Năng lực thực sự của Hòa Hân: Thắng lớn sân nhà, "hụt hơi" sân khách? [Kỳ 3]

Trong khi liên tục trúng thầu tại các địa bàn quen thuộc và TP.HCM, hồ sơ của Công ty TNHH Hòa Hân lại ghi nhận những thất bại tại thị trường Vĩnh Long. Sự tương phản này đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực cạnh tranh thực chất của nhà thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, bức tranh năng lực của Công ty TNHH Hòa Hân có những mảng màu đối lập rõ rệt khi xét theo địa bàn hoạt động. Nếu như tại thị trường có tư vấn quen thuộc và TP.HCM (gói thầu không đối thủ), nhà thầu này dễ dàng chiến thắng, thì tại Bến Tre, câu chuyện lại hoàn toàn khác.

Thất bại tại Giồng Trôm và TP Bến Tre

Cụ thể, tại gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án "Đường ĐC.05, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm" (Mã TBMT: IB2500492201), Công ty TNHH Hòa Hân đã tham gia với tư cách thành viên đứng đầu Liên danh. Theo Biên bản mở thầu ngày 14/11/2025, gói thầu này thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà thầu. Kết quả, tại Quyết định phê duyệt số 71/QĐ-QLDA ngày 04/12/2025 của Ban Quản lý dự án khu vực Giồng Trôm, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty Ngô Phong và Linh Khôi. Công ty TNHH Hòa Hân đã bị loại.

Tương tự, tại gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án "Trường THCS Hoàng Lam" (TP Bến Tre), mã TBMT IB2500086035, Hòa Hân tham gia trong Liên danh Vạn Tường - Hòa Hân. Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, liên danh này chỉ xếp hạng 2 và ngậm ngùi nhìn Liên danh Công ty Ngọc Quyên - Linh Khôi trúng thầu.

Sự khác biệt nằm ở đâu?

So sánh hồ sơ mời thầu và quá trình đánh giá tại Vĩnh Long với các gói thầu Hòa Hân đã trúng tại nơi khác, có thể thấy một số điểm khác biệt cốt yếu:

Thứ nhất là tính cạnh tranh. Tại Vĩnh Long, số lượng nhà thầu tham gia rất đông (7 nhà thầu tại gói Đường ĐC.05, 7 nhà thầu tại gói Trường Hoàng Lam). Điều này buộc các nhà thầu phải cạnh tranh gay gắt về giá và kỹ thuật. Ngược lại, tại phường Bình Tân (TP.HCM), Hòa Hân trúng thầu khi chỉ có một mình tham dự.

Thứ hai là yêu cầu kỹ thuật. Việc trượt thầu tại Vĩnh Long cho thấy, khi đối mặt với các tiêu chuẩn đánh giá khắt khe hơn hoặc các đối thủ mạnh hơn, năng lực của Công ty TNHH Hòa Hân chưa thực sự vượt trội.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích: "Kết quả đấu thầu phản ánh thực lực của doanh nghiệp trên thị trường mở. Việc một nhà thầu chỉ thắng ở những nơi ít cạnh tranh hoặc có quan hệ quen thuộc với tư vấn, nhưng lại thua ở những sân chơi rộng mở hơn, là một chỉ dấu cho thấy cần xem xét lại tính bền vững trong năng lực của nhà thầu đó. Chủ đầu tư các dự án tiếp theo cần lưu ý kỹ năng lực thực tế, tránh tình trạng nhà thầu trúng nhiều nhưng làm không kịp hoặc chất lượng không đảm bảo".

Từ thực tế này, việc Công ty TNHH Hòa Hân trúng cùng lúc 2 gói thầu tại TP.HCM vào tháng 12/2025 càng khiến dư luận lo ngại về khả năng thực hiện hợp đồng, nhất là khi nhà thầu này dường như chưa chứng minh được sự vượt trội trong môi trường cạnh tranh cao.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 4:] Tỷ lệ tiết kiệm tại các gói thầu của Hòa Hân: Nơi "nhỏ giọt", nơi "hào phóng"

Gói thầu 1,4 tỷ đồng tại Đại học Bách khoa TP HCM: Chỉ định thầu theo hạn mức mới [Kỳ 2]

Áp dụng Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Trường Đại học Bách khoa TP HCM đã chỉ định thầu rút gọn gói xây lắp trị giá hơn 1,4 tỷ đồng cho Công ty Kiên Long.

Gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc công trình Cải tạo bộ môn Vật lý ứng dụng và Bộ môn Toán ứng dụng được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 5140/QĐ-ĐHBK ngày 10/12/2025. Với giá dự toán gói thầu là 1.471.535.033 đồng, chủ đầu tư đã lựa chọn hình thức Chỉ định thầu rút gọn.

Việc áp dụng hình thức này căn cứ trên Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 78 của Nghị định này, hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp thuộc dự án được nâng lên mức không quá 02 tỷ đồng. Do đó, về mặt quy trình, việc chỉ định thầu cho gói thầu hơn 1,4 tỷ đồng này hoàn toàn nằm trong khuôn khổ pháp lý hiện hành.

