Bệnh nhân COVID-19 là phi công người Anh tình trạng rất nguy kịch

Google News

(Kiến Thức) - Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân COVID-19 thứ 91 (43 tuổi) - phi công người Anh đang phải thở máy xâm nhập, chạy ECMO, tình trạng rất nguy kịch.

Tối 12/4, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, trong số 114 ca mắc COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện có 106 ca ổn định, 1 ca bệnh là phi công người Anh đang chạy ECMO (tim phổi nhân tạo), 2 ca thở máy và 5 ca đang thở ô xy.
Trong đó, nặng nhất là bệnh nhân COVID-19 thứ 91 – phi công người Anh, 43 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. Bệnh nhân này đã phải chuyển sang thở máy xâm nhập, chạy ECMO (tim phổi nhân tạo), tình trạng rất nguy kịch.
Benh nhan COVID-19 la phi cong nguoi Anh tinh trang rat nguy kich
 Ảnh minh hoạ.
Bệnh nhân thứ 161 là cụ bà 88 tuổi ở Hưng Yên đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Kim Chung, Đông Anh) cũng tiên lượng nặng, phải thở máy. Bệnh nhân có mắc kèm bệnh lý tai biến mạch máu não.
Về nữ bệnh nhân số 20, bác của ca bệnh 17 đang có tiến triển tốt, không còn can thiệp ECMO, chuyển thở máy.
Theo Bộ Y tế, tổng số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam đến thời điểm hiện tại là 260 ca. Trong đó có 159 người (61,2%) mắc bệnh từ ổ dịch nước ngoài về Việt Nam, 101 người (38,8%) trong nước lây thứ phát.
Có 118/159 người từ nước ngoài về được đưa vào cách ly ngay, sau đó xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
Đã điều trị khỏi 144 trường hợp (55%), còn lại 114 người bệnh (44%), đang điều trị tại 14 cơ sở khám chữa bệnh.

Mời độc giả xem video: Toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19 ngày 7/4/2020| Việt Nam thêm 4 ca măc COVID-19. Nguồn: VTV24

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 72.508, trong đó: cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.198; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 17.519 và ách ly tại nhà, nơi lưu trú: 53.791.
Tại ổ dịch thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội có 8 ca nhiễm. Cơ quan chức năng đã tiến hành khoanh vùng cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi với 11.077 người (2.711 hộ dân). Hiện nay đang tiếp tục điều tra dịch tễ học.
Tại ổ dịch tỉnh Hà Nam, đến nay chỉ ghi nhận 1 trường hợp mắc COVID-19, không có ca bệnh mới.
Ổ dịch quán bar Buddha (TP.HCM) có 18 người nhiễm virus corona. 12 ngày qua không phát hiện ca mới.
Tại ổ dịch Công ty Trường Sinh/Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận 45 trường hợp mắc COVID-19, không có ca mới. Bệnh viện Bạch Mai hôm nay hết thời gian cách ly y tế (từ 0h ngày 12/4).
Benh nhan COVID - 19 la phi cong nguoi Anh tinh trang rat nguy kich-Hinh-2
 

Hoàng Minh (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)