Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh truyền nhiễm có nhiều diễn biến phức tạp, Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo chi tiết về bức tranh dịch tễ trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay.
Nhìn chung, dù đối mặt với nhiều thách thức từ các dịch bệnh mới nổi và tái nổi, ngành y tế Thủ đô vẫn đang giữ vững thế chủ động, kiểm soát tốt tình hình và không để xảy ra những ổ dịch lớn ngoài tầm kiểm soát.
Dựa trên số liệu thống kê, có thể thấy một sự chuyển dịch rõ rệt trong cơ cấu các bệnh truyền nhiễm tại Hà Nội. Một điểm sáng đáng ghi nhận là sự sụt giảm của dịch sốt xuất huyết. Tính từ đầu năm, toàn thành phố ghi nhận 6.262 trường hợp mắc tại 125/126 phường, xã, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2024 (8.749 trường hợp). Đây là kết quả của việc triển khai sớm và quyết liệt các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi tại các khu vực nguy cơ.
Trẻ được tiêm vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng để phòng các bệnh truyền nhiễm. Ảnh SYT Hà Nội
Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng giảm của sốt xuất huyết, hai bệnh lý truyền nhiễm khác là tay chân miệng và sởi lại ghi nhận mức tăng đáng báo động. Cụ thể, bệnh tay chân miệng đã ghi nhận 6.015 trường hợp mắc, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái (2.474 ca). Đáng lo ngại hơn là tình hình bệnh sởi với 4.484 trường hợp mắc và đã có 01 ca tử vong, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ghi nhận 209 ca. Bên cạnh đó, các loại bệnh khác như ho gà dù giảm mạnh (chỉ còn 34 ca so với 241 ca cùng kỳ) nhưng vẫn xuất hiện rải rác cùng với các ca uốn ván, liên cầu lợn và viêm não Nhật Bản.
Trước những biến động về số ca mắc, ngành y tế Hà Nội đã xác định phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Công tác giám sát dịch tễ được đẩy lên mức cao nhất, không chỉ dừng lại ở các cơ sở y tế mà còn lan rộng ra cộng đồng. Việc điều tra dịch tễ và xử lý các ca bệnh đơn lẻ được thực hiện triệt để nhằm ngăn chặn nguy cơ hình thành các ổ dịch lớn.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thường xuyên duy trì việc theo dõi các chỉ số bọ gậy và muỗi truyền bệnh tại các khu vực có ổ dịch cũ hoặc nơi có mật độ dân cư cao. Đồng thời, sự phối hợp liên ngành giữa y tế và thú y được thắt chặt để kiểm soát các nguồn lây từ động vật sang người, đặc biệt là với bệnh liên cầu lợn và các chủng cúm gia cầm.
Một trong những giải pháp then chốt được Sở Y tế Hà Nội tập trung triển khai là củng cố hệ thống miễn dịch cộng đồng thông qua tiêm chủng. Ngành y tế đã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục để rà soát toàn bộ tiền sử tiêm chủng của trẻ em tại các cơ sở mầm non và tiểu học.
Mục tiêu cụ thể được đặt ra là 100% trẻ nhập học được rà soát hồ sơ tiêm chủng mở rộng. Đối với những trẻ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi, thành phố phấn đấu ít nhất 90% các em sẽ được tiêm bù các loại vaccine thiết yếu như sởi, sởi - rubella, bại liệt (bOPV, IPV) và viêm não Nhật Bản. Việc tiêm chủng không chỉ được tổ chức tại các trạm y tế phường, xã một cách an toàn, hiệu quả mà còn là "lá chắn" quan trọng nhất để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trong môi trường học đường.
Ảnh minh họa/ Internet
Trong thời điểm cuối năm, ngành y tế tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông – xuân như cúm, sởi, ho gà, thủy đậu... bên cạnh việc duy trì các biện pháp phòng chống các dịch bệnh khác.
Đối với dịch bệnh liệt mềm cấp đang diễn biến phức tạp tại Lào và có nguy cơ xâm nhập vào nước ta, ngành y tế Hà Nội đã và đang chủ động triển khai nhiều biện pháp như rà soát đối tượng tiêm chủng, tiêm bù cho trẻ chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vắc xin phòng bại liệt; duy trì việc giám sát chặt chẽ các trường hợp nghi ngờ liệt mềm cấp tại các cơ sở y tế; sẵn sàng đáp ứng nhanh khi phát hiện ca bệnh; tăng cường truyền thông để người dân hiểu đúng và chủ động phòng bệnh.
Cụ thể là khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân, thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín uống chín và sử dụng nước sạch; xử lý phân, chất thải và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; vận động đưa trẻ tham gia tiêm chủng đầy đủ; đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh…
Sở Y tế cũng đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo trạm y tế trên địa bàn tích cực thực hiện công tác giám sát phát hiện các trường hợp liệt mềm cấp nghi bại liệt; tổ chức điều tra dịch tễ, điều tra di chứng, lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu xét nghiệm đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội.