Xe máy phát hoả, 6 người trong một gia đình tử vong

Google News

(Kiến Thức) - Chiếc xe máy phát cháy dữ dội, nhanh chóng lan rộng bao trùm cả căn nhà khiến 6 người đang ngủ say bị chết ngạt. 

Sau gần 1 tháng khẩn trương thu thập dấu vết điều tra, ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã chính thức công bố kết luận của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) về kết quả, nguyên nhân vụ xe máy phát cháy gây hoả hoạn và thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người xảy ra tại thành phố Cà Mau.
Theo CQĐT, nguyên nhân được xác định do hệ thống dây dẫn điện của xe máy đặt cạnh chân cầu thang nhà ông Trần Quang Tiên (59 tuổi, đường Phan Bội Châu, phường 7, thành phố Cà Mau) xảy ra sự cố chập điện.
 Hiện trường kinh hoàng củ vụ cháy làm 6 người tử vong
“Sự cố gây phát sinh hồ quang điện mang năng lượng cao, đốt cháy vỏ cách điện. Hiện tượng trên đã làm nóng chảy mang nhiệt độ cao. Vỏ điện cháy và hạt đồng nóng chảy quăng ra rơi xuống đất, gây cháy các vật liệu dễ cháy xung quanh căn nhà”, bản kết luận nêu chi tiết.
Người dân thành phố Cà Mau bàng hoàng trước vụ hoả hoạn gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người. 
Trước đó, vào lúc 0h15 ngày 31/7, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra thiêu rụi căn nhà số 91 đường Phan Bội Châu, TP Cà Mau, làm 6 người bị thiệt mạng.
Nạn nhân là vợ chồng ông Trần Quang Tiên và bà Trần Kim Anh (cùng 59 tuổi).
Bốn nạn nhân còn lại là Trần Thị Kim Hằng (28 tuổi), Trần Quang Toàn (22 tuổi, đều là con ông Tiên); bé Trần Thanh Vi (8 tuổi) và Quách Gia Hy (4 tuổi, cháu nội và cháu ngoại ông Tiên).
Khi hỏa hoạn xảy ra, chị gái ông Tiên là bà Trần Thị Lê kịp chạy ra ngoài. Anh Trần Quang Minh (là con gia chủ, bố bé Vi) do đi làm đêm nên thoát nạn.
Nhật Quang

Bình luận(0)