Hà Nội tăng cường phòng chống sốt xuất huyết trước dịch gia tăng
Sở Y tế Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết qua nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức cộng đồng và kiểm soát dịch hiệu quả.
Sở Y tế Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết qua nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức cộng đồng và kiểm soát dịch hiệu quả.
Tiểu cầu giảm sâu, thoát huyết tương, tụt huyết áp, sốc… có thể xảy ra trong giai đoạn nguy hiểm của sốt xuất huyết.
Sau khi phát hiện ổ dịch sốt xuất huyết ở thôn Tân Đức (xã Kỳ Hoa), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh đã tập trung phòng chống nhằm ngăn dịch lây lan.
Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội gia tăng do thời tiết mưa nhiều, chuyên gia khuyến cáo, cộng đồng chung tay vệ sinh, phun thuốc, tiêm vắc xin để phòng bệnh.
Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận số ca mắc Covid-19, Adenovirus, sốt xuất huyết... tăng hơn so với tuần trước đó.
Hà Nội ghi nhận hơn 870 ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm, ngành y tế cảnh báo nguy cơ tăng cao do thời tiết mưa kéo dài và đô thị hóa nhanh.
Hà Nội ghi nhận 185 trường hợp mắc Covid-19 trong tuần qua tại 76 phường, xã của Hà Nội. Số ca mắc hiện đã tăng cao hơn so với các tuần trước đó.
Hà Nội ghi nhận 74 ca sốt xuất huyết trong tuần, cùng nhiều ca mắc bệnh tay chân miệng, sởi, ho gà và COVID-19, trong khi các ổ dịch mới vẫn được theo dõi.
Tuần qua, TP HCM ghi nhận 546 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 29,3% so với trung bình 4 tuần trước, chuyên gia khuyến cáo người dân không chủ quan.
Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 136 ca bệnh tay chân miệng, giảm so với tuần trước. Số ca sốt xuất huyết tiếp tục có xu hướng gia tăng.
Sau khi xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết tại phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch nhằm không để dịch lây lan ra diện rộng.
Một bệnh nhi mắc sốt xuất huyết trên nền thiếu men G6PD nặng, nguy cơ suy giảm oxy máu, đã được cứu sống nhờ chẩn đoán và xử lý kịp thời.
Tuần qua, Hà Nội ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết giảm nhưng bệnh tay chân miệng tăng, xuất hiện thêm ổ dịch trong trường học.
Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 37 ca sốt xuất huyết và 86 ca tay chân miệng, với các biện pháp phòng chống dịch tích cực, ổ dịch không xuất hiện.
Sau gần 4 tuần điều trị tích cực, bệnh nhi sốt xuất huyết nặng với tổn thương tụy, gan, thận đã hồi phục, nhờ phương pháp hỗ trợ đa cơ quan.
Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 100 ca mắc sốt xuất huyết tại 49 phường, xã, tập trung ở một số khu vực như: Từ Liêm, Bạch Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Tây Hồ.
GS.TS Tạ Văn Trầm góp phần làm thay đổi căn bản kết quả điều trị sốt xuất huyết, đưa tỷ lệ tử vong từ mức 15–20% xuống dưới 0,1%.
Dù giảm sốt xuất huyết, Hà Nội ghi nhận tăng bệnh tay chân miệng và sởi, ngành y tế đẩy mạnh phòng ngừa, tiêm chủng và giám sát dịch tễ chặt chẽ.
Căn nhà vẫn sáng đèn, 2 đứa trẻ đã yên giấc, nhưng bầu không khí giữa 2 người lớn lại chìm trong sự im lặng. Họ như 2 người xa lạ chung một mái nhà.