Gói thầu tại Chi cục Thủy lợi An Giang: 3 nhà thầu tham dự, tiết kiệm 2,28%

Chi cục Thủy lợi An Giang vừa chọn Công ty Thái Hưng Thịnh thực hiện gói thầu 2,7 tỷ đồng. Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ, tỷ lệ tiết kiệm đạt 2,28%.

Chi cục Thủy lợi An Giang (Chủ đầu tư) vừa hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 03: Cải tạo, sửa chữa cống Kênh Bảy, Kênh Tám" (Mã TBMT: IB2500386590-00). Theo kết quả được phê duyệt, Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Thái Hưng Thịnh là đơn vị trúng thầu với giá trúng thầu sát giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,28%.

Gói thầu nêu trên thuộc dự án "Cải tạo, sửa chữa cống Kênh Bảy, Kênh Tám" , sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp (nguồn kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi). Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Giá gói thầu được Chi cục Thủy lợi An Giang phê duyệt tại Quyết định số 145/QĐ-CCTL ngày 10/9/2025 là 2.705.534.997 đồng.

3 nhà thầu cùng "so găng"

Theo Biên bản mở thầu ngày 22/9/2025, gói thầu có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT), bao gồm:

Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Thái Hưng Thịnh (MST: 3600785267).

Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị An Hưng (MST: 0312478497).

Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Nam Hà (MST: 0305446261).

Cả ba nhà thầu đều có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh.

Đơn vị được giao nhiệm vụ đánh giá E-HSDT là Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Cao Huỳnh Phát.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 13/BC-TCG-CHP ngày 29/9/2025, Tổ chuyên gia đã tiến hành đánh giá hồ sơ của cả 3 nhà thầu. Kết quả cho thấy, cả 3 doanh nghiệp đều được đánh giá "ĐẠT" về tính hợp lệ , "ĐẠT" về năng lực và kinh nghiệm , và "ĐẠT" về kỹ thuật.

Cụ thể, về năng lực kinh nghiệm, nhà thầu trúng thầu là Công ty Thái Hưng Thịnh đã kê khai 2 hợp đồng tương tự là Hợp đồng số 236/2024/HĐ-XD (giá trị 7,45 tỷ đồng, với Chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bến Tre) và Hợp đồng số 26/2021/HĐ-XD (giá trị 8,57 tỷ đồng, với Chủ đầu tư là Trung tâm quản lý Khai thác công trình Thủy lợi Long An).

Hai nhà thầu còn lại là Công ty An Hưng và Công ty Nam Hà cũng kê khai các hợp đồng tương tự đáp ứng yêu cầu, đáng chú ý, các hợp đồng này đều ký với Chi cục Thủy lợi tỉnh Kiên Giang.

Do cả 3 nhà thầu đều vượt qua vòng đánh giá kỹ thuật và gói thầu áp dụng phương pháp "giá thấp nhất", nhà thầu có giá chào thấp nhất sẽ được xem xét trúng thầu.

Trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 2,28%

Giá dự thầu (sau hiệu chỉnh) của các nhà thầu lần lượt là:

  • Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Thái Hưng Thịnh: 2.643.927.615 đồng;
  • Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị An Hưng: 2.682.227.299,5 đồng;
  • Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Nam Hà: 2.692.127.311,65 đồng.

Ngày 07/10/2025, Công ty TNHH MTV Tư vấn ĐTXD Kiên Phong đã có Báo cáo thẩm định số 29/BCTĐKQ-KP, thống nhất với kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia.

Ngày 10/10/2025, ông Nguyễn Huỳnh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi An Giang, đã ký Quyết định số 168/QĐ-CCTL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

qd-8079.jpg
Một phần Quyết định số 168/QĐ-CCTL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu "Gói thầu số 03: Cải tạo, sửa chữa cống Kênh Bảy, Kênh Tám". Nguồn: MSC

Theo đó, Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Thái Hưng Thịnh (MST: 3600785267) đã trúng thầu với giá 2.643.927.615 đồng, đúng bằng giá dự thầu của doanh nghiệp. Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày, loại hợp đồng đơn giá cố định.

Hai nhà thầu còn lại là Công ty An Hưng và Công ty Nam Hà bị loại vì có giá dự thầu cao hơn, lần lượt xếp hạng 2 và 3.

