Bàng hoàng mẹ “quái vật” dùng dao sát hại dã man con gái 8 tháng tuổi

Google News

(Kiến Thức) - Natalya Kolb đã bị kết án 25 năm tù vì hành vi nhẫn tâm sát hại dã man cô con gái 8 tháng tuổi, bé Hanna.

Theo Mirror, vụ án mẹ sát hại dã man con gái 8 tháng tuổi xảy ra tại Belarus vào tháng 10/2019.
Hôm án mạng xảy ra, cha của bé Hanna, anh Leonid, trở về căn hộ của mình và không khỏi sốc khi thấy cảnh con gái nằm trên một vũng máu. Được biết, trên người bé Hanna có tới 46 vết thương.
Thủ phạm không ai khác chính là Kolb (26 tuổi), mẹ của nạn nhân, và Viktar Syarhel, 48 tuổi - bạn của Kolb.
Bang hoang me “quai vat” dung dao sat hai da man con gai 8 thang tuoi
Bé Hanna bị chính người mẹ ruột sát hại. Ảnh: Mirror. 
Trong phiên tòa xét xử mới đây, Natalya Kolb và Viktar Syarhel đều bị kết tội giết người. Trong đó, Kolb bị kết án 25 năm tù còn Viktar Syarhel lĩnh án tử hình.
Theo luật pháp Belarus, chỉ đàn ông mới bị tử hình đối với những tội danh nghiêm trọng. Được biết, hơn 400 tội phạm nam đã bị xử tử tại Belarus kể từ năm 1991.

Mời độc giả xem thêm video về vụ giết người hàng loạt gây chấn động nước Mỹ (Nguồn video: VTC14)

Theo Mirror, trong suốt hơn 25 năm cầm quyền, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, 65 tuổi, mới chỉ tha chết cho một phạm nhân nam.
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)