Đông Nam Á: Giải pháp nào chống phiến quân IS?

(Kiến Thức) - Theo chuyên gia về khủng bố Rohan Gunaratna, Đông Nam Á đang đứng trước hiểm hoạ khôn lường từ đám phiến quân IS “chuyển lửa” từ Trung Đông về quê nhà.

Chuyên gia Rohan Gunaratna nhận định: "Các chính phủ trong khu vực (Đông Nam Á) phải phối hợp với nhau để ngăn chặn việc thành lập một khu vực vệ tinh của IS".

Trọng điểm để IS tuyển mộ chiến binh

Hàng trăm người từ các nước Đông Nam Á, trong đó có Singapore,  đã tham gia tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). Thậm chí, phiến quân IS đã thành lập nhóm gọi là "tiểu đoàn chiến binh Đông Nam Á”. Tuyên bố của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long một lần nữa cho thấy rằng Đông Nam Á đã trở thành khu vực nguy hiểm thứ hai trên thế giới chỉ sau Trung Đông do các vụ tấn công khủng bố gây ra.
Chiếm 15% trong số 1,57 tỷ người theo đạo Hồi trên thế giới, Đông Nam Á đang trở thành khu vực trọng điểm để IS nuôi ý đồ thành lập một tỉnh do chúng lộng hành.
Dong Nam A: Giai phap nao chong phien quan IS?
Malaysia và Indonesia đang là nơi để IS tuyển mộ các giảng viên có chuyên môn cao về các loại vũ khí, vật liệu nổ.  
Cơ chế miễn thị thực nhập cảnh của Malaysia - nước có rất nhiều tín đồ Hồi giáo đã khiến Kuala Lumpur trở thành “trạm trung chuyển” và nơi “hội tụ-phân tán” của các phần tử Hồi giáo cực đoan. Giới chức chống khủng bố Indonesia cho rằng có ít nhất 1.000 người ủng hộ IS ở nước này. Còn Soufan Group, cơ quan tư vấn an ninh có trụ sở ở New York ước tính có từ 500-700 công dân Indonesia đã gia nhập IS ở Syria, Iraq và rất nhiều trong số này đã trở về quê nhà. Malaysia và Indonesia đang là nơi để IS tuyển mộ các giảng viên có chuyên môn cao về các loại vũ khí, vật liệu nổ.
Ngay từ những ngày đầu năm 2016, quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới là Indonesia đã xảy ra một vụ tấn công được xem là tương tự với vụ thảm sát tại Paris diễn ra cách đó chỉ hai tháng. Hiểm họa IS qua những phần tử cực đoan “chuyển lửa” từ Trung Đông về quê nhà Đông Nam Á đã trở thành hiện thực.

Hành động quân sự là chưa đủ

Kêu gọi duy trì một giải pháp mang tính “cương quyết và thận trọng” trong cuộc chiến chống khủng bố đã được Thủ tướng Malaysia Najib Razak đưa ra tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN (APSC) lần thứ 13. Giới chức ASEAN cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ thông tin tình báo để ngăn chặn IS.
Hợp tác chống khủng bố đã trở thành vấn đề quan trọng của các nước ASEAN trong các diễn đàn, hợp tác quốc tế thời gian gần đây. Đó là hợp tác chia sẻ thông tin giữa ASEAN và Nhật Bản trong thời điểm Nhật Bản thành lập đơn vị đặc biệt thu thập thông tin khủng bố. Thoả thuận hợp tác về quân sự chống khủng bố, sẵn sàng hỗ trợ đối phó với các vụ tấn công khủng bố cũng đã được các mối quan hệ song phương Singapore - Australia, Malaysia - Saudi Arabia và giữa Indonesia với Nga, Australia, Malaysia thúc đẩy.
Tuy nhiên, hành động quân sự cũng như những hợp tác về an ninh là chưa đủ để ngăn chặn IS. Giải pháp tối ưu cho cuộc chiến chống khủng bố không chỉ là vấn đề rất khó khăn đối với khu vực Đông Nam Á, mà là khó khăn của toàn cầu. Trong bài phát biểu hiếm hoi ở Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhấn mạnh về "giai đoạn mới" của chủ nghĩa khủng bố, đồng thời thừa nhận "cuộc chiến chống khủng bố nói chung và chống IS nói riêng sẽ tiếp tục vấp phải nhiều khó khăn".
Bản thân ASEAN, trong giải pháp đưa ra để chống IS, cũng tồn tại nhiều mâu thuẫn đan xen với giải pháp phát triển kinh tế, xã hội. Và đây cũng là mâu thuẫn khó tránh khỏi trong thời đại toàn cầu hoá. ASEAN đang tạo được nhiều lợi thế trong ngành du lịch, khi mà mỗi năm, khu vực này thu hút được khoảng 7 triệu công dân Châu Âu. Để đạt mục tiêu thu hút 20 triệu du khách vào năm 2019, Indonesia vừa quyết định miễn thị thực cho công dân của 75 quốc gia. Malaysia là một trong số ít các quốc gia Hồi giáo đang đi đầu trong nỗ lực hỗ trợ người tị nạn Syria, đặc biệt với tuyên bố sẽ nhận 3.000 người tị nạn Syria trong vòng 3 năm tới. Đây sẽ là con đường vô cùng thuận lợi để IS xâm nhập vào khu vực, tuyển mộ chiến binh và mở rộng khủng bố. Người Hồi giáo Rohingya tại Myanmar, vốn bị coi là bị phân biệt đối xử nặng nề sẽ không ngần ngại tham gia IS, nếu chính quyền Myanmar không có giải pháp phù hợp cho tiến trình hoà hợp dân tộc.
Cũng giống như vụ thảm sát tại Paris, vụ tấn công khủng bố tại Indonesia vừa qua đã có dấu hiệu cảnh báo từ trước. An ninh Indonesia đã được siết chặt, nhất là tại các nơi vốn dễ dàng trở thành mục tiêu của khủng bố. Tuy nhiên, IS lại không tấn công tại những nơi được coi là mục tiêu này. Việc đưa cuộc thánh chiến từ mô hình “chiến tranh du kích” trong các khu rừng của Indonesia vào thành phố mà tên khủng bố Naim đã viết trên trang blog sau vụ khủng bố đẫm máu ở thủ đô Paris xảy ra đã trở thành hiện thực.
Cái gọi là Nhà nước Hồi giáo sẽ không từ một thủ đoạn dã man tàn bạo nào và người dân Đông Nam Á, trong sức mạnh của cả một cộng đồng chung, hơn bao giờ hết cần phải "đoàn kết và tự cường" để ứng phó với hiểm hoạ khủng bố đang ngày càng gia tăng.                

