Hé lộ nguyên nhân táo nhập khẩu hàng tháng trời không hỏng, vỏ như tráng mỡ

(Kiến Thức) - Một số loại táo ngoại để tươi khá lâu là do được bảo quản bằng các lớp “sáp” tự nhiên làm từ thực vật, lành tính, không gây độc hại cho sức khỏe con người.

Theo phản ánh trên Báo Lao động, một số khách hàng e ngại về hiện tượng táo ngoại để hàng tháng không hỏng nhưng khi rửa vỏ như tráng mỡ hoặc có nhớt.
Lý giải về vấn đề này, ông Lê Sơn Hà-Trưởng phòng kiểm dịch thực vật (Cục Bảo vệ Thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, để trái cây được tươi lâu, các nước tiên tiến vẫn bảo quản bằng các lớp “sáp” tự nhiên làm từ thực vật, lành tính, không gây độc hại cho sức khỏe con người.
He lo nguyen nhan tao nhap khau hang thang troi khong hong, vo nhu trang mo
Để trái cây tươi lâu, các nước tiên tiến bảo quản bằng các lớp "sáp" tự nhiên làm từ thực vật, lành tính. Ảnh: Nam An Market.
Ông Hà khẳng định: "Trên lá cây khoai lang, mồng tơi, cây dọc mùng và một số loại cây khác vẫn có chất "sáp" để tự bảo vệ, tránh sự xâm nhập của vi khuẩn, tránh sự ảnh hưởng của điều kiện khí hậu. Cho nên, nếu là táo nhập khẩu thì không lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm bởi tất cả hoa quả nhập khẩu vào thị trường Việt Nam cả tiểu ngạch và chính ngạch đều được kiểm soát chặt chẽ, những lô hàng không đảm bảo yêu cầu sẽ bị trả lại, không được nhập khẩu vào Việt Nam".

Video: Táo nhập khẩu. Nguồn: Youtube.

Trong khi đó, một số ý kiến khác cho rằng người tiêu dùng cần cảnh giác với việc các tư thương sau khi nhập khẩu trái cây về Việt Nam sẽ sử dụng một số thuốc bảo vệ thực vật để ướp hoa quả nhằm tránh hư thối. Những loại thuốc này nếu mua trôi nổi trên thị trường, ngoài danh mục được phép sử dụng sẽ rất độc hại.
He lo nguyen nhan tao nhap khau hang thang troi khong hong, vo nhu trang mo-Hinh-2
Khách hàng nên mua hoa quả tại những đơn vị cung cấp uy tín. Ảnh: Thủy Anh Fruits.
Hơn nữa, để mua trái cây nhập khẩu đảm bảo chất lượng, người tiêu dùng nên lựa chọn các đơn vị cung cấp có uy tín, hoặc các siêu thị lớn. Ngoài ra, cần chú ý quả phải có tem mác của nhà cung cấp. Khách hàng cũng cần chú ý đến mùa vụ trái cây để chọn được các sản phẩm tươi ngon nhất.
Chỉ nên mua quả còn nguyên vẹn, lành lặn, không dập nát, trầy xước, thâm nhũn ở núm cuống, có màu sắc tự nhiên, không héo, úa.

Tòa án Tân Phú khẩn cấp ra quyết định ngăn chặn dự án Hòa Bình Luxury

(Kiến Thức) - Khu đất của dự án Hòa Bình Luxury do Thuận Việt Group làm đơn vị môi giới độc quyền đã xảy ra tranh chấp với người dân và buộc TAND quận Tân Phú phải ra quyết định ngăn chặn khẩn cấp.

Mới đây, TAND quận Tân Phú, TP HCM đã ra quyết định số 19 và Chi cục thi hành án quận Tân Phú có quyết định số 2545 về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tại dự án Hòa Bình Luxury.

Theo đó, quyết định nêu rõ “Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp”, cấm ông Nguyễn Đình Tuấn và bà Trần Thị Huệ chuyển nhượng sang tên, thế chấp, tặng cho thay đổi tài sản: Thửa đất số 101, tờ số 22 bản đồ địa chính phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 595333 UBND TP.HCM cấp ngày 2/12/2009, đăng bộ chuyển nhượng ngày 12/10/2018 đối với ông Nguyễn Đình Tuấn bà Trần Thị Huệ đăng bộ chuyển nhượng mục đích sử dụng đất ngày 30/10/2018.

Cách phân biệt táo nhập khẩu và táo Trung Quốc "đội lốt"

(Kiến Thức) - Theo kinh nghiệm của những người bán, táo nhập khẩu thường có dáng vuông, góc cạnh, có mùi thơm, ăn giòn. Táo Trung Quốc màu hồng nhạt, hình tròn, ăn bở. 

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về một số loại táo nhập khẩu từ Mỹ có giá chưa đầy 50.000 đồng/kg. Điều này không khỏi khiến người tiêu dùng nghi ngại việc trà trộn của táo Trung Quốc.

Tận thấy ngôi nhà 300 thợ xây trong 3 năm độc nhất ở Bình Dương

Căn nhà của ông Trần Văn Hổ được xem là có một không hai ở Bình Dương. Căn nhà được huy động hơn 300 thợ ở Cố đô Huế vào xây dựng trong hơn 3 năm liền. Đặc biệt, căn nhà không cho phụ nữ bước vào dù đó là bậc con, cháu.

Tan thay ngoi nha 300 tho xay trong 3 nam doc nhat o Binh Duong
Ngôi nhà “độc nhất vô nhị” này tọa lạc tại số 18 đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương. Chủ nhân cuối cùng của căn nhà này là ông Trần Văn Hổ (tự Đẩu) - nguyên là Đốc Phủ sứ thời thuộc Pháp. Ngôi nhà được xây dựng năm Canh Dần (1890). Theo lời kể lại của ông Mai Văn Tới (80 tuổi) người quản lý ngôi nhà, trước đây nhà có diện tích rất rộng, bao gồm nhiều hạng mục. Thế nhưng, trải qua hai cuộc chiến tranh một số công trình xung quanh đã bị phá bỏ. Dù vậy đến nay ngôi nhà chính vẫn được bảo toàn gần như nguyên vẹn. Mặt chính ngôi nhà quay về hướng Tây Nam, hướng sông Sài Gòn để hưởng được làn gió mát trong lành quanh năm. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Thuế... và câu hỏi tài chính minh bạch?

Thuế... và câu hỏi tài chính minh bạch?

"Việc điều chỉnh chính sách thuế năm 2026 không đơn thuần là sự thay đổi của những con số, mà là một chiến lược tái cấu trúc có chủ đích để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững và thúc đẩy một nền kinh tế số liêm chính." — Tiến sĩ Nguyễn Phúc Quý Thạnh, Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.