Hiểm họa IS đã hiển hiện ở Đông Nam Á

(Kiến Thức) - Các quan chức tình báo nói rằng hiểm họa IS hiển hiện rõ ràng ở Đông Nam Á và còn nguy hiểm gấp bội tổ chức khủng bố Jemaah Islamiah (JI).

Tuy chưa thể xác định tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) có dính líu đến vụ nổ bom ở Bangkok hay không, nhưng có một điều rõ ràng là hiểm họa IS đã hiển hiện ở Đông Nam Á.
Hiem hoa IS da hien hien o Dong Nam A
Một trại huấn luyện chiến binh nhí của phiến quân IS ở Đông Nam Á.
Các thành viên của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo IS có xuất xứ từ nhiều giai tầng xã hội khác nhau và khó bị phát hiện, không giống như các thành viên của tổ chức khủng bố Jemaah Islamiah (JI) có liên hệ với al-Qaeda.
Hồi đầu tháng  này, Giám đốc Đơn vị đặc nhiệm  Datuk Seri Akhil nói với báo The Straits Times ở Jakarta:  "Khi  bắt giữ lãnh đạo JI, chúng tôi có thể phân biệt ai là  lãnh đạo và ai là  các thành viên bình thường. Nhưng đối với IS, chúng ta không thể phân biệt giữa lãnh đạo và nhân viên , khi tổ chức này hoạt động theo đơn vị nhỏ lẻ bí mật”.
 Trong khi nhận được giải thưởng dũng cảm vì có công làm tê liệt JI, ông Akhil nói:  "IS nguy hiểm gấp bội JI".
Một quan chức  chống khủng bố khác là Ayub Khan cho biết hầu hết các thành viên JI đến từ các trường tôn giáo và có độ tuổi từ 30 đến 40.   Ông này nói: “Cảnh sát dễ dàng phát hiện các thành viên JI  hơn.  Trong khi đó, các thành viên IS có thành phần rất  đa dạng. Người ta khó có thể xác định các phần tử này. Một trong số thành viên IS là trẻ vị thành niên và có độ tuổi từ  12 đến 17 tuổi.
Việc gia nhập JI  không phải là dễ dàng. Các tân binh được lựa chọn rất cẩn thận và phải thực hiện lời thề trung thành với cấp trên. Trong trường hợp IS, các thành viên chỉ cần cam kết trung thành  thông qua Internet”.
Trong số 10 kẻ bị tình nghi là thành viên IS mà cảnh sát Malaysia bắt giữ ngày 19/8, có một nữ công chức 42 tuổi kết hôn với người chồng là phiến quân IS người Syria, thông qua Skype.
Năm ngoái, một nữ sinh viên 27 tuổi của trường Đại học Limkokwing ở  Selangor cũng kết hôn với một phiến quân IS  thông qua Skype. Cô này đã bị bắt và sau đó được thả  vì  cảnh sát không có đủ bằng chứng để buộc tội.
Cả hai trường hợp nói trên cho thấy  tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo hiện diện trực tuyến liên tục , khi IS cố gắng tuyển người tham gia cuộc chiến ở Iraq và Syria.
Để tránh bị phát hiện, đám tân binh IS tránh đi du lịch trực tiếp từ Malaysia đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) mà đi đường vòng đến Jakarta hoặc  Bali,  sau đó đến Istanbul và cuối cùng vào Syria.
Đến nay, 66 công dân Malaysia đang  ở Syria và  121 người khác đã bị bắt giữ vì nghi ngờ liên quan đến Nhà nước Hồi giáo IS.
Các công dân Indonesia muốn đầu quân cho IS cũng sử dụng chiến thuật tương tự. Họ đi từ Jakarta đến Kuala Lumpur và sau đó mua vé đến Istanbul.
Malaysia và Indonesia đang chia sẻ thông tin tình báo với nhau để ngăn chặn dòng chảy các tân binh IS, nhưng vẫ có nhiều phần tử lọt lưới.
Giáo sư Bilveer Singh của Đại học Quốc gia Singapore  nói rằng  bê bối chính trị hiện nay  ở Malaysia đang amng lịa cho IS một cơ hội tốt để tấn công. Tình trạng này khiến các cơ quan tình báo, quân sự và cảnh sát “bị phân tâm”.

Chiến binh phiến quân IS dạy cô dâu cách “chiều” chồng

Omar Hussain, 28 tuổi, một chiến binh phiến quân IS đến từ Anh vừa đăng đàn khuyên bảo, tư vấn cho các cô dâu thánh chiến về cách chiều chồng.

Theo Daily Mail, Omar Hussain đã mở đầu bài viết "dạy dỗ" các cô dâu thánh chiến bằng việc nhấn mạnh lý do tại sao họ không nên làm bất cứ điều gì trái ý chồng, nên giặt quần áo của chồng sạch sẽ, thơm tho, giữ nhà cửa sạch sẽ khi anh ta từ chiến trường trở về cũng như phải biết cảm thông với cuộc đời chính chiến, thường xuyên vắng nhà của chồng...

Cựu phiến quân IS: Ngồi tù ở Đức hơn “tự do” ở Syria

(Kiến Thức) - Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Đức NDR, một cựu phiến quân IS nói anh ta thà ngồi tù ở Đức còn hơn "tự do" ở Syria.

“Thế giới nên biết sự thật về nhóm phiến quân IS”, công dân Đức Ebrahim B. ở thành phố Wolfsburg, bang Niedersachsen, nói với giới truyền thông tối hôm 16/7.
Trong cuộc phỏng vấn với các đài truyền hình NDR and WDR và tờ Süddeutsche Zeitung, người cựu phiến quân IS lần đầu tiên công khai những sự thật động trời về nhóm Hồi giáo thánh chiến khét tiếng thế giới này.

Mỹ đã chọn nhầm đồng minh chống phiến quân IS

(Kiến Thức) - Có vẻ như, Mỹ đã chọn nhầm đồng minh trong cuộc chiến chống phiến quân IS, khi cố lôi kéo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nhập cuộc.

Sau nhiều tháng chần chừ do dự, cuối cùng, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đồng ý tham gia cuộc chiến chống phiến quân IS do Mỹ cầm đầu.
Tổng thống Erdogan đã tìm cách đặt tham vọng cá nhân lên trên lợi ích của đất nước và của các nước đồng minh.
Tổng thống Erdogan đã tìm cách đặt tham vọng cá nhân lên trên lợi ích của đất nước và của các nước đồng minh. 
Tuy nhiên, Tổng thống  Recep Tayyip Erdogan chỉ pháo kích qua quít phiến quân IS và tập trung sức mạnh không quân để đánh... người Kurd.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.