Như vậy, so với giá gói thầu là 2.705.534.997 đồng, giá trúng thầu 2.643.927.615 đồng thấp hơn 61.607.382 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này đạt 2,28%.

Đây được xem là một tỷ lệ tiết kiệm khá "khiêm tốn", đặc biệt trong bối cảnh đấu thầu rộng rãi qua mạng với 3 nhà thầu tham dự, và cả 3 đều được đánh giá đạt năng lực, kỹ thuật.

Được biết, Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Thái Hưng Thịnh do ông Dương Văn Tự làm Giám đốc, có địa chỉ tại Đồng Nai. Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, trong năm 2025 (tính đến ngày 26/10), công ty này tham gia 4 gói thầu, trượt 3 gói và trúng 1 gói thầu duy nhất là gói thầu tại An Giang vừa được đề cập.

Tuy nhiên, nhìn lại lịch sử đấu thầu, Thái Hưng Thịnh lại là một nhà thầu có "duyên" đặc biệt với một số chủ đầu tư nhất định, đặc biệt là các gói thầu trong lĩnh vực thủy lợi. Phân tích dữ liệu đấu thầu của doanh nghiệp này cho thấy nhiều mối quan hệ đáng chú ý, đặt ra các câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự trên thị trường.

Gói thầu 2,5 tỷ ở ĐH Bách Khoa Đà Nẵng: 3 nhà thầu bị loại, vì sao?

Công ty Bình Chuẩn trúng gói thầu hơn 2,4 tỷ đồng tại ĐH Bách Khoa Đà Nẵng với tỷ lệ tiết kiệm 4,42%, là nhà thầu duy nhất vượt qua đánh giá E-HSDT.

Vừa qua, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc hạng mục Gia công, lắp đặt hệ thống cửa và vách kính khung nhôm khu giảng đường H. Theo đó, Công ty Cổ phần Cung ứng Vật tư Bình Chuẩn đã trúng thầu với giá hơn 2,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm chỉ hơn 4% so với giá gói thầu. Đáng chú ý, đây là nhà thầu duy nhất vượt qua vòng đánh giá E-HSDT.

Công ty Bình Chuẩn trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 4,42%

Gói thầu Cầu Chợ Thành Triệu (Vĩnh Long): Vì sao nhà thầu giá thấp nhất bị loại?

Gói thầu Thi công xây lắp tại Ban QLDA khu vực Châu Thành (Vĩnh Long), nhà thầu giá thấp nhất bị loại vì lý do nhân sự, nhà thầu trúng thầu là Công ty Nam Mê Kông có giá cao hơn.

Hoạt động đấu thầu qua mạng đang góp phần tăng cường tính minh bạch, cạnh tranh. Tuy nhiên, tại một số gói thầu, việc nhà thầu chào giá thấp nhất bị loại vì các lý do phi tài chính, trong khi nhà thầu trúng thầu lại có mối quan hệ "thân thiết" với bên mời thầu và đơn vị tư vấn, đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính khách quan và hiệu quả kinh tế thực sự.

Một gói thầu vừa được công bố kết quả tại tỉnh Vĩnh Long đang thu hút sự chú ý của dư luận với kịch bản "quen thuộc": Nhà thầu chào giá thấp nhất bị loại, nhà thầu có giá cao hơn được lựa chọn.

Gói thầu 3,1 tỷ ở Tây Ninh: Loại nhà thầu giá thấp vì "không bổ sung" hồ sơ?

Công ty Đặng Minh Quân trúng gói thầu tại Ban QLDA ĐTXD khu vực 5 (Tây Ninh) dù giá cao hơn đối thủ. Đơn vị tư vấn đánh giá chính là "đối tác quen" của nhà thầu

Tại Gói thầu số 1: Xây lắp (Bao gồm: Xây dựng+ĐBGT) thuộc dự án Nhánh rẽ đường 9A ấp 4 đến đường ĐH 12 Truông Mít, nhà thầu có giá dự thầu cao hơn đã được phê duyệt trúng thầu, trong khi đối thủ chào giá thấp hơn bị đánh giá "không đạt" năng lực. Đáng chú ý, đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) lại là "đối tác quen thuộc" của nhà thầu trúng thầu.

Giá cao hơn vẫn trúng, tiết kiệm ngân sách 1,99%

Đọc nhiều nhất

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.

Tin mới

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.