Động đất mạnh 7,3 độ Richter ngoài khơi Mexico

Một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Mexico.

AP đưa tin, một trận động đất mạnh xảy ra ở ngoài khơi bờ biển Mexico, sát biên giới với Guatemala, vào ngày 17/7 và có thể cảm nhận được ở thành phố Mexico đến El Salvador. Hai người được báo cáo bị thương ở miền nam Mexico.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất mạnh 7,3 độ Richter, với tâm chấn nằm ở độ sâu 15 km, cách Aquiles Serdan 48 km về phía tây nam, gần bờ biển bang Chiapas. Trước đó, một trận động đất nhỏ hơn xảy ra với tâm chấn nằm xa hơn ngoài khơi.

Theo USGS, đã có ít nhất 10 dư chấn với độ lớn từ 4,9 đến 6 độ Richter.

dongdat.png
Trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra ở ngoài khơi bờ biển Mexico. Ảnh: Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ.

Tại Tapachula, thành phố chính ở biên giới phía nam Mexico, rung chấn ban đầu nhẹ nhưng dần mạnh lên.

“Chúng tôi đang ở tầng hai của bệnh viện thì bắt đầu rung chuyển; ban đầu nghĩ sẽ qua nhanh, nhưng sau đó rung lắc mạnh hơn nên tất cả mọi người đều xuống tầng trệt và di tản trật tự ra sân trước”, Alejandra Mendoza, nhân viên hành chính tại một bệnh viện công ở thành phố này, chia sẻ với hãng AP.

Ông Demetrio Martínez, Trưởng cơ quan Bảo vệ Dân sự thành phố cho biết, một phụ nữ di cư người Haiti khoảng 30 tuổi đã hoảng loạn và nhảy từ độ cao khoảng 4 mét từ một tòa nhà chung cư. Bà được đưa đến bệnh viện trong tình trạng gãy xương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, còn có một người bị thương nhẹ do cửa kính vỡ tại một cơ sở kinh doanh gần đó.

Tại thành phố Guatemala, trận động đất khiến người dân hoảng sợ vì kéo dài khá lâu. Nhiều người đổ ra đường giữa giờ cao điểm khi ngày làm việc bắt đầu và một số tòa nhà đã được sơ tán.

Cơ quan Điều phối Quốc gia về Giảm nhẹ Thiên tai Guatemala (CONRED) cho biết chưa ghi nhận thiệt hại ngay lập tức. Người dùng mạng xã hội đăng tải các video về một số vụ sạt lở đất, đặc biệt trên các tuyến đường hướng về phía tây.

Bộ Giáo dục Guatemala đã tạm dừng lớp học trực tiếp tại các tỉnh San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepéquez và Retalhuleu, gần tâm chấn động đất.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết các báo cáo sơ bộ không ghi nhận thiệt hại. Hải quân khuyến cáo người dân tránh xa các bãi biển trong vòng 6 giờ do nguy cơ sóng thần.

Cơ quan Khí tượng bang Chiapas cảnh báo có thể xuất hiện sóng thần cao tới 1 mét dọc bờ biển Mexico và Guatemala.

Tại thị trấn Suchiate, nằm dọc con sông phân chia Mexico và Guatemala, các khu vực ven biển đang được theo dõi sát sao nguy cơ sóng thần, theo Thị trưởng Elmer Vázquez Gallardo.

Tại San Salvador, trận động đất cũng được cảm nhận rõ rệt, nhưng không ghi nhận thiệt hại hay thương vong.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận động đất trước đây ở Philippines

Nguồn video: VTV

Cuộc sống khó khăn của người dân Venezuela sau thảm họa động đất

Hàng nghìn người bị ảnh hưởng bởi trận động đất kép ở Venezuela đang ngày càng gặp khó khăn trong việc tiếp cận nước sạch cũng như các dịch vụ vệ sinh và y tế.

Nhiều gia đình ở bang La Guaira, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép vừa qua tại Venezuela, đã đổ ra bãi biển để tắm rửa và vệ sinh cá nhân. Những người khác thì dùng chút nước ít ỏi còn sót lại từ bể chứa nước trong nhà để rửa bát và tắm giặt, theo AP.

"Nhiều người đang sống trong lều tạm hoặc ngoài trời sau khi 190 tòa nhà sụp đổ và 856 tòa nhà khác bị hư hại trong hai trận động đất liên tiếp tối 24/6 vốn đã cướp đi sinh mạng của 3.811 người", các quan chức Venezuela cho hay.

Sạt lở đất ở Philippines do ảnh hưởng của bão Bavi, 10 người tử vong

10 người được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ sạt lở đất xảy ra tại một ngôi làng ở Malapatan, Sarangani, Philippines.

Theo PNA, Thị trưởng Malapatan Salway Sumbo Jr. cho biết, vụ lở đất xảy ra tại Sitio Pandaw, Malapatan, Sarangani, vào khoảng 3h sáng ngày 10/7 trong một trận mưa như trút nước do ảnh hưởng của bão Bavi trên địa bàn tỉnh gây ra.

"10 người được xác nhận đã thiệt mạng trong trận lở đất", nguồn tin cho hay.

Hơn 3.300 người thiệt mạng trong thảm họa động đất tại Venezuela

Số nạn nhân tử vong trong thảm họa động đất kép ở Venezuela tối 24/6 đã tăng lên hơn 3.300 người. 

Báo cáo chính thức mới nhất từ nhà chức trách Venezuela cho biết, tính đến ngày 5/7, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất ở Venezuela tối 24/6 đã tăng lên tới 3.342 người. Ngoài ra, 16.740 người bị thương và nhiều tòa nhà bị hư hại tại khu vực bờ biển miền Trung nước này.

"3.342 người được xác nhận đã tử vong và 16.740 người khác bị thương do hai trận động đất có cường độ 7,5 và 7,2 độ Richter xảy ra tối 24/6. Các trận động đất này cũng đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho 856 tòa nhà, trong đó 190 tòa nhà bị sập hoàn toàn", Chủ tịch Quốc hội Venezuela, ông Jorge Rodríguez, cho hay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới