
Israel chuẩn bị vũ khí từ nhiều thập kỷ để tấn công Iran
Israel phát triển vũ khí chuyên dụng vốn được chuẩn bị trong nhiều thập kỷ để tấn công Iran hôm 13/6, trong một chiến dịch có tên là Chiến dịch Rising Lion.
Israel phát triển vũ khí chuyên dụng vốn được chuẩn bị trong nhiều thập kỷ để tấn công Iran hôm 13/6, trong một chiến dịch có tên là Chiến dịch Rising Lion.
Chuẩn bị cho cuộc xung đột với Iran có thể tiếp diễn trong tương lai, Israel đang tìm cách gấp rút mua hệ thống chống tên lửa AEGIS Ashore từ Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã yêu cầu quân đội nước này vạch kế hoạch chặn Iran khôi phục năng lực tên lửa đạn đạo cũng như chương trình hạt nhân.
Dù tham gia Hiệp ước NPT và chương trình hạt nhân bị giám sát chặt chẽ nhưng Iran vẫn bị Mỹ và Israel tấn công.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel ra lệnh tấn công Iran sau khi tuyên bố Tehran vi phạm lệnh ngừng bắn, trong khi đó Iran bác bỏ cáo buộc.
Israel tấn công vào cơ sở hạ tầng chỉ huy và kiểm soát, cũng như Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm làm suy yếu hoạt động quân sự Tehran.
Sau 72 giờ giao tranh ác liệt với Israel, Iran cuối cùng đã phát hiện thế bất lợi của nước này.
Khi kho dự trữ tên lửa Arrow của Israel cạn kiệt, Tel Aviv buộc phải sử dụng mọi vũ khí có thể để chống đỡ các cuộc tấn công trả đũa từ Iran.
Trong chiến dịch gọi là "Làn sóng im lặng", máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II của Israel bất ngờ xâm nhập không phận Iran mà không bị phát hiện.
Theo Lực lượng phòng vệ Israel, Iran đã sử dụng tên lửa đạn mang đạn chùm trong vụ tấn công vào Tel Aviv hôm 19/6.
B-2 Spirits của Mỹ là máy bay duy nhất sử dụng bom GBU-57, nhưng liệu máy bay C-130 của Israel có thể dùng bom này để tấn công các cơ sở sâu nhất của Iran?
Trong khi áp lực càng tăng đổ dồn lên giới lãnh đạo Iran, lực lượng phòng không nước này đã có chiến công tiêu diệt máy bay không người lái Israel đầu tiên.
Lực lượng phòng vệ Israel đã cho đăng tải đoạn video ghi lại cảnh cặp máy bay chiến đấu F-14 Tomcat của Iran bị phá hủy trong cuộc không kích mới đây.
Nhà trắng đưa ra cho Iran một lời đề nghị mang tên "Cơ hội cuối cùng", đây sẽ là một “tối hậu thư” theo đúng nghĩa đen, nếu không Mỹ sẽ tham chiến với Israel.
Israel vừa tuyên bố đạt được một số tiến triển trong việc đẩy lùi năng lực tên lửa đạn đạo tầm xa của Iran, nhưng những vũ khí này vẫn là mối đe dọa lớn.
Theo một thống kê mới nhất, hệ thống phòng không Iron Dome của Israel gây chấn động, khi chặn đứng được 30% tên lửa đạn đạo của Iran.
Israel, Iran tiếp tục tấn công bằng tên lửa đạn đạo khi xung đột ngày càng sâu sắc, nó đặt ra câu hỏi lớn về sức mạnh thực sự của vũ khí mà Iran nắm trong tay.
Nếu không quân và vũ khí công nghệ cao được xem là ưu thế của Israel, kho tên lửa đồ sộ của Iran cũng trở thành mối đe dọa đáng kể cho Tel Aviv.
Iran đã phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo vào Israel, một phản ứng trả đũa trực tiếp sau khi Tel Aviv tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân và chỉ huy quân sự của Tehran.
Lá cờ đỏ báo thù đã được kéo lên trên Nhà thờ Hồi giáo Jamkaran của Iran, nằm gần thành phố Qom; trong khi Israel tiếp tục đưa ra “tối hậu thư” cho Iran.