Kharkov lại xảy ra biểu tình

(Kiến Thức) - Cuộc biểu tình ủng hộ thành lập nhà nước Liên bang Ukraine vừa diễn ra ở quảng trường Tự Do ở thành phố Kharkov.

Người biểu tình đã dựng lều gần tượng đài Lenin trên quảng trường Tự Do ở thành phố Kharkov và tiến hành phát tờ rơi kêu gọi thành lập nhà nước Liên bang Ukraine. Những người biểu tình đã đeo dải duy băng da cam-den tượng trưng cho thánh George cũng như duy băng đỏ-xanh-trắng tượng trưng cho cờ của Nga.
Một người phụ nữ tham gia biểu tình cho biết những người biểu tình để đòi quyền lợi hợp pháp trong việc tìm kiếm tương lai cho khu vực này. Họ không đòi ly khai khỏi Ukraine nhưng muốn tiếng Nga trở thành ngôn ngữ chính thứ 2 cũng như chính quyền địa phương có nhiều quyền lực hơn.
Luật pháp Ukraine quy định các tỉnh không được tổ chức trưng cầu dân ý riêng biệt. Đây cũng là luận điểm chính của Kiev khi cho rằng cuộc trưng cầu dân ý vào tháng trước ở Crimea là bất hợp pháp.
Biểu tình lại diễn ra ở Kharkov. Ảnh minh họa.
Biểu tình lại diễn ra ở Kharkov. Ảnh minh họa.
Phát biểu tại Donetsk, thủ tướng tạm quyền Ukraine Yatsenyuk cho biết chính phủ của ông sẽ cấp nhiều quyền tự trị hơn cho các tỉnh ở Ukraine bao gồm cả việc bãi bỏ các thống đốc được Kiev bổ nhiệm.
Vào ngày 6/4/2014, người biểu tình đã tràn vào tòa nhà thị chính của Kharkov và tuyên bố độc lập vào ngày 7/4. Tuy nhiên, chỉ đến ngày 8/4, người biểu tình ở Kharkov đã bị chiến dịch Chống khủng bố của chính phủ lâm thời Ukraine đẩy lùi ra khỏi tòa nhà và bắt giữ hàng chục người biểu tình.
Người biểu tình Donetsk chuẩn bị tự vệ
Trong khi đó, đơn vị tự vệ của Donetsk đóng quân bên trong tòa nhà thị chính thành phố này đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công đang được các cơ quan quyền lực chuẩn bị mà không có sự tham gia của đơn vị cảnh sát chống bạo động Alfa.
“Chúng tôi cần giúp đỡ. Chúng tôi không có sự chuẩn bị. Tất cả vũ khí của chúng tôi là dùi cui trong khi những người chuẩn bị tấn công tòa nhà lại sở hữu nhiều vũ khí. Họ sẽ giết chúng tôi. Chúng tôi thực sự lo ngại, nhưng chúng tôi sẽ kiên định đến cùng", Đài tiếng nói nước Nga dẫn lời một người tên Oleg Guyvika cho hay.
Quân đội Ukraine đổ về thành phố Donetsk ngày 10/4/2014.
 Quân đội Ukraine đổ về thành phố Donetsk ngày 10/4/2014.
Tòa nhà thị chính Donetsk bị bao vây bởi rất nhiều vòng người biểu tình. Những tình nguyện viên cũng bảo vệ tất cả ngả đường dẫn tới tòa nhà. Một trung tâm cứu thương cũng được dựng lên gần tòa nhà để sẵn sàng cấp cứu những người bị thương do đụng độ.
Khoảng 1.000 người đã tụ tập tại quảng trường thành phố trước cửa tòa thị chính và hát vang Quốc ca Nga.
Một người biểu tình chia sẻ thông tin anh này mới nhận được từ trung tâm chỉ huy chống Maidan cho hay: “Cuộc tấn công có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Chúng tôi đã sẵn sàng. Avakov nói rằng họ sẽ sử dụng vũ lực trừ khi chúng tôi chấp nhận điều kiện của họ và rời khỏi tòa nhà. Một nhóm Right Sector đã tiếp cận căn cứ của chúng tôi. Họ đều được trang bị súng tiểu liên. Nhưng chúng tôi ghét phải sống dưới sự cai trị của chủ nghĩ phát xít”.

Mỹ "ghét" Yanukovich vì bán vũ khí cho Trung Quốc?

(Kiến Thức) - Một báo cáo đăng trên trang website Nga tố rằng, vụ lật đổ Tổng thống Ukraine Yanukovych có liên hệ với quyết định cung cấp kỹ thuật tàu sân bay cho Trung Quốc.

Theo đó, kể từ khi ông Viktor Yanukovych bị phế truất hồi tháng 2, thông tin nội bộ về vụ lật đổ của ông đã bắt đầu nổi lên. Một báo cáo trên trang website của Tập đoàn Kỹ nghệ Quân sự Nga (Russian Military-Industrial Complex) đã liên hệ vụ "ngã ngựa" của ông Yanukovych với quyết định cung cấp các công nghệ tàu sân bay cho Trung Quốc.
Vào năm 1998, Ukraine đã bán con tàu sân bay cũ kĩ từ thời Liên Xô mang tên Varyag cho chính phủ Trung Quốc với giá 20.000 USD. Đi kèm trong bản hợp đồng mua bán này, Kiev đã quy định phía bạn không được phép sử dụng con tàu này vào mục đích quân sự.

Ukraine dùng quân đội trấn áp biểu tình ở Kharkov

(Kiến Thức) -Chiến dịch “chống khủng bố” bao gồm quân đội và cảnh sát của Ukraine đã đẩy lùi người biểu tình ở Kharkov.

Theo quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov, chiến dịch “chống khủng bố” của Ukraine đã thành công đẩy lùi người biểu tình ra khỏi tòa thị chính của thành phố Kharkov- thành phố lớn thứ 2 của nước này, 70 người biểu tình đã bị bắt giữ.
Thông báo này được ông Arsen Avakov đưa ra trên trang Facebook của ông. Ông còn cho biết thêm chiến dịch “chống khủng bố” được tiến hành ở thành phố Kharkov vào ngày 8/4/2014.

Rộ biểu tình ở Kharkov đòi tự trị các tỉnh đông nam Ukraine

(Kiến Thức) - Hàng ngàn người biểu tình hôm nay tập trung ở trung tâm Kharkov để yêu cầu lập nước cộng hòa tự trị gồm các tỉnh miền đông nam Ukraine.

Sự kiện trên diễn ra theo sau một loạt các cuộc biểu tình rầm rộ ở các tỉnh khác như Donetsk, Odessa và Lugansk. Theo đó, những người có tư tưởng ủng hộ điện Kremlin ở Kharkov không ngừng kêu gọi các tỉnh miền đông nam đoàn kết chống lại chính quyền trung ương ở Kiev.
“Chúng tôi là những người kế vị các nước cộng hòa Donetsk-Krovoy Rog và Odessa. Chúng tôi không phải là tàn dư còn sót lại của lực lượng Bandera. Chúng tôi đã, đang và sẽ là trụ cột của đất nước”, Thủ lĩnh Diễn đàn dân sự Yuri Apukhtin phát biểu trước toàn thể những người tham gia biểu tình.

Đọc nhiều nhất

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.