Đảo "rùa xấu hổ" hút khách đến thăm không chỉ vì sự xuất hiện độc đáo của nó, mà còn do loài Rùa tượng trưng cho tuổi thọ trong văn hóa Trung Quốc. Do đó, việc tới thăm đảo Rùa dịp đầu năm mới được người dân tin rằng sẽ đem lại may mắn.

Nhung kiet tac thien nhien ki vi mang hinh dang dong vat-Hinh-9
Nhung kiet tac thien nhien ki vi mang hinh dang dong vat-Hinh-10
Nhiều du khách đã ví hòn đảo này giống công viên Hồ Xanh ở Áo, cũng xuất hiện và biến mất 6 tháng một lần. Tuy nhiên, công viên Hồ Xanh là hiện tượng hoàn toàn tự nhiên, còn đảo "rùa xấu hổ" này xuất hiện khi có sự tác động của con người.