Hiểm họa IS đã hiển hiện ở Đông Nam Á

(Kiến Thức) - Các quan chức tình báo nói rằng hiểm họa IS hiển hiện rõ ràng ở Đông Nam Á và còn nguy hiểm gấp bội tổ chức khủng bố Jemaah Islamiah (JI).

Tuy chưa thể xác định tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) có dính líu đến vụ nổ bom ở Bangkok hay không, nhưng có một điều rõ ràng là hiểm họa IS đã hiển hiện ở Đông Nam Á.
Hiem hoa IS da hien hien o Dong Nam A
Một trại huấn luyện chiến binh nhí của phiến quân IS ở Đông Nam Á.
Các thành viên của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo IS có xuất xứ từ nhiều giai tầng xã hội khác nhau và khó bị phát hiện, không giống như các thành viên của tổ chức khủng bố Jemaah Islamiah (JI) có liên hệ với al-Qaeda.

Vì sao khủng bố Nhà nước Hồi giáo tấn công Indonesia?

(Kiến Thức) - Vì sao khủng bố Nhà nước Hồi giáo lại tấn công Indonesia, một nước có đông người Hồi giáo Sunni nhất thế giới?

Các cuộc tấn công phối hợp giữa đánh bom liều chết và bắn súng ở thủ đô Jakarta của Indonesia hôm 14/1 đã làm ít nhất 7 người chết và 26 người bị thương. Ngay lập tức, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công Indonesia táo tợn và đẫm máu này.
Vi sao khung bo Nha nuoc Hoi giao tan cong Indonesia?
Các cuộc tấn công khủng bố ở Jakarta rất giống các cuộc tấn công đẫm máu hồi năm ngoái ở Paris.  
Đáng chú ý là các cuộc tấn công khủng bố ở Jakarta rất giống các cuộc tấn công đẫm máu hồi năm ngoái ở Paris.

Nhà nước Hồi giáo có hệ tư tưởng chủ nghĩa phát xít

(Kiến Thức) - Không giống như Al-Qaeda và cũng chẳng giống nhóm thánh chiến Mặt trận Al-Nusra, nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) có hệ tư tưởng chủ nghĩa phát xít.

Đó là nhận định của Giáo sư Yan Ilhan Kizilhan trong khi trả lời  phỏng vấn của đài Sputnik. Giáo sư Kizilhan là nhà tư vấn chính trong chương trình đặc biệt chuyên điều trị và phục hồi chức năng sống cho các cựu con tin của Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Baden-Wurttemberg (CHLB Đức).
Nha nuoc Hoi giao co he tu tuong chu nghia phat xit
Nhà nước Hồi giáo rao bán phụ nữ làm nô lệ tình dục như rao bán súc vật. 
Giáo sư Yan Ilhan Kizilhan cho biết:  “Chúng ta đang phải đối phó với dạng hệ tư tưởng hoàn toàn khác. Đó là thể loại mới của ý thức hệ chủ nghĩa phát xít Hồi giáo. Theo tư tưởng này, chỉ những người theo đạo Hồi (như cách diễn giải của IS) mới có quyền được sống. Còn tất cả những ai có tư duy khác đều không phải là con người. Như vậy, những đối tượng trung thành với IS ‘không hề cảm thấy có vấn đề gì’ khi thản nhiên giết người bất chấp độ tuổi hay giới tính. Bạo lực với phụ nữ và trẻ em thể hiện qua thực tế thảm khốc là các bé gái 8-9 tuổi bị biến thành món hàng bán đi bán lại và bị cưỡng hiếp hành hạ. Cảnh địa ngục như vậy là không thể nào quên nổi. Nếu sống sót thì các cựu con tin vẫn bị sốc về thần kinh-tâm lý khủng khiếp trong suốt phần đời còn lại”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.