Gói thầu nội thất 69 tỷ ở Khánh Hòa: 7 nhà thầu dự, 6 đơn vị "ngã ngựa"

Dù 7 nhà thầu đã nộp E-HSDT Gói thầu số 01: Cung cấp lắp đặt thiết bị nội thất tại Khánh Hòa, nhưng 6 đơn vị đã bị loại vì lý do năng lực và kỹ thuật.

Ngày 12/11/2025, ông Nguyễn Thanh Hiến, Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa, đã ký Quyết định số 595/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 01: Cung cấp lắp đặt thiết bị nội thất.

qd-1.jpg
qd2.jpg
Quyết định số 595/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 01: Cung cấp lắp đặt thiết bị nội thất. Nguồn: MSC

Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng Trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Theo Quyết định số 366/QĐ-BQL ngày 19/8/2025 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu này ban đầu có giá 60.640.200.000 đồng. Sau đó, tại Quyết định số 449/QĐ-BQL ngày 25/9/2025, dự toán được điều chỉnh. Giá gói thầu tại thời điểm mời thầu (TBMT IB2500417548 ) là 69.073.560.000 đồng , sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

7 nhà thầu tham dự, 6 đơn vị bị loại

Biên bản mở thầu ngày 17/10/2025 cho thấy có 7 nhà thầu đã nộp E-HSDT, bao gồm:

1. Liên danh KV (Giá dự thầu: 45.712.301.000 đồng)

2. Liên danh gói thầu số 1 (Giá dự thầu: 48.647.862.100 đồng)

3. Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Diệp (Giá dự thầu: 54.886.035.000 đồng)

4. Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Nguyệt Ánh II (Giá dự thầu: 55.865.953.635 đồng)

5. Liên danh Thiết bị văn phòng Khánh Hòa (Giá dự thầu: 56.996.668.000 đồng)

6. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng AMAVI (Giá dự thầu: 59.351.949.000 đồng)

7. Liên danh Nam Hà - Nam Anh (Giá dự thầu: 63.206.030.000 đồng)

Mặc dù có 7 nhà thầu tham dự với mức giá chào cạnh tranh, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 169/T27-BCĐG ngày 07/11/2025 của đơn vị tư vấn (Công ty Cổ phần Tư vấn T27 ) cho thấy quá trình đánh giá đã loại bỏ 6/7 nhà thầu.

Cụ thể, sau khi 7 nhà thầu đều "Đạt" về tính hợp lệ, đến bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm, 2 nhà thầu đã bị loại.

Thứ nhất là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng AMAVI. Báo cáo đánh giá nêu rõ, Chủ đầu tư đã có Văn bản số 3172/BQL-QLDA1 yêu cầu nhà thầu làm rõ về kinh nghiệm nhân sự chủ chốt (tài liệu chứng minh chưa đáp ứng, giấy chứng nhận hết hiệu lực) và làm rõ tài liệu chứng minh hàng hóa được hưởng ưu đãi. Tuy nhiên, "Đến hết thời gian làm rõ E-HSDT, Nhà thầu không có Văn bản và hồ sơ bổ sung làm rõ theo yêu cầu của Chủ đầu tư". Do đó, E-HSDT của nhà thầu bị kết luận không đáp ứng yêu cầu.

Thứ hai là Liên danh Nam Hà - Nam Anh, cũng bị loại với lý do tương tự .

4 nhà thầu vượt qua vòng năng lực nhưng "trượt" kỹ thuật

5 nhà thầu còn lại được đánh giá "Đạt" về năng lực kinh nghiệm và tiếp tục được đánh giá về kỹ thuật. Tuy nhiên, tại vòng này, 4 nhà thầu đã bị đánh giá "Không Đạt".

