Con gái bị cưỡng hiếp...mang thai, bố sát hại vì bị chế nhạo

Google News

(Kiến Thức) - Một thiếu nữ 16 tuổi mang thai sau khi bị cưỡng hiếp ở Ấn Độ. Sau khi biết chuyện, người cha không những không bênh vực con mà còn nhẫn tâm sát hại con gái.

Theo Daily Mail, vụ án cha sát hại con gái 16 tuổi xảy ra tại một ngôi làng gần Shahjahanpur, miền bắc Ấn Độ.
Cảnh sát cho biết, cô gái đã bị đánh đập, bóp cổ tới chết rồi ném thi thể xuống sông. Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi thi thể nạn nhân được phát hiện hôm 6/10.
Con gai bi cuong hiep...mang thai, bo sat hai vi bi che nhao
Nhiều vụ cưỡng hiếp xảy ra tại Ấn Độ khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh: EPA.  
Cảnh sát ngay lập tức mở cuộc điều tra vụ việc, bắt giữ cha và anh trai của cô gái với cáo buộc giết người.
Times of India dẫn lời cảnh sát thông tin về vụ việc: "Cô gái 16 tuổi, chưa từng đi học, ở với một người họ hàng cách xa nhà cha mẹ. Cô đã bị cưỡng hiếp và mang thai vài tháng trước. Nạn nhân giấu việc mang thai nhưng gia đình đã phát hiện sau khi thấy bụng cô gái to lên bất thường".

Mời độc giả xem thêm video: Ấn Độ hạ độ tuổi truy cứu hình sự với tội hiếp dâm (Nguồn video: VTV)

Theo cảnh sát, gia đình cô gái đã đánh đập và yêu cầu cô tiết lộ tên của kẻ cưỡng hiếp, nhưng cô gái không nói. Sau đó, cô bị sát hại và phân xác trong một vụ "giết người vì danh dự".
"Người cha thừa nhận đã giết con gái vì cô ấy đang mang thai, sau khi bị một số người dân trong làng chế nhạo", cảnh sát cho hay.
Hiện, cảnh sát Ấn Độ đang truy bắt kẻ hiếp dâm.
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)