Đặc phái viên của Tổng thống Putin nói về cuộc đàm phán với Mỹ

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, đánh giá cuộc đàm phán với các quan chức Mỹ tại Thụy Sĩ là "mang tính xây dựng".

Theo RT ngày 20/1, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin, ông Kirill Dmitriev, đã có cuộc đàm phán kéo dài hơn 2 giờ với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Jared Kushner bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ).

Sau cuộc hội đàm, ông Dmitriev đánh giá cuộc đàm phán với các quan chức Mỹ là "mang tính xây dựng".

"Cuộc gặp mang tính xây dựng. Ngày càng có nhiều người công nhận tính đúng đắn về lập trường của Nga", ông Dmitriev nói với các phóng viên mà không giải thích chi tiết.

ngamy.png
Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin, ông Kirill Dmitriev (trái), trao đổi với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff. Ảnh: Sputnik.

Đặc phái viên Mỹ Witkoff cũng mô tả cuộc đàm phán diễn ra tích cực, nhưng không cung cấp chi tiết.

Trước đó cùng ngày, Điện Kremlin cho biết Moscow dự định sẽ chuyển "một số thông tin nhất định" cho Mỹ liên quan đến một giải pháp khả thi cho cuộc xung đột ở Ukraine trong cuộc đàm phán.

Kể từ khi Tổng thống Trump quay trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, Mỹ và Nga dần tăng cường liên lạc, hai bên đều công khai bày tỏ sự quan tâm đến việc tìm kiếm giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuần trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chính quyền Nga đang mong chờ chuyến thăm Moscow tiếp theo của ông Witkoff và ông Kushner. Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Tổng thống Putin đã gặp ông Witkoff 6 lần trong năm 2025.

Trưởng đoàn đàm phán của Ukraine, ông Rustem Umerov, cuối tuần qua cho biết, các cuộc đàm phán với phía Mỹ về việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột (Nga-Ukraine) sẽ tiếp tục tại Davos trong tuần này.

Tuy nhiên, hôm 20/1, Axios đưa tin rằng kế hoạch để ông Trump ký kết cái gọi là "kế hoạch thịnh vượng cho Kiev" với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề diễn đàn Davos đã bị hủy bỏ. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố cùng ngày rằng ông sẽ không tham dự sự kiện này.

Phái đoàn Ukraine đến Mỹ bàn về thỏa thuận hòa bình

Một phái đoàn Ukraine đã đến Mỹ để thảo luận về thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

AP đưa tin, ông Kyrylo Budanov, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết ông đã đến Mỹ hôm 17/1 để thảo luận chi tiết về thỏa thuận hòa bình.

Phái đoàn Ukraine gồm ông Kyrylo Budanov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov và nghị sĩ Davyd Arakhamia, lãnh đạo Đảng Phụng sự nhân dân tại Quốc hội Ukraine.

Italy nói EU cần đàm phán với Nga về xung đột Ukraine

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho rằng đã đến lúc Liên minh Châu Âu (EU) cần tham gia đàm phán với Nga về cuộc xung đột ở Ukraine.

RT đưa tin, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni ngày 9/1 cho rằng đã đến lúc EU cần tham gia đàm phán với Nga về cuộc xung đột ở Ukraine. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu dường như đang giúp tiến gần hơn đến một thỏa thuận hòa bình (giữa Nga và Ukraine).

Phát biểu trong cuộc họp báo đầu năm ở Rome hôm 9/1, Thủ tướng Meloni cho biết bà đồng ý với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người từng nói hồi tháng 12/2025 rằng việc nối lại đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ "có ích".

Nga nói EU là 'trở ngại chính' cho hòa bình ở Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Liên minh Châu Âu (EU) chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán mang tính xây dựng liên quan đến xung đột Ukraine.

RT đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS được công bố hôm 28/12, Ngoại trưởng Nga Lavrov chỉ trích EU vì tiếp tục ủng hộ Ukraine, nhắc lại rằng “hầu hết các nước Châu Âu, trừ một vài ngoại lệ, đều đang bơm rất nhiều tiền và vũ khí cho chính quyền Kiev” ngay cả khi Nga vẫn đang nắm giữ thế chủ động trên chiến trường.

Ông nói thêm rằng EU cũng đang mơ tưởng rằng nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ dưới áp lực trừng phạt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.