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT, các nhà thầu bị loại gồm:

  • Liên danh KV: "Không đạt" các nội dung: Kê khai và đáp ứng thông số kỹ thuật; Tài liệu chứng minh; Chủng loại vật tư; Phương án bảo hành và bảo trì.
  • Liên danh gói thầu số 1: "Không đạt" các nội dung: Kê khai và đáp ứng thông số kỹ thuật; Tài liệu chứng minh; Chủng loại vật tư; Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa.
  • Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Nguyệt Ánh II: "Không đạt" các nội dung: Kê khai và đáp ứng thông số kỹ thuật; Tài liệu chứng minh; Chủng loại vật tư; Phương án bảo hành và bảo trì.
  • Liên danh Thiết bị văn phòng Khánh Hòa: "Không đạt" các nội dung: Kê khai và đáp ứng thông số kỹ thuật; Tài liệu chứng minh; Chủng loại vật tư.

Kết quả, chỉ còn duy nhất Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Diệp (MST 0100774751) được đánh giá "Đạt" yêu cầu về kỹ thuật và là nhà thầu duy nhất được tiếp tục xem xét, xếp hạng.

Về đích với tỷ lệ tiết kiệm hơn 20%

Trên cơ sở đánh giá của tổ chuyên gia, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Diệp trúng thầu với giá 54.886.035.000 đồng.

So với giá dự toán 69.073.560.000 đồng, giá trúng thầu đã giảm 14.187.525.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 20,54%. Đây là một tỷ lệ tiết kiệm cao, cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt cho nguồn vốn ngân sách.

Tuy nhiên, việc một gói thầu có 7 nhà thầu tham gia nhưng 6 đơn vị bị loại ở các bước đánh giá năng lực và kỹ thuật, chỉ còn lại một nhà thầu đáp ứng, đặt ra câu hỏi về chất lượng E-HSDT của các nhà thầu, cũng như các tiêu chí trong E-HSMT do Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 462/QĐ-BQL.

Theo các chuyên gia, đấu thầu qua mạng là giải pháp hiệu quả nhằm tăng cường tính cạnh tranh, minh bạch. Tuy nhiên, nếu các nhà thầu liên tiếp bị loại vì các yêu cầu về kỹ thuật, đặc biệt là các tiêu chí như "chủng loại vật tư", "thông số kỹ thuật", "phương án bảo hành", cần xem xét liệu các tiêu chí này có đang quá chi tiết hoặc chưa phù hợp, gián tiếp làm giảm tính cạnh tranh mà lẽ ra gói thầu phải có.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng: "Tinh thần của Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP là tạo điều kiện tối đa cho nhà thầu tham dự, E-HSMT không được nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu. Việc 6/7 nhà thầu bị loại ở vòng đánh giá hồ sơ cần được chủ đầu tư và đơn vị tư vấn rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo quy trình là khách quan và tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật".

Gói thầu thiết bị tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật: Kịch bản "một mình một chợ" và bài toán tiết kiệm ngân sách

Tại gói thầu hơn 14,3 tỷ đồng do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM làm chủ đầu tư, Liên danh C.I.I.D - Đại Nam là nhà thầu duy nhất tham dự với tỷ lệ giảm giá “siêu thấp”, đặt ra nhiều băn khoăn về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, vào lúc 11 giờ 22 phút ngày 18/11/2025, Hệ thống đã hoàn thành mở thầu gói thầu "Thi công xây lắp và cung cấp thiết bị công trình" (mã thông báo mời thầu IB2500502766). Đây là gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2500281606 - Dự án "Cung cấp và lắp đặt thiết bị thang máy tòa nhà C, D và E Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh".

Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 90 ngày. Chủ đầu tư là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Gói thầu tại Ban QLDA ĐTXD khu vực Bà Rịa: Cuộc đua về giá giữa hai nhà thầu

Tại gói thầu xây lắp hơn 12 tỷ đồng thuộc dự án Đường số 40, xã Hòa Long (TP HCM), hai nhà thầu tham dự đã thể hiện chiến lược giá đối lập, đặt ra bài toán cân não cho chủ đầu tư về tính hiệu quả kinh tế.

Biên bản mở thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án Đường số 40, xã Hòa Long vừa hé lộ cuộc cạnh tranh song mã giữa hai nhà thầu quen thuộc tại khu vực phía Nam. Sự chênh lệch đáng kể trong tỷ lệ tiết kiệm thông qua giá dự thầu đang là tâm điểm chú ý, đòi hỏi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bà Rịa cần đánh giá kỹ lưỡng để lựa chọn đơn vị trúng thầu xứng đáng nhất.

