Hàng ngàn trẻ em bị thương do ngồi xe đẩy

Google News

(Kiến Thức) - Xe đẩy của trẻ là đồ dùng an toàn và hữu dụng, tuy nhiên gần đây những vụ tai nạn liên quan đến xe đẩy đang gia tăng đáng kể.

Theo một nghiên cứu mới được công bố ngày 17 tháng 8 trên Tạp chí Academic Pediatrics, mỗi giờ tại Mỹ có khoảng 2 trẻ em phải nhập viện cấp cứu vì xe đẩy. Từ năm 1990 - 2010 ước tính khoảng 360.000 trẻ em dưới 5 tuổi bị tai nạn xe đẩy, mỗi năm có tới 17.000 trẻ bị thương vì bị lật hay rơi ra khỏi xe đẩy.
Ông Kristi Roberts, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách Bệnh viện Nationwide Children's thuộc bang Ohio Vương quốc Anh cho biết "Phần lớn các chấn thương liên quan đến xe đẩy trẻ em là những vết thương ở đầu, đáng sợ hơn cả cả chấn thương não, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức của trẻ.
Hang ngan tre em bi thuong do ngoi xe day
Xe đẩy là một đồ dùng quen thuộc của các mẹ và bé. 
Để giảm nguy cơ chấn thương đầu liên quan đến xe đẩy, các nhà nghiên cứu khuyến cáo các bậc cha mẹ: 
- Hãy chắc chắn rằng những đứa trẻ luôn luôn được ngồi và thắt dây an toàn đúng cách. Thực hiện đúng theo hướng dẫn của sản phẩm để đảm bảo cho  những đứa trẻ cảm thấy thoải mái trong xe đẩy. 
- Tránh treo các vật nặng, chẳng hạn như ví hoặc túi xách, trên tay cầm của xe đẩy, bởi vì điều này có thể làm cho xe bị đổ nhào. 
- Hãy chắc chắn rằng con bạn không vượt quá trọng lượng giới hạn của xe đẩy.
- Khóa bánh xe đẩy khi dừng lại chọn đồ dùng trong siêu thị để tránh xe đẩy bị lăn đi. 
Hang ngan tre em bi thuong do ngoi xe day-Hinh-2
 Ngày càng nhiều những vụ tai nạn xe đẩy xảy ra trong vài năm gần đây.
Vào tháng 3 rồi, tại Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Trung Quốc cũng đã xảy ra sự việc thương tâm đối với trường hợp của bé gái 3 tuổi bị ngã từ xe đẩy xuống dưới nền siêu thị. Mẹ của bé Điềm Điềm trong tình huống bất ngờ đã không kịp đỡ đứa con 3 tuổi khiến bé bị rơi đập đầu xuống đất. Sau khi về đến nhà, em bé bị liên tục buồn nôn. Ngay sau đó, khoảng 10 giờ đêm, Điểm Điểm được đưa đến bệnh viên nhi trực thuộc bệnh viện Trùng Khánh.
Theo bác sĩ Châu Dư Đông, kết quả chụp CT hộp sọ cho thấy có cục máu đông lớn trong sọ của Điểm Điểm cộng thêm xương sọ bị nứt, phải tiến hành phẫu thuật ngay.
Rất may ca phẫu thuật đã thành công, cháu bé đã vượt qua cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn.
Để giảm nguy cơ chấn thương đầu liên quan đến xe đẩy, các nhà nghiên cứu khuyến cáo các bậc cha mẹ:
- Hãy chắc chắn rằng những đứa trẻ luôn luôn được ngồi và thắt dây an toàn đúng cách. Thực hiện đúng theo hướng dẫn của sản phẩm để đảm bảo cho những đứa trẻ cảm thấy thoải mái trong xe đẩy.
- Tránh treo các vật nặng, chẳng hạn như ví hoặc túi xách, trên tay cầm của xe đẩy, bởi vì điều này có thể làm cho xe bị đổ nhào.
- Hãy chắc chắn rằng con bạn không vượt quá trọng lượng giới hạn của xe đẩy.
- Khóa bánh xe đẩy khi dừng lại chọn đồ dùng trong siêu thị để tránh xe đẩy bị lăn đi.
Để giảm nguy cơ chấn thương đầu liên quan đến xe đẩy, các nhà nghiên cứu khuyến cáo các bậc cha mẹ:
- Hãy chắc chắn rằng những đứa trẻ luôn luôn được ngồi và thắt dây an toàn đúng cách. Thực hiện đúng theo hướng dẫn của sản phẩm để đảm bảo cho những đứa trẻ cảm thấy thoải mái trong xe đẩy.
- Tránh treo các vật nặng, chẳng hạn như ví hoặc túi xách, trên tay cầm của xe đẩy, bởi vì điều này có thể làm cho xe bị đổ nhào.
- Hãy chắc chắn rằng con bạn không vượt quá trọng lượng giới hạn của xe đẩy.
- Khóa bánh xe đẩy khi dừng lại chọn đồ dùng trong siêu thị để tránh xe đẩy bị lăn đi.
Để giảm nguy cơ chấn thương đầu liên quan đến xe đẩy, các nhà nghiên cứu khuyến cáo các bậc cha mẹ:
- Hãy chắc chắn rằng những đứa trẻ luôn luôn được ngồi và thắt dây an toàn đúng cách. Thực hiện đúng theo hướng dẫn của sản phẩm để đảm bảo cho những đứa trẻ cảm thấy thoải mái trong xe đẩy.
- Tránh treo các vật nặng, chẳng hạn như ví hoặc túi xách, trên tay cầm của xe đẩy, bởi vì điều này có thể làm cho xe bị đổ nhào.
- Hãy chắc chắn rằng con bạn không vượt quá trọng lượng giới hạn của xe đẩy.
- Khóa bánh xe đẩy khi dừng lại chọn đồ dùng trong siêu thị để tránh xe đẩy bị lăn đi.
Để giảm nguy cơ chấn thương đầu liên quan đến xe đẩy, các nhà nghiên cứu khuyến cáo các bậc cha mẹ:
- Hãy chắc chắn rằng những đứa trẻ luôn luôn được ngồi và thắt dây an toàn đúng cách. Thực hiện đúng theo hướng dẫn của sản phẩm để đảm bảo cho những đứa trẻ cảm thấy thoải mái trong xe đẩy.
- Tránh treo các vật nặng, chẳng hạn như ví hoặc túi xách, trên tay cầm của xe đẩy, bởi vì điều này có thể làm cho xe bị đổ nhào.
- Hãy chắc chắn rằng con bạn không vượt quá trọng lượng giới hạn của xe đẩy.
- Khóa bánh xe đẩy khi dừng lại chọn đồ dùng trong siêu thị để tránh xe đẩy bị lăn đi.
Khả Nhu

Bình luận(0)