Công an bắt đối tượng lừa bán đất để chiếm đoạt 100 triệu tiền cọc

Không còn sở hữu thửa đất khoảng 400m², nhưng Dương vẫn lừa gạt bán cho một người phụ nữ để chiếm đoạt 100 triệu đồng tiền đặt cọc.

Ngày 31/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ hôm 29/12 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Tố Dương (sinh năm 1992, trú tại xóm Sào Đông, xã Hợp Kim) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an xã Hợp Kim tiếp nhận đơn tố giác của bà Đinh Thị Ch. (sinh năm 1983, trú tại xã Bạch Xa, tỉnh Tuyên Quang) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua giao dịch đặt cọc mua bán đất.

cats-4078.jpg
Phạm Tố Dương bị bắt vì lừa bán đất để chiếm đoạt 100 triệu đồng tiền đặt cọc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu tháng 3/2025, do có nhu cầu mua đất tại địa bàn xã Hợp Kim, bà Ch. được Phạm Tố Dương giới thiệu một thửa đất diện tích khoảng 400m² đất ở và cam đoan thuộc quyền sở hữu của mình. Hai bên thỏa thuận giá chuyển nhượng 600 triệu đồng và lập hợp đồng đặt cọc trong thời hạn 180 ngày. Ngày 22/3/2025, bà Ch. đã chuyển khoản cho Dương số tiền 100 triệu đồng tiền đặt cọc.

Sau khi hết thời hạn cam kết, Dương không thực hiện việc chuyển nhượng thửa đất trên vì thực tế thửa đất đó không thuộc quyền sở hữu của Dương mà đã được bán cho người khác. Mặc dù bị hại nhiều lần yêu cầu hoàn trả tiền, Dương vẫn cố tình né tránh, không khắc phục hậu quả.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Phạm Tố Dương đã sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng của bị hại, đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần kiểm tra kỹ hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác minh rõ chủ sở hữu hợp pháp; không giao dịch bằng thỏa thuận miệng, giấy viết tay không đúng quy định. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được xử lý theo quy định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Khởi tố vụ án buôn lậu liên quan đến hệ sinh thái Mailisa. (Nguồn: VTV).

Dấu hiệu lừa đảo của nữ giám đốc chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời'

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education - đơn vị tổ chức chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời' bị cáo buộc lừa đảo, vì sao?

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, nếu chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời' không được phép tổ chức mà vẫn bán vé thu tiền, đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

544433.jpg
Nguyễn Thị Thu Hà bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hải Phòng cảnh báo lừa đảo liên quan nhận tiền 400.000 đồng Tết 2026

Lợi dụng chính sách tặng quà nhân dịp Tết và Đại hội Đảng, một số đối tượng xấu đã tung ra nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.

788.jpg
Ảnh minh họa.

Đường dây lừa đảo 'thông báo trúng thưởng' quy mô lớn bị triệt phá thế nào?

Gọi điện thông báo trúng thưởng, núp bóng các công ty “ma”, các đối tượng dựng lên nhiều kịch bản lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người dân.

Ngày 29/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm được tổ chức theo mô hình công ty, có số lượng “nhân viên” rất lớn, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

766655.jpg
Các đối tượng trong vụ án.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị tuyên án về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".