Sự thật về hợp đồng 4,8 tỷ đồng và trách nhiệm của thành viên liên danh tại Cần Thơ [Kỳ 3]

Trước nghi vấn hồ sơ giả, Liên danh nhà thầu đã cung cấp sao kê ngân hàng chứng minh dòng tiền thực tế. Đại diện liên danh khẳng định đây là sơ suất đính nhầm "bản lưu" của thành viên Công ty Tân Văn, không phải gian lận năng lực.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngay sau khi nhận được yêu cầu làm rõ từ Bên mời thầu liên quan đến các dấu hiệu bất thường trong E-HSDT, Liên danh Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị (Công ty Cổ phần Quốc tế MBA, Công ty TNHH Thiết bị Trường học Tân Văn, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Công nghiệp Đại Cát và Công ty TNHH Nghe nhìn Toàn Cầu) đã kịp thời có Công văn số 150/CV-LD ngày 05/11/2025 gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ để giải trình sự việc.

snapedit-1766982093909-9578.jpg
Một phần báo cáo đánh giá E-HSDT số 49/BCĐG.MSHH ngày 08/11/2025, của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nam Việt. Nguồn MSC

Giải mã "bản lưu nội bộ" và sơ suất từ thành viên liên danh Công ty Tân Văn

Tại văn bản này, đại diện Liên danh đã thẳng thắn nhìn nhận sai sót trong khâu chuẩn bị hồ sơ nhưng khẳng định đây không phải là hành vi cố ý gian lận để "vẽ" ra năng lực khống. Cụ thể, Công văn 150/CV-LD giải trình: "Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu, do sơ suất của thành viên liên danh đã đính kèm nhầm bản lưu nội bộ (bản được sử dụng cho mục đích soạn thảo, trình bày nội bộ) thay vì bản chính thức đã ký kết giữa hai bên".

2452236446314533436.jpg
2452236446314533436-1.jpg
Văn bản giải trình của nhà thầu

Theo phân công trong thỏa thuận liên danh, trách nhiệm chuẩn bị tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm đối với phần công việc liên quan thuộc về Công ty TNHH Thiết bị Trường học Tân Văn (Mã số doanh nghiệp 0302854294, do ông Nguyễn Anh Hào làm Giám đốc). Việc nhân sự của Công ty Tân Văn sử dụng file bản thảo (có ghép hình ảnh con dấu để định vị trí ký) tải lên hệ thống thay vì bản scan màu từ văn bản gốc đã ký đóng dấu đỏ đã dẫn đến nhận định của Tổ chuyên gia về hành vi "cắt dán".

Sự cẩu thả trong thao tác văn thư của Công ty TNHH Thiết bị Trường học Tân Văn đã vô tình đẩy đơn vị đứng đầu liên danh là Công ty Cổ phần Quốc tế MBA cùng hai thành viên còn lại là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Công nghiệp Đại Cát và Công ty TNHH Nghe nhìn Toàn Cầu vào thế "tình ngay lý gian", chịu ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và quyền lợi.

Minh chứng "năng lực thật" bằng dòng tiền qua ngân hàng

Để chứng minh hợp đồng tương tự là có thật và năng lực của nhà thầu không phải là "hồ sơ ảo", Liên danh nhà thầu đã cung cấp bổ sung toàn bộ hồ sơ gốc để đối chứng, bao gồm Hợp đồng mua bán hàng hóa số 29102024/HĐMB ký ngày 29/10/2024 với Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh, giá trị hơn 4,8 tỷ đồng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống đối với các tài liệu tài chính đi kèm cho thấy, dòng tiền thực hiện hợp đồng này là hoàn toàn có thật và trùng khớp với dữ liệu ngân hàng. Cụ thể, Sao kê tài khoản số 14340709 của Công ty Tân Văn tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ghi nhận các giao dịch:

  • Ngày 01/11/2024: Tài khoản ghi nhận khoản thu 2.762.765.000 đồng (tương ứng tạm ứng đợt 1).
  • Ngày 11/12/2024: Tài khoản ghi nhận khoản thu 2.060.525.000 đồng (thanh toán đợt 2).

Tổng số tiền thực nhận qua ngân hàng (4.823.290.000 đồng) khớp đúng tuyệt đối với giá trị hợp đồng và Hóa đơn GTGT số 00000261 ngày 09/12/2024. Điều này là bằng chứng thép cho thấy Công ty TNHH Thiết bị Trường học Tân Văn có thực hiện hợp đồng, có doanh thu thật. Sai sót nằm ở khâu hành chính khi xử lý file tài liệu điện tử chứ không phải gian dối về năng lực cốt lõi.

