Nói lời sau cùng, ông Nguyễn Đức Chung cho rằng, việc trồng cây là một chương trình tốt đẹp nhưng cái kết ông lại phải ra tòa. Ông Chung nhận trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng bán nhà để bồi thường nếu bị buộc phải khắc phục hậu quả.
Viện kiểm sát cáo buộc cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung tạo điều kiện cho "công ty thân thiết" trúng thầu các gói thầu liên quan đến cây xanh. Sau đó, lãnh đạo các công ty này đã có quà "cảm ơn" ông Chung.
Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc đã can thiệp sai phạm trong vụ án nâng khống giá cây xanh ở Hà Nội và sau đó được các bị can khác "biếu, tặng" lợi ích vật chất.
Trước ngày xét xử vụ án mua bán chế phẩm Redoxy-3C, ông Nguyễn Đức Chung có bản giải trình viết tay, dài hơn 100 trang gửi đến Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội.
Ông Chung đã đã gửi đơn kháng cáo, kêu oan trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Nhật Cường và các đơn vị liên quan.
Tôi rất mong muốn HĐXX sẽ bổ sung những nội dung phát sinh mới tại tòa để xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện, cho chúng tôi được hưởng chính sách nhân văn,
Nói về hợp đồng "khống" giữa công ty của vợ mình với Nhật Cường, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, nếu vợ ông sai thì vợ ông phải chịu trách nhiệm,
Luật sư bào chữa cho ông Chung đề nghị được mang vào tòa “vật chứng quan trọng” là chiếc iPad của bị cáo Chung có chứa một số nội dung liên quan đến vụ án.
Theo kế hoạch, ngày 27/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 6 bị cáo khác.
Bị cáo Nguyễn Đức Chung chо гằng, nếu muốn làm ăn, chỉ cần gửi gắm một câu tгong lĩnh vực của mình hoặc chỉ đạo cấp dưới cũng có tiền, thậm chí nhiều tiền.
Chiều nay (13/12), TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng đồng phạm trong vụ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.