Xông vào lán, hiếp dâm thiếu phụ cạnh bé sơ sinh

Google News

Lợi dụng lúc đêm khuya, 2 thanh niên lẻn vào lán thấy cô gái nằm cạnh bé sơ sinh đã dùng vũ lực hiếp dâm. 

2 đối tượng có hành vi hiếp dâm cô gái giữa lán là Vũ Văn Vượng (24 tuổi) và Trần Văn Thắng (26 tuổi), cùng trú tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
Nạn nhân của vụ án là chị Nguyễn Thị Thái (21 tuổi, trú cùng xã).
Ngày 17/12 vừa qua, công an huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Thắng và Vượng để điều tra hành vi Hiếp dâm
Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, đêm 16/12, Thắng và Vượng vào lán trông rẫy cho nhà chị Thái. Khi bước vào, thấy chị Thái nằm ngủ trên giường cạnh đứa bé sơ sinh, 2 thanh niên đã lao tới bịt miệng khống chế chị Thái và thay nhau giở trò đồi bại mặc dù nạn nhân ra sức van xin.
Căm phẫn trước hành vi thú tính của 2 đối tượng trên, chị Thu và gia đình đã lên trình báo tại công an xã Lâm Giang.
Sau khi nắm bắt tình hình, rà soát các mối quan hệ của đối tượng đến sáng 17/12 Vượng và Thắng bị cảnh sát bắt giữ.
Cơ quan công an cho biết, nạn nhân mới sinh con được hơn 2 tháng. Lúc vụ việc xảy ra, chồng cô này ở nhà cách đó khá xa.
Xong vao lan, hiep dam thieu phu canh be so sinh
2 đối tượng Vũ Văn Vượng và Trần Văn Thắng tại cơ quan điều tra. 
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng các thiếu nữ nằm ngủ hớ hênh bị các đối tượng giở trò cưỡng hiếp.
Ngày 20/11, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên Nguyễn Công Trạng (39 tuổi, ngụ cùng địa phương) 2 năm tù về tội Hiếp dâm.
Theo cáo trạng, khoảng 1h ngày 19/5, sau khi uống rượu, Trạng đến khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng (TP Nha Trang) tìm bạn. Được lễ tân báo bạn nghỉ ở phòng 304, Trạng bấm thang máy đi lên. Tuy nhiên, khi thang máy dừng lại ở tầng 2, anh ta bước ra và đến phòng 202.
Thấy cửa không chốt, Trạng bước vào và thấy chị Ngân cùng con gái đang ngủ say. Biết nhầm phòng, Trạng định quay ra nhưng thấy người phụ nữ ăn mặc "mát mẻ" nên nảy sinh ý định hiếp dâm.
Trạng lên giường nằm cạnh chị Ngân và giở trò sàm sỡ. Khi anh ta chuẩn bị thực hiện giao cấu thì người phụ nữ tỉnh giấc.
Thấy gã đàn ông lạ mặt chuẩn bị giở trò đồi bại với mình, nạn nhân chống cự quyết liệt, bế con bỏ chạy và trình báo công an. Hiếp dâm bất thành, Trạng mặc lại quần áo rồi bỏ đi.
Ngày 20/5, Trạng bị Công an TP Nha Trang mời về trụ sở làm việc và anh ta đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo Hoàn Nguyễn/Báo Đất Việt

Bình luận(0)