Phát hoảng hành khách nuốt 246 gói cocaine, chết giữa chuyến bay

Google News

Một người đàn ông Nhật Bản với 246 gói cocaine trong bụng đã tử vong giữa chuyến bay trên đường từ Bogota – Colombia đến Tokyo – Nhật Bản.

Hãng tin AP ngày 27/5 dẫn lời các công tố viên Mexico cho biết người đàn ông tử vong trên chuyến bay của hãng hàng không Aeromexico cất cánh từ Mexico City. Máy bay trước đó bay từ Bogota đến Mexico City để thực hiện hành trình nối chuyến đến Tokyo.
Sau khi khám nghiệm tử thi, Văn phòng Công tố viên bang Sonora – Mexico tuyên bố người đàn ông chết vì sưng não. Hành khách đã nuốt 246 gói cocaine - mỗi gói có kích thước 2,5 cm - vào bụng.
Các hành khách trên máy bay cho biết họ nhìn thấy người đàn ông co giật và máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại bang Sonora, miền Bắc Mexico.
Phat hoang hanh khach nuot 246 goi cocaine, chet giua chuyen bay
 Máy bay của hãng hàng không Aeromexico. Ảnh: onemileatatime.com
"Khi máy bay hạ cánh, nhân viên y tế được gọi đến và nói người đàn ông đã tử vong" - Văn phòng Công tố viên bang Sonora thông báo.
Nhà chức trách đã chuyển thi thể người đàn ông ra khỏi máy bay - chở 198 hành khách – để nó tiếp tục hành trình.
Các băng đảng ma túy thường sử dụng con người để vận chuyển chất cấm, bao gồm nuốt ma túy vào bụng và nhét chúng vào hậu môn hoặc bộ phận nhạy cảm của phụ nữ.
Trong một diễn biến khác, một người đàn ông đã khiến các hành khách xung quanh phát hoảng vì đốt xì-gà giữa chuyến bay.
Theo báo NZ Herald, đoạn video quay vào ngày 21-5 cho thấy sự cố xảy ra trên máy bay của hãng hàng không Spirit Airlines (Mỹ) hướng tới TP Minneapolis, bang Minnesota – Mỹ.
Cô Donni Bee – người quay đoạn video và đăng lên mạng xã hội Facebook – kể: "Người đàn ông ngồi bên cạnh tôi. Trong suốt chuyến bay, ông ta phát ra những tiếng động lớn. Khoảng 40 phút trước khi hạ cánh, ông ta nằm trên 2 chiếc ghế và đưa mông về phía tôi".
Lúc phát hiện hành khách này đốt xì-gà, một thành viên phi hành đoàn đã lấy điếu thuốc bỏ lại vào khay và nói: "Ông không thể hút thuốc trên máy bay. Ông có biết điều đó là trái luật. Vui lòng cho tôi xem vé máy bay".
Khi máy bay hạ cánh, người đàn ông lập tức bị cảnh sát đưa đi và chưa rõ tình trạng ra sao.
*) Title do Kiến Thức biên tập lại
Theo Phạm Nghĩa/Báo Người Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)