Trách nhiệm của thành viên liên danh

Trao đổi về tình huống pháp lý này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Cần phân biệt rõ giữa hành vi dựng hồ sơ khống (không có năng lực nhưng làm giả giấy tờ) và lỗi vi phạm về tính trung thực của tài liệu do cẩu thả. Trong trường hợp này, việc nhà thầu chứng minh được dòng tiền thật là yếu tố quan trọng để khẳng định bản chất giao dịch kinh tế là có thật".

Tuy nhiên, Luật sư Lập cũng nhấn mạnh trách nhiệm của thành viên cung cấp tài liệu: "Trong quan hệ liên danh, thành viên nào cung cấp tài liệu sai lệch thì phải chịu trách nhiệm chính về lỗi của mình. Việc Công ty TNHH Thiết bị Trường học Tân Văn cung cấp một văn bản 'bản lưu' thiếu chuẩn mực cho đơn vị đứng đầu liên danh nộp thầu là hành vi thiếu chuyên nghiệp, vi phạm nghĩa vụ hợp tác. Điều này gây thiệt hại lớn cho Công ty Cổ phần Quốc tế MBA và các thành viên khác khi họ phải gánh chịu rủi ro bị loại oan uổng dù có đủ năng lực thực hiện".

Sự việc tại gói thầu này là bài học đắt giá về quy trình kiểm soát hồ sơ nội bộ. Dù có thiện chí và năng lực thực tế, nhưng việc thiếu cẩn trọng trong thao tác số hóa tài liệu của một mắt xích đã khiến cả chuỗi liên kết bị ảnh hưởng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Cần Thơ: "Bóc mẽ" thủ thuật cắt dán chữ ký, con dấu để làm giả hồ sơ dự thầu [Kỳ 1]

Một liên danh nhà thầu vừa bị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Cần Thơ loại khỏi gói thầu gần 20 tỷ đồng sau khi bị phát hiện dùng phần mềm "phù phép" chữ ký và con dấu trong hồ sơ năng lực.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị (bổ sung)" có dự toán 19.858.770.000 đồng, thuộc dự án trang thiết bị bàn ghế học sinh phục vụ dạy, học các cấp tại TP Cần Thơ, một hành vi gian lận hồ sơ có tính chất tinh vi đã bị Tổ chuyên gia vạch trần ngay trong quá trình thẩm định.

Cụ thể, tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 49/BCĐG.MSHH ngày 08/11/2025, Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nam Việt đã phát hiện sai phạm nghiêm trọng đối với Liên danh Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị. Đây là liên danh tập hợp 4 thành viên bao gồm: Công ty Cổ phần Quốc tế MBA (đơn vị đại diện liên danh) , Công ty TNHH Thiết bị trường học Tân Văn, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị công nghiệp Đại Cát và Công ty TNHH Nghe nhìn Toàn Cầu.

Gian lận thầu tại Cần Thơ: Trách nhiệm của Chủ đầu tư và cái giá phải trả của nhà thầu [Kỳ 2]

Sau khi bóc mẽ hành vi "cắt dán" hồ sơ của Liên danh do Công ty Cổ phần Quốc tế MBA đứng đầu, dư luận đang chờ đợi động thái quyết liệt từ Chủ đầu tư trong việc xử lý vi phạm theo đúng tinh thần Luật Đấu thầu 2023.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, vụ việc Liên danh do Công ty Cổ phần Quốc tế MBA làm đại diện bị phát hiện làm giả hồ sơ tại gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị (bổ sung)" thuộc dự án trang thiết bị bàn ghế học sinh tại TP Cần Thơ đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn. Đây không chỉ là câu chuyện về một hồ sơ bị loại, mà là bài toán về tính nghiêm minh trong thực thi Luật Đấu thầu 2023.

11-5574.jpg

Cần Thơ: Liên danh Toàn Thắng – Hoàng Gia trúng thầu dự án trường học [Kỳ 1]

Một gói thầu xây dựng tại BQLDA Thốt Nốt vừa ghi nhận mức tiết kiệm ấn tượng hơn 16% thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 11/12/2025, ông Nguyễn Thương Tín, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thốt Nốt (TP Cần Thơ) đã ký Quyết định số 487/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng khối nhà chính và các hạng mục phụ trợ. Gói thầu này thuộc dự án cải tạo, xây mới các phòng học tập tại Trường THCS Thốt Nốt.

13-6212.jpg
Ảnh minh họa

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Công ty Tâm Tuệ Phương: Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại đơn vị tư vấn Kiến Thịnh và dấu hỏi nhân sự

Công ty Tâm Tuệ Phương: Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại đơn vị tư vấn Kiến Thịnh và dấu hỏi nhân sự

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Tâm Tuệ Phương trúng 5/5 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh mời thầu. Bên cạnh đó, việc tham gia gói thầu 90 tỷ đồng tại Quảng Ngãi đang đặt ra dấu hỏi về việc huy động trùng lặp nhân sự cho các dự án năm 2025 theo quy định của Thông tư 79/2025/TT-BTC.