Hơn 10.000 quân tăng viện trong đợt siết chặt giãn cách tại TP HCM

Chiều 27 và ngày 28/8, TP HCM sẽ nhận thêm hơn 1.000 quân nhân từ trường Sĩ quan Lục quân 2 và một số trường quân sự khác, nâng tổng số quân tăng viện lên hơn 10.000 người.

Trao đổi với Zing, đại diện Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết chiều 27/8, khoảng 1.000 quân nhân của Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai) đến TP.HCM để tăng cường cho lực lượng chống dịch của TP.
Ngày 28/8, TP.HCM đón thêm khoảng 500 quân nhân từ trường Hạ sĩ quan Tăng thiết giáp và trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân. Các quân nhân tăng cường đợt này chủ yếu tham gia cung cấp nhu yếu phẩm và kiểm soát việc giãn cách xã hội.
Hon 10.000 quan tang vien trong dot siet chat gian cach tai TP HCM
Quân nhân chi viện cho TP.HCM hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Ngọc Tân. 
Theo đại diện Bộ Tư lệnh TP.HCM, sau khi nhận quân số từ 3 đơn vị này, lực lượng quân đội chi viện cho TP.HCM cơ bản có hơn 10.000 người, bao gồm cả lực lượng quân y. Số quân tăng viện có thể tiếp tục tăng thêm tùy vào nhu cầu của các địa phương.
Trải qua 5 ngày siết chặt giãn cách xã hội tại TP.HCM, nhiều đoàn công tác từ Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 đã hoàn tất việc hành quân đến TP, ổn định nơi đóng quân và triển khai giúp các xã, phường chống dịch.
Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết các lực lượng tăng cường được chia ra thực hiện 3 nhiệm vụ: Thăm khám cho người dân, kiểm soát việc đi lại và tiếp tế nhu yếu phẩm.
"Số quân nhân do Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 điều động sẽ được phân về các xã, phường để thành lập các tổ công tác. Họ hoạt động theo sự phân công của cấp ủy, chính quyền địa phương", Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM chia sẻ với Zing.
Sau 5 ngày siết chặt giãn cách xã hội, các tuyến đường tại TP.HCM trở nên vắng vẻ hơn. Số F0 được phát hiện tại TP cũng tăng lên do tập trung xét nghiệm, truy vết.
Phát biểu chỉ đạo tại TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu công an, quân đội, y tế dứt khoát phải đáp ứng các yêu cầu của thành phố trong giai đoạn cao điểm nhất.
Về phía lãnh đạo TP, Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng mong muốn TP phải tranh thủ khi lực lượng hỗ trợ còn ở bên cạnh, phối hợp, tận dụng tối đa để việc dập dịch đạt kết quả.

Nguyên Bí thư Thành ủy Nha Trang bị tấn công: Lộ diện hung thủ

(Kiến Thức) - Nghi phạm tấn công ông Hoàng Văn Trường, nguyên bí thư TP Nha Trang đã ra đầu thú, qua đó hé lộ động cơ gây án của đối tượng này...

Thông tin mới nhất vụ việc nguyên Bí thư TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) Hoàng Văn Trường bị kẻ lạ mặt tấn công, gây thương tích tại nhà riêng, tối 5/11, một đối tượng đã đến Công an tỉnh Khánh Hòa đầu thú và khai nhận là thủ phạm gây nên vụ việc trên. Đáng chú ý, cơ quan công an xác định, đối tượng là một quân nhân trong Quân đội.
Quá trình điều tra, bước đầu, cảnh sát xác định động cơ gây án của đối tượng trên do xuất phát từ nợ nần tiền nhiều từ việc chơi chứng khoán, cờ bạc.

16 tướng lĩnh Quân đội, Công an ứng cử đại biểu Quốc hội

Danh sách 205 người do các cơ quan Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới vừa được thông qua có 16 người là tướng lĩnh Công an, Quân đội.

16 tuong linh Quan doi, Cong an ung cu dai bieu Quoc hoi

Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm (64 tuổi, quê Văn Giang, Hưng Yên) ứng cử ở khối Chính phủ. 

16 tuong linh Quan doi, Cong an ung cu dai bieu Quoc hoi-Hinh-2
 Bộ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang (61 tuổi, quê Nam Trực, Nam Định) ứng cử ở khối Chính phủ.

Hỏi trách nhiệm Chủ tịch thị xã Kinh Môn vụ loạt bãi than "lậu"

Luật sư cho rằng, ngoài việc xem xét trách nhiệm của doanh nghiệp, cá nhân có hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý hành chính, quản lý doanh nghiệp trên địa bàn.

Mới đây, Tổng Cục Quản lý thị trường Bộ Công thương đã phối hợp với Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an đồng loạt kiểm tra 21 bãi than thuộc các doanh nghiệp nằm rải rác tại thị xã Kinh Môn, Hải Dương, phát hiện các bãi than này có dấu hiệu vi phạm.
Số điểm vi phạm cộng với khối lượng sản phẩm có dấu hiệu vi phạm rất lớn

Đọc nhiều nhất

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị tuyên án về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Tin mới

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị tuyên án về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".