Vụ xe buýt đối đầu xe tải: Có dấu hiệu tài xế lấn làn

Google News

Kết quả khám nghiệm sơ bộ vụ xe buýt đối đầu xe tải cho thấy, có dấu hiệu tài xế xe buýt lấn làn, di chuyển nhanh dẫn đến không kiểm soát được tốc độ...

Chiều 4/3, trao đổi với Tiền Phong về vụ xe buýt đối đầu xe tải, lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên cho biết, kết quả khám nghiệm sơ bộ cảnh sát cho biết, có dấu hiệu tài xế xe buýt lấn làn, di chuyển nhanh dẫn đến không kiểm soát được tốc độ, gây ra vụ tai nạn khiến một người chết, 8 người bị thương.
Vu xe buyt doi dau xe tai: Co dau hieu tai xe lan lan
 Hiện trường vụ tai nạn.
Theo đại diện Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên, thời điểm xảy ra sự cố trời mưa đường trơn. Trên xe buýt (tuyến Chợ Mới Bắc Kạn - Thái Nguyên) chở 7 hành khách. Tài xế xe buýt điều khiển xe di chuyển tốc độ cao. Khi vào cua, người này lấn làn dẫn đến mất kiểm soát đối đầu với xe tải di chuyển chiều ngược lại.
Va chạm khiến người đàn ông trung niên điều khiển xe buýt bị kẹt trong buồng lái. Cảnh sát phải sử dụng nhiều biện pháp giải cứu nạn nhân. Ngoài 6 hành khách trên xe này bị thương, tài xế và phụ lái xe tải cũng bị thương phải nhập viện điều trị.
Trước đó khoảng 10h cùng ngày, xe buýt 28 tỉnh Thái Nguyên di chuyển trên quốc lộ 3. Tới khúc cua đoạn qua địa phận xã Yên Ninh (Phú Lương, Thái Nguyên) bất ngờ va chạm đối diện với xe tải Howo chở vật liệu di chuyển chiều ngược lại.
Cú đâm mạnh khiến cả hai xe lao ra lề đường, cán đổ hơn 20m rào hộ lan. Đầu xe buýt bẹp rúm, tài xế bị thương nặng, mắc kẹt bên trong.
Theo Nguyễn Hoàn/TP

>> xem thêm

Bình luận(0)