2.400 nhân viên Kiev mất tích hoặc bị bắt ở miền đông

Google News

(Kiến Thức) - Hơn 2.400 nhân viên thực thi luật pháp Kiev tham gia chiến dịch quân sự ở miền đông nằm trong danh sách những người mất tích hay bị bắt giữ.

Đó là thông tin mà Đặc phái viên của Tổng thống Ukraine phụ trách việc giải quyết tình hình ở miền đông, bà Irina Gerashchenko thông báo trên trang Facebook cá nhân vào ngày 17/9.
 

Bà Irina cho hay, bản danh sách này đã được đưa ra bởi trung tâm thu thập tin tức về những người lính tham gia chiến đấu ở miền đông của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU). Theo bà, SBU hàng ngày đang cập nhật danh sách này. Tính tới thời điểm này, chừng 1.000 lính bị ly khai bắt giữ đã được trả tự do.
Vào ngày 5/9, cuộc họp Nhóm Tiếp xúc ba bên về Ukraine (bao gồm Ukraine, Nga và OSCE) cùng đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) đã diễn ra ở thủ đô Minsk của Belarus. Đại diện 2 nước cộng hòa tự xưng miền đông Ukraine đã dạt được thỏa thuận ngừng bắn, rút quân, trao đổi tù nhân và mở lối cho hành lang nhân đạo.
Theo các thỏa thuận được ký kết ở Minsk, việc trao đổi tù binh giữa Kiev và phe ly khai vẫn đang được tiến hành.
Thanh Nga (theo IT)

Bình luận(0)