Diễn biến mở thầu và bài toán về giá

Gói thầu thiết bị Vĩnh Long: Trách nhiệm của Chủ đầu tư và yêu cầu thượng tôn pháp luật [Kỳ 5]

Hàng loạt bất cập tại gói thầu 144,9 tỷ đồng chưa được giải quyết triệt để. Các chuyên gia pháp lý nhấn mạnh việc tuân thủ Luật Đấu thầu là tối quan trọng để đảm bảo cạnh tranh, minh bạch.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị" (Mã TBMT: IB2500482459) trị giá 144.921.958.000 đồng do Ban QLDA Vĩnh Long làm chủ đầu tư đã đi qua giai đoạn làm rõ E-HSMT nhưng những "nút thắt" cơ bản vẫn chưa được tháo gỡ. Việc Chủ đầu tư bảo lưu các tiêu chí gây tranh cãi không chỉ gây bức xúc cho các nhà thầu mà còn tiềm ẩn rủi ro pháp lý và ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư công.

Hệ thống lại các "rào cản" chưa được tháo gỡ

Đọc nhiều nhất

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi đã trúng tới 10/15 gói thầu tham gia. Tỷ lệ trúng thầu cao tại "sân nhà" đối lập với quy mô vốn và lịch sử đấu thầu giới hạn ở các địa phương khác đang đặt ra nhiều nghi vấn về tính cạnh tranh thực sự.

Công ty Đường thủy Nội địa số 11: "Đánh đâu thắng đó", ôm loạt gói thầu từ Bắc chí Nam [Kỳ 2]

Công ty Đường thủy Nội địa số 11: "Đánh đâu thắng đó", ôm loạt gói thầu từ Bắc chí Nam [Kỳ 2]

Không chỉ "một mình một chợ" tại Đồng Nai, Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 11 còn sở hữu hồ sơ trúng thầu "khủng" với tỷ lệ chiến thắng lên tới hơn 85%, trải dài khắp cả nước. Việc trúng thầu liên tiếp đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng huy động nhân sự, thiết bị thực tế để đảm bảo chất lượng cùng lúc tại nhiều dự án.

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Sở hữu hồ sơ năng lực với tổng giá trị trúng thầu hơn 2.400 tỷ đồng, nhưng phần lớn "thành tích" của Công ty Cổ phần Núi Hồng đến từ các gói thầu liên danh. Bước sang năm 2025, khi "mang chuông đi đánh xứ người" tại hàng loạt dự án ở Hà Tĩnh, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà thầu gốc Nghệ An này lại liên tiếp nhận "trái đắng".

Tin mới

Công ty Đường thủy Nội địa số 11: "Đánh đâu thắng đó", ôm loạt gói thầu từ Bắc chí Nam [Kỳ 2]

Công ty Đường thủy Nội địa số 11: "Đánh đâu thắng đó", ôm loạt gói thầu từ Bắc chí Nam [Kỳ 2]

Không chỉ "một mình một chợ" tại Đồng Nai, Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 11 còn sở hữu hồ sơ trúng thầu "khủng" với tỷ lệ chiến thắng lên tới hơn 85%, trải dài khắp cả nước. Việc trúng thầu liên tiếp đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng huy động nhân sự, thiết bị thực tế để đảm bảo chất lượng cùng lúc tại nhiều dự án.

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi đã trúng tới 10/15 gói thầu tham gia. Tỷ lệ trúng thầu cao tại "sân nhà" đối lập với quy mô vốn và lịch sử đấu thầu giới hạn ở các địa phương khác đang đặt ra nhiều nghi vấn về tính cạnh tranh thực sự.

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Sở hữu hồ sơ năng lực với tổng giá trị trúng thầu hơn 2.400 tỷ đồng, nhưng phần lớn "thành tích" của Công ty Cổ phần Núi Hồng đến từ các gói thầu liên danh. Bước sang năm 2025, khi "mang chuông đi đánh xứ người" tại hàng loạt dự án ở Hà Tĩnh, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà thầu gốc Nghệ An này lại liên tiếp nhận "trái đắng".