Bị cáo Nguyễn Đức Chung nói lời sau cùng trước tòa, đối diện bản án tù thứ ba

Tôi rất mong muốn HĐXX sẽ bổ sung những nội dung phát sinh mới tại tòa để xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện, cho chúng tôi được hưởng chính sách nhân văn,

Cuối giờ chiều 30/12, phiên xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 6 đồng phạm kết thúc phần tranh luận, trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu để tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường trúng thầu. Các bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án.
Bị cáo Nguyễn Đức Chung cảm ơn đại diện Viện Kiểm sát đã giải đáp một số giải trình của ông trước tòa, trong đó có những nội dung mà quá trình điều tra ông chưa được trình bày. Bản thân ông đã rút ra nhiều bài học sâu sắc từ khi cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can. Bị cáo nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình với cương vị Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Chỉ đạo về công nghệ thông tin của thành phố đối với những gì đã xảy ra, đặc biệt là trong vụ án này.
Bi cao Nguyen Duc Chung noi loi sau cung truoc toa, doi dien ban an tu thu ba
Bị cáo Nguyễn Đức Chung và các đồng phạm khai báo trước tòa. Ảnh: TTXVN 
“Tôi rất mong muốn HĐXX sẽ bổ sung những nội dung phát sinh mới tại tòa để xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện, cho chúng tôi được hưởng chính sách nhân văn, khoan hồng của pháp luật” - bị cáo Nguyễn Đức Chung trình bày, đồng thời đề nghị xem xét tình trạng mắc bệnh hiểm nghèo của mình và cho ông có thêm cơ hội được trở về chăm sóc bố mẹ già đã trên 90 tuổi.
Trình bày lời nói sau cùng trước tòa, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội Nguyễn Văn Tứ cho biết quá trình xét xử, ông đã có cơ hội nói lên nhiều điều, được giải tỏa những băn khoăn, trăn trở. Cựu Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội cảm ơn các cơ quan tố tụng đã thấu hiểu hoàn cảnh, bối cảnh ông thực hiện hành vi sai pháp luật, đã hiểu được bản chất cũng như những lý do vì sao ông phải thực hiện hành vi vi phạm. Bị cáo cho rằng hoàn toàn phải thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên và không hề vì mục đích vụ lợi.
Quá trình tại tòa, lời khai của bị cáo và Nguyễn Đức Chung có nhiều điểm mâu thuẫn. Song, bị cáo Nguyễn Văn Tứ khẳng định mình khai tuyệt đối trung thực, không làm xấu đi tình trạng pháp lý của bị cáo Chung. Bản thân từ trước đến nay luôn dành sự tôn trọng đối với ông Chung.
Các bị cáo khác khi nói lời cuối cùng trước tòa đều tỏ ra ăn năn, hối lỗi, mong được HĐXX ghi nhận sự thành khẩn, dành cho các bị cáo bản án phù hợp, vừa mang tính răn đe nhưng cũng thể hiện được chính sách khoan hồng của Nhà nước và pháp luật.
Trước đó, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung từ 3-4 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
6 bị cáo còn lại bị đề nghị tuyên phạt về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” với các mức án: Nguyễn Văn Tứ (cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) từ 36-42 tháng tù; Nguyễn Tiến Học (cựu Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội) 36-42 tháng tù; Phạm Thị Kim Tuyến (cựu Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH-ĐT Hà Nội) 5-6 năm tù; Phạm Thị Thu Hường (cựu Chánh Văn phòng Sở KH-ĐT Hà Nội) 4-5 năm tù. Bị cáo Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh - Công ty Đông Kinh) 4-5 năm tù; Võ Việt Hùng (cựu Giám đốc Cty Đông Kinh) 5-6 năm tù.
“Hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Chung xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của cơ quan công quyền thuộc UBND TP Hà Nội” – đại diện VKS nhấn mạnh.
Dự kiến chiều mai 31/12, Tòa sẽ tuyên án đối với các bị cáo. Đây là vụ án thứ ba ông Nguyễn Đức Chung đối diện án tù. Trước đó, ngày 11/12/2020, bị cáo Nguyễn Đức Chung bị phạt 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Ngày 13/12 vừa qua, cựu Chủ tịch Hà Nội nhận bản án thứ hai, hình phạt 8 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hà Nội cho phép quận Hoàn Kiếm sử dụng hè phố kinh doanh hàng ăn uống

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã có văn bản thống nhất về việc cho phép UBND quận Hoàn Kiếm sử dụng tạm thời hè phố để kinh doanh, phục vụ du khách trên địa bàn.

Trước đó, UBND quận Hoàn Kiếm đã đề nghị thành phố chấp thuận cho Công ty TNHH Bất động sản Mặt trời Thủ đô, Công ty cổ phần Prodigi Pacific Việt Nam và Công ty CP tư vấn đầu tư Tài chính Toàn cầu sử dụng tạm thời hè phố để kinh doanh cà phê, giải khát, đồ ăn nhanh.

Người dân Thủ đô được tiêm mũi 3 bằng vắc-xin AstraZeneca

Hà Nội đã chính thức triển khai tiêm mũi 3 phòng COVID-19 cho người dân. Trong những ngày đầu, người dân đang được tiêm bằng vắc-xin AstraZeneca.

Nguoi dan Thu do duoc tiem mui 3 bang vac-xin AstraZeneca
 Sáng nay (30/12), Hà Nội đã triển khai tiêm vắc-xin mũi 3 phòng COVID-19 tại một số địa bàn.

Anh trai ông chủ Nhật Cường nhận lương 1 triệu, trông xe vỉa hè

Chiều nay (5/5), tại phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường, HĐXX dành thời gian thẩm vấn anh trai Bùi Quang Huy.

Bị cáo Bùi Quốc Việt (anh trai của Bùi Quang Huy) làm việc tại Công ty Nhật Cường từ năm 2009 đến tháng 5/2019. Trả lời thẩm vấn tại tòa, Việt khai, bị cáo bị bắt vào ngày 10/7/2020.

Trước khi bị bắt, bị cáo và em trai Bùi Quang Huy chưa từng liên lạc với nhau. Theo lời khai của Việt, bị cáo không biết ông chủ Nhật Cường có liên lạc với gia đình hay không.

Đọc nhiều nhất

Tin mới