Xử phúc thẩm vụ án dùng nhục hình ở Sóc Trăng

Google News

(Kiến Thức) - Vụ án dùng nhục hình ở Sóc Trăng sẽ xét xử phúc thẩm vào sáng nay (17/5) theo lịch xét xử lưu động của TAND cấp cao tại TP HCM.

Theo lịch xét xử lưu động của TAND cấp cao tại TP HCM, sáng nay (17/5), TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án dùng nhục hình ở Sóc Trăng.
Hai cựu cảnh sát kháng cáo kêu oan là Nguyễn Hoàng Quân (39 tuổi, nguyên đội trưởng Đội hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng) và Triệu Tuấn Hưng (35 tuổi, nguyên điều tra viên Công an tỉnh Sóc Trăng). Trong đó, Quân tự đến tòa vì thời gian cựu thiếu tá này ở tù bằng với mức án cấp sơ thẩm đã tuyên (18 tháng).
Trước đó, vào ngày 7/10/2015, Nguyễn Hoàng Quân bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt  một năm sáu tháng tù, Triệu Tuấn Hưng hai năm tù về tội dùng nhục hình (Điều 298 BLHS). Đồng thời, buộc hai bị cáo Quân và Hưng phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tổn thất về tinh thần cho hai người bị hại Khâu Sóc và Thạch Sô Phách mỗi người 11,5 triệu đồng.
Xu phuc tham vu an dung nhuc hinh o Soc Trang
 Hai bị cáo Nguyễn Hoàng Quân (phải) và Triệu Tuấn Hưng, nguyên là điều tra viên công an tỉnh Sóc Trăng tại tòa xét xử sơ thẩm.
Theo hồ sơ, ngày 6/7/2013, anh Lý Văn Dũng (chạy xe ôm ở thị trấn Trần Đề) được phát hiện nằm chết bên vệ đường với nhiều vết dao đâm. Ngay lập tức Công an tỉnh Sóc Trăng vào cuộc, bắt nhóm thanh niên 7 người tại địa phương gồm Thạch Sô Phách, Thạch Hol, Khâu Sóc, Trần Văn Đở, Thạch Mươi, Trần Cua và Nguyễn Thị Bé Diễm.
Ngoài Diễm bị quy kết tội che giấu tội phạm, 6 thanh niên còn lại bị quy kết tội giết người.
Vụ án sắp kết thúc điều tra (cuối năm 2013) thì xuất hiện hai cô gái là Nguyễn Kim Xuyến và Lê Thị Mỹ Duyên tự nhận mình mới chính là hung thủ giết chết anh Dũng xe ôm.
Với lời khai, chứng cứ hợp lý, trùng khớp với hiện trường vụ án, hai cô gái được xác định là hung thủ sát hại anh Dũng, nhóm thanh niên được giải oan, trả tự do sau khoảng 7 tháng bị tạm giam.
Khi được trả tự do, các thanh niên bị oan đã làm đơn tố cáo hành vi dùng nhục hình trong trại tạm giam của công an tỉnh Sóc Trăng.
Cụ thể, cáo trạng nêu rõ, quá trình điều tra vụ án giết người xảy ra tháng 7/2013, tại ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2 (huyện Trần Đề, Sóc Trăng), các bị cáo Nguyễn Hoàng Quân, Triệu Tuấn Hưng, nguyên là điều tra viên Công an tỉnh Sóc Trăng đã có hành vi dùng nhục hình đối với Thạch Sô Phách, Khâu Sóc và Trần Văn Đở (cùng ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng), với hình thức lấy khóa số 8 treo tay người bị tình nghi vào khung sắt cửa sổ, chỉ để 2 đầu bàn chân chạm sàn nhà rồi đánh đập; dùng nước đá lạnh đặt vào bộ phận sinh dục.
>>> Xem thêm video: Tuyên án các bị cáo dùng nhục hình và thiếu trách nhiệm gây oan sai ở Sóc Trăng - THVL
Hồng Liên

Bình luận(0)