương tại làng Hallaton hồi thế kỷ 14. Người đàn ông trong mộ lớn tuổi, có thể bị giết bằng rìu, có vẻ như trong một trận đánh. Người phụ nữ nhỏ tuổi hơn được chôn ở tư thế nâng chân lên ngực, có thể chết do bệnh. Khi phát lộ, các nhà khảo cổ đã rất bất ngờ thấy xương bàn tay của 2 người này đan chặt vào nhau.

Có tất cả 9 bộ xương được phát hiện ở khu vực này. Nhóm khảo cổ cũng tìm thấy nhiều đồng tiền bằng bạc được lưu hành từ thế kỷ 14, 15 - trùng với khoảng thời gian nhà thờ St. Morrel còn được sử dụng.

 Nhiều khả năng những người này là những người hành hương, bởi họ không được chôn cất ở nhà thờ chính của địa phương.

Tuấn Lê

Bình luận(0)