Facebook xóa 652 tài khoản do nghi ngờ can thiệp bầu cử Mỹ
(Kiến Thức) - Người đứng đầu chính sách an ninh mạng của Facebook, ông Nathaniel Gleicher, xác nhận mạng xã hội này đã xóa bỏ 652 trang, nhóm và tài khoản có chứa các nội dung gây tổn hại tới người dùng và có dấu hiệu can thiệp tới bầu cử Mỹ.
Trà Khánh
Theo CNN, Facebook – mạng xã hội lớn nhất thế giới ngày 21/8 phát đi thông báo đã xóa ít nhất 652 trang, nhóm và tài khoản lan truyền thông tin giả mạo về Mỹ, Anh, Mỹ Latin và Trung Đông. Cũng theo mạng xã hội này, hầu hết các tài khoản Facebook vừa bị đánh sập đều có nguồn gốc từ Iran.
Facebook cũng đóng cửa một loạt các trang, nhóm và tài khoản bị nghi “có liên quan tới các nguồn tin trước đó bị chính phủ Mỹ xác định thuộc cơ quan tình báo quân đội Nga”. Theo Facebook, những tài khoản này phần lớn thảo luận về nền chính trị ở Syria và Ukraine.
Mạng xã hội lớn nhất thế giới cam kết thắt chặt kiểm soát với những tài khoản lan truyền thông tin sai sự thật, sau một loạt các vụ bê bối trong thời gian gần đây. Ảnh: WPSD.
Trả lời phỏng vấn qua điện thoại, nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg cho biết, “Chúng tôi ngăn cấm các hành vi này vì vấn đề xác thực thông tin.”
Theo Facebook, các chiến dịch bội nhọ phương Tây bắt nguồn từ Iran được thực hiện bởi 254 trang Facebook, 116 tài khoản Instagram và hơn một triệu người theo dõi. Từ năm 2012 đến 2017, các chiến dịch này đã chi hơn 12.000 USD cho quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.
Facebook cũng đang phối hợp với chính phủ Mỹ để điều tra cacs số tài khoản có nguồn gốc từ Nga. Tuy nhiên, công ty cho biết những tài khoản xuất phát từ Nga trong đợt này không liên quan tới các trang của Iran và có vẻ không nhắm vào Mỹ.
Bên cạnh đó, Facebook còn phối hợp với Twitter thông báo về việc đóng các tài khoản. Hành động phối hợp lần này giữa Facebook và Twitter được tiến hành căn cứ theo kết quả điều tra của công ty an ninh mạng FireEye Inc công bố cùng ngày 21/8 cho thấy các tài khoản nói trên đều phát tán thông tin tuyên truyền cho Iran, bao gồm những cuộc thảo luận "chống Saudi Arabia, chống Israel và ủng hộ chủ đề về Palestine".
Phát hiện lần này lớn hơn quy mô của chiến dịch truy quét của Facebook vào tháng trước. Khi trước đó trong hôm 31/7, Facebook cho biết đã xóa 32 trang và tài khoản trên Facebook và Instagram trong nỗ lực ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài vào bầu cử Mỹ.
Mời độc giả xem video: Facebook dính bê bối lộ thông tin người dùng. (nguồn VTC14 )
Những trang bị Facebook gỡ bỏ thường diễn đạt sai lệch và tập trung vào các vấn đề gây chia rẽ trong dòng thời sự Mỹ. Một trong số các trang có đến 290.000 tài khoản theo dõi kêu gọi người xem tham gia khoảng 30 sự kiện tính từ tháng 5/2017.
Trong vụ việc, Facebook và các nghị sĩ Mỹ nghi ngờ người Nga đứng sau chiến dịch gây ảnh hưởng chính trị, chỉ ra rằng mục tiêu và cách thức tác động "cực kỳ giống chiến dịch bầu cử năm 2016 của Nga". Tuy nhiên, trả lời Reuters, quan chức tình báo Mỹ nói chứng cứ không đủ để kết luận Moscow đứng sau chiến dịch.
Bí mật nào trong hồ sơ gốc vụ ám sát lãnh tụ Vladimir Lenin
Theo đó Thư viện Tổng thống mang tên Boris Yeltsin đã công bố trên website của mình các tài liệu về vụ án hình sự âm mưu ám sát Vladimir Lenin ngày 30/8/1918 do sát thủ gốc Do thái Fanya Kaplan thực hiện.
"Thư viện đã số hóa các tài liệu gốc của vụ án hình sự dài 105 trang trong khoảng thời gian từ 30/8 đến 18/9/1918. Các tài liệu này bao gồm lời khai của nhân chứng, ghi chép và hình ảnh của các giảo nghiệm điều tra, bản tin về tình trạng sức khỏe của lãnh tụ Vladimir Ilyich Lenin, chỉ thị của người phụ trách Hội đồng dân ủy Vladimir Dmitrievich Bonch-Bruyevich”, Sputnik dẫn nội dung trong tài liệu cho biết.
Mỹ cứng rắn đưa ra điều kiện khôi phục hợp tác với Nga
Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats khẳng định bất cứ sự tương tác nào giữa Washington và Moscow chỉ có thể xảy ra nếu Nga ngừng can thiệp vào các vấn đề của Mỹ.
"Nếu chúng tôi muốn có bất kỳ hợp tác nào về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, Nga nên chấm dứt những việc mà nước này đang làm", ông Coates phát biểu tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng.
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự TTATGT, trao quà cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Kim Bôi.
Do chủ quan, anh P đã chuyển gần 600 triệu đồng vào tài khoản đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, đối tượng đã chặn liên lạc với anh P. Phát hiện mình bị lừa đảo.
Lực lượng CSGT Phú Thọ phát hiện nhiều xe tải cơi nới thùng, chở quá tải trọng lợi dụng thời điểm giao ca để né kiểm soát, qua đó xử lý 5 trường hợp vi phạm.
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai dự tính bán cổ phần tại các công ty con và liên kết trong năm 2025 để trả khoản nợ hơn 2.8 nghìn tỷ đồng và duy trì hoạt động.
Sau gần 4 tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Văn Hiểu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh.
Đang hành nghề trên biển, thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Trị bị sóng đánh chìm. Rất may lực lương cứu hộ đã ứng cứu kịp thời, đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Dù đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng L.D.K (Đồng Tháp) vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục đi lấy trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.
Người dân phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) phản ánh tình trạng đất thải từ công trình Trường liên cấp chất lượng cao Global Hoa Lư bị đổ tràn lan ra vỉa hè.
Kỳ tuyển giáo viên năm 2025 Hà Tĩnh khép lại, nhiều thí sinh băn khoăn khi không ít ứng viên đạt điểm cao vẫn trượt nhưng người điểm thấp hơn lại trúng tuyển.
Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc kê khai, khấu trừ thuế và sử dụng hóa đơn điện tử cho Hộ kinh doanh và Cá nhân kinh doanh.
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.