Cấp nước Bến Thành: Chỉ định gói thầu hơn 1,5 tỷ đồng cho An Bình Phát

Công ty CP Kỹ thuật An Bình Phát được chỉ định gói thầu cung cấp đồng hồ nước điện từ DN50mm với giá 1,53 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm 7%.

Tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “cung cấp đồng hồ nước điện từ DN50mm” thuộc dự án “Mua sắm đồng hồ nước điện từ DN50mm” với tổng mức đầu tư 1,65 tỷ đồng do Công ty CP Cấp nước Bến Thành phê duyệt.

Theo đó, gói thầu cung cấp đồng hồ nước điện từ DN50mm có giá 1,65 tỷ đồng, ngày 22/12, Công ty CP Cấp nước Bến Thành đã chỉ định thầu cho Công ty CP Kỹ thuật An Bình Phát trúng với giá 1,53 tỷ đồng thực hiện trong 45 ngày.

Công ty An Tiến và hàng loạt gói thầu chỉ định tại VNPT Tây Nguyên [Kỳ 5]

Trong khi phải cạnh tranh gay gắt về giá tại các thành phố lớn, thì tại Kon Tum và Đắk Lắk, Công ty An Tiến lại trở thành đối tác quen thuộc của ngành Viễn thông (VNPT) khi được chỉ định thầu hàng chục dự án khảo sát trong năm 2025.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hồ sơ năng lực của Công ty Cổ phần An Tiến (Đà Nẵng) ghi nhận một hiện tượng đáng chú ý tại khu vực Tây Nguyên. Đó là tần suất trúng thầu dày đặc tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Tại Viễn thông Kon Tum (Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam), chỉ tính riêng trong tháng 9/2025, An Tiến đã được chỉ định thực hiện hàng loạt gói thầu "Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT)". Cụ thể:

Đọc nhiều nhất

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi đã trúng tới 10/15 gói thầu tham gia. Tỷ lệ trúng thầu cao tại "sân nhà" đối lập với quy mô vốn và lịch sử đấu thầu giới hạn ở các địa phương khác đang đặt ra nhiều nghi vấn về tính cạnh tranh thực sự.

Công ty Đường thủy Nội địa số 11: "Đánh đâu thắng đó", ôm loạt gói thầu từ Bắc chí Nam [Kỳ 2]

Công ty Đường thủy Nội địa số 11: "Đánh đâu thắng đó", ôm loạt gói thầu từ Bắc chí Nam [Kỳ 2]

Không chỉ "một mình một chợ" tại Đồng Nai, Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 11 còn sở hữu hồ sơ trúng thầu "khủng" với tỷ lệ chiến thắng lên tới hơn 85%, trải dài khắp cả nước. Việc trúng thầu liên tiếp đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng huy động nhân sự, thiết bị thực tế để đảm bảo chất lượng cùng lúc tại nhiều dự án.

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Sở hữu hồ sơ năng lực với tổng giá trị trúng thầu hơn 2.400 tỷ đồng, nhưng phần lớn "thành tích" của Công ty Cổ phần Núi Hồng đến từ các gói thầu liên danh. Bước sang năm 2025, khi "mang chuông đi đánh xứ người" tại hàng loạt dự án ở Hà Tĩnh, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà thầu gốc Nghệ An này lại liên tiếp nhận "trái đắng".

Tin mới

Công ty Đường thủy Nội địa số 11: "Đánh đâu thắng đó", ôm loạt gói thầu từ Bắc chí Nam [Kỳ 2]

Công ty Đường thủy Nội địa số 11: "Đánh đâu thắng đó", ôm loạt gói thầu từ Bắc chí Nam [Kỳ 2]

Không chỉ "một mình một chợ" tại Đồng Nai, Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 11 còn sở hữu hồ sơ trúng thầu "khủng" với tỷ lệ chiến thắng lên tới hơn 85%, trải dài khắp cả nước. Việc trúng thầu liên tiếp đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng huy động nhân sự, thiết bị thực tế để đảm bảo chất lượng cùng lúc tại nhiều dự án.

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi đã trúng tới 10/15 gói thầu tham gia. Tỷ lệ trúng thầu cao tại "sân nhà" đối lập với quy mô vốn và lịch sử đấu thầu giới hạn ở các địa phương khác đang đặt ra nhiều nghi vấn về tính cạnh tranh thực sự.

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Sở hữu hồ sơ năng lực với tổng giá trị trúng thầu hơn 2.400 tỷ đồng, nhưng phần lớn "thành tích" của Công ty Cổ phần Núi Hồng đến từ các gói thầu liên danh. Bước sang năm 2025, khi "mang chuông đi đánh xứ người" tại hàng loạt dự án ở Hà Tĩnh, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà thầu gốc Nghệ An này lại liên tiếp nhận "